MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Có thể bạn chưa biết] Năm nay và năm sau có rất nhiều ngân hàng đón sinh nhật tuổi 30

18-03-2022 - 22:17 PM | Tài chính - ngân hàng

[Có thể bạn chưa biết] Năm nay và năm sau có rất nhiều ngân hàng đón sinh nhật tuổi 30

Đến năm 2022, đã có gần 20 ngân hàng tại Việt Nam có tuổi đời từ 30 năm trở lên. Nhiều ngân hàng sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm nay.

Lịch sử hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Trong đó giai đoạn 1990-1996, Hệ thống ngân hàng bắt đầu quá trình chuyển đổi mạnh mẽ với sự bùng nổ số lượng lớn các ngân hàng TMCP ra đời. Giai đoạn này gắn liền với sự kiện Hội đồng nhà nước ký pháp lệnh cho phép Hệ thống ngân hàng hai cấp được hoạt động ở nước ta, từ đó mở ra một trang mới cho ngành ngân hàng.

Theo thống kê tính đến 10/01/2022, có 49 ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó có 04 Ngân hàng 100% vốn Nhà nước, 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần, 09 Ngân hàng 100% vốn Nước ngoài, 02 Ngân hàng Chính sách, 01 Ngân hàng Hợp tác xã và 02 Ngân hàng Liên doanh. Đến năm 2022, đã có gần 20 ngân hàng tại Việt Nam có tuổi đời từ 30 năm trở lên, trong đó riêng năm 2022 có một số ngân hàng sẽ tròn 30 tuổi.

Cụ thể, Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập. Với hành trình 30 năm vươn cao cùng khát vọng, lớn mạnh cùng niềm tin, hiện nay, Bản Việt đang là "top 5 thương hiệu ngân hàng có tiềm năng phát triển tốt nhất", dựa trên kết quả khảo sát về khả năng thu hút khách hàng. Cột mốc 30 năm này cũng là minh chứng cho hành trình hiện đại hóa trong mô hình quản lý với mục tiêu phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, đồng thời cũng sẽ là tiền đề cho sự phát triển trong thời gian sắp tới.

Năm 2022 cũng là một năm quan trọng với Nam A Bank khi ngân hàng cũng sẽ "thổi nến’’ sinh nhật lần thứ 30 vào tháng 10 tới đây. Từ những ngày đầu hoạt động, Nam A Bank chỉ có 3 Chi nhánh với vốn điều lệ gần 5 tỷ đồng và gần 50 cán bộ nhân viên. Đến nay, qua những chặng đường phấn đấu đầy khó khăn và thách thức, Nam A Bank không ngừng lớn mạnh với mạng lưới gồm 108 điểm giao dịch trên cả nước. So với năm 1992, vốn điều lệ hiện nay tăng hơn 1000 lần.

DongA Bank cũng có một chặng đường 3 thập kỷ với những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Ngân hàng này sẽ tròn 30 tuổi đời vào tháng 7 năm nay.

Public Bank Vietnam (PBVN) là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam có 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Public Bank Berhad, Malaysia. Được thành lập vào tháng 3/1992 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Public Bank Berhad, trải qua 30 năm hoạt động, hiện nay Public Bank Vietnam đã mở rộng mạng lưới lên 31 chi nhánh và phòng giao dịch (PGD) tại các tỉnh và thành phố chính của Việt Nam.

Năm 2023 sẽ có thêm nhiều ngân hàng đón tuổi 30, trong đó có những tên tuổi lớn như Techcombank, ACB, VPBank, SHB,…

[Có thể bạn chưa biết] Năm nay và năm sau có rất nhiều ngân hàng đón sinh nhật tuổi 30 - Ảnh 1.

Ngân hàng là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế. Chức năng chính của các ngân hàng là luân chuyển dòng vốn hiệu quả để mọi hoạt động trong nền kinh tế được vận hành một cách trơn tru. Hoạt động của ngành góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; phục vụ, bảo đảm cho các hoạt động, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân; góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Để có thể tồn tại và phát triển trong nhiều thập kỷ, các ngân hàng đã không ngừng thay đổi để phát triển, thích nghi với từng thời kỳ. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng với lượng dữ liệu và thông tin khổng lồ hiện nay, ngân hàng là một trong những ngành tiên phong chuyển đổi số để thích ứng với bối cảnh 4.0, tạo ra lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.

https://cafef.vn/co-the-ban-chua-biet-nam-nay-va-nam-sau-co-rat-nhieu-ngan-hang-don-sinh-nhat-tuoi-30-20220318163016941.chn

Tuệ Minh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên