MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cò vé” Việt Nam đã là gì, vé xem chung kết Euro 2020 đang bị “hét” từ 2,6 triệu lên 400-600 triệu kia kìa

10-07-2021 - 06:30 AM | Thị trường

"Cò vé” Việt Nam đã là gì, vé xem chung kết Euro 2020 đang bị “hét” từ 2,6 triệu lên 400-600 triệu kia kìa

Không chỉ hét giá, tình trạng bán vé giả cho trận chung kết Euro 2020 đang khiến nhà chức trách tại Anh đau đầu.

Sự hào hứng đã lên đến đỉnh điểm tại Anh trước thềm trận chung kết lịch sử giữa đội tuyển quốc gia nước này và Italia tại sân Wembley vào rạng sáng này thứ 2 (giờ Việt Nam). Không hào hứng sao được khi đây là lần đầu tiên sau 55 năm, đội tuyển Anh mới giành quyền vào chơi một trận chung kết (từ năm 1966).

Thủ tướng Anh thậm chí còn kêu gọi các doanh nghiệp cho người lao động tại Anh nghỉ làm việc 1 ngày để ăn mừng nếu đội tuyển quốc gia nước này vô địch giải đấu.

Đội tuyển Anh đã gây ấn tượng tại kỳ Euro lần này, sau khi đánh bại đối thủ Đức, Ukraine và Đan Mạch để thẳng tiến tới trận chung kết với Ý.

Hơn 60.000 fan hâm mộ sẽ có mặt tại sân vận động Wembley để chứng kiến trận chung kết giải đấu lớn nhất cấp độ đội tuyển quốc gia tại châu Âu. Vé cho trận đấu này tất nhiên đã được bán hết nhưng hiện vẫn có rất nhiều fan đang cố gắng săn vé trên các trang web bán lại, nơi giá bán của chúng tăng chóng mặt.

Trên website của UEFA, giá vé gốc của trận chung kết chỉ là 95 euro (khoảng 2,6 triệu đồng). Tuy nhiên, trên các trang bán lại, những tấm vé đang được rao bán với giá cao hơn nhiều lần. Chẳng hạn trên trang bán vé Ticombo, vé rẻ nhất cho trận chung kết được bán ở mức 2.492 bảng (79 triệu đồng), trong khi phần lớn vé được bán với giá 3.000-4.000 bảng (95-127 triệu đồng).

Trên trang Live Football Tickets, vé rẻ nhất được tìm thấy có giá 2.958 bảng (94 triệu đồng), cao nhất lên đến 15.000 bảng (477 triệu đồng). Tuy nhiên, mức phổ biến vẫn là 3.000-8.000 bảng (95-255 triệu đồng).

Trên eBay, thậm chí có người chào bán lên đến 22.000 bảng Anh (600 triệu đồng).

Trước tình trạng vé xem trận chung kết Euro đang được rao bán với giá khó kiểm soát, các cơ quan chức năng nước này cảm thấy lo sợ về việc người dùng có thể bị lừa mua vé giả. “UEFA khuyến cáo người hâm mộ không để bị lừa bởi những lời chào mời giá cổ. Bất kỳ tấm vé nào được chào bán trên các nền tảng thứ cấp, mạng xã hội… đều vi phạm các điều kiện, điều khoản khi mua vé”, Cục tình báo Gian lận Quốc gia Anh thông báo trên website của mình.

Trên Twitter, một tài khoản có tên Wembley SCAM tickets đang phải làm việc gần như 24/24 để vạch mặt những kẻ bán vé gian lận trước thềm trận chung kết. Họ kêu gọi những người mua vé gửi ảnh chụp những lời đề nghị đáng ngờ mà họ phát hiện trên mạng xã hội để xác thực.

“Trong 10 ngày qua, chúng tôi đã giúp 327 người khỏi bị lừa đảo. Chúng tôi đã tweet hàng trăm lần vạch mặt kẻ lừa đảo nhưng đến nay (tính đến tối thứ 5, ngày 8/7) vẫn có những người mua vé từ kẻ lừa đảo”, những người điều hành tài khoản Twitter này cho biết.

Nói với The Independent, họ cho biết mức giá cao nhất cho vé giả họ từng thấy là 10.000 bảng mỗi chiếc.

Đức Nam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên