MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơn sốt linh vật Olympic tại Trung Quốc: Cơ hội để nâng giá và lừa đảo người mua

14-02-2022 - 09:21 AM | Tài chính quốc tế

Cơn sốt linh vật Olympic tại Trung Quốc: Cơ hội để nâng giá và lừa đảo người mua

Giới chức Trung Quốc đã cố gắng làm dịu cơn sốt mua bán linh vật Olympic bằng tuyên bố đảm bảo nguồn cung và sản phẩm lưu niệm sẽ được bày bán cho đến hết tháng 6 tới.

Cảnh sát Trung Quốc đang mạnh tay trấn áp các hành vi trục lợi của các cá nhân khi bán lại những chú gấu trúc Bing Dwen Dwen - linh vật của Olympic Bắc Kinh - với giá cao gấp 10 lần so với giá gốc.

Rất nhiều người đã đứng xếp hàng qua đêm trong thời tiết lạnh giá và mua hết sạch các vật phẩm lưu niệm của Olympic mùa đông khai mạc vào ngày 4/2 vừa qua.

Cơn sốt linh vật Olympic tại Trung Quốc: Cơ hội để nâng giá và lừa đảo người mua - Ảnh 1.

Đoàn người xếp hàng trong giá lạnh để mua linh vật Olympic tại các cửa hàng ở Bắc Kinh. Ảnh: yahoo.com

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, các nhà máy đã yêu cầu người lao động quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để sản xuất thêm các sản phẩm linh vật.

Theo cảnh sát nước này, ba người ở Bắc Kinh đã bị phạt hành chính do bán lại đồ lưu niệm với giá quá cao so với giá gốc. Hành vi nâng giá này có thể bao gồm phạt tù, phạt tiền và tịch thu hàng hóa.

Linh vật Bing Dwen Dwen - một chú gấu trúc trong bộ quần áo bằng nhựa trong - đang được bán với giá 192 Nhân dân tệ (NDT, khoảng 685.000 VNĐ) tại Gongmei Emporium ở trung tâm Bắc Kinh. Ngoài ra, cửa hàng tại trung tâm mua sắm ở phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh và các cửa hàng được ủy quyền khác cũng bày bán bút, huy hiệu và nhiều đồ lưu niệm có chủ đề Thế vận hội.

Cơn sốt linh vật Olympic tại Trung Quốc: Cơ hội để nâng giá và lừa đảo người mua - Ảnh 2.

Linh vật gấu trúc Bing Dwen Dwen của Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022. Ảnh: yahoo.com

Những người xếp hàng mua linh vật Olympic có cả các cá nhân mua hộ người khác hoặc người ý định mua rồi bán lại với giá cao hơn.

“Các đồ lưu niệm đã được bày bán cách đây khá lâu nhưng không thu hút nhiều sự chú ý. Bây giờ, các phương tiện truyền thông mới đưa tin nhiều về nó", một nữ khách hàng họ Zhu tại cửa hàng Gongmei cho biết.

Gongmei và các cửa hàng khác đã treo biển thông báo rằng họ chỉ bán khoảng 300 con búp bê Bing Dwen Dwen mỗi ngày và khách hàng chỉ được phép mua mỗi người một con. Nhiều khách hàng cho biết các cửa hàng này đã bán hết sạch các linh vật chỉ sau 30 phút mở cửa.

Tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin: “Thị trường thứ cấp kinh doanh linh vật Olympic đang rất sôi động. Bing Dwen Dwen đã tăng giá gấp 10 lần so với giá gốc".

Vào buổi chiều, các nhân viên cửa hàng khuyên những người đang xếp hàng không nên ở lại qua đêm, khi nhiệt độ đang giảm xuống dưới mức đóng băng.

Các phóng viên của trang AP (Mỹ) đã chứng kiến việc cảnh sát bắt giữ một người ở phố Vương Phủ Tỉnh sau khi có một thiếu niên tố cáo rằng người kia đang bán lại một chiếc móc khóa Olympic với giá cao hơn 20 NDT (71.000 VNĐ) so với giá gốc.

Những người bán hàng trực tuyến cũng đang rao bán trái phép móc khóa về chủ đề Olympic, vỏ điện thoại di động và các hàng hóa khác có hình ảnh của Bing Dwen Dwen.

Giới chức Trung Quốc đã cố gắng làm dịu cơn sốt mua bán đồ lưu niệm Olympic bằng tuyên bố đảm bảo nguồn cung và các sản phẩm sẽ được bày bán cho đến hết tháng 6 tới.

Cơn sốt linh vật Olympic tại Trung Quốc: Cơ hội để nâng giá và lừa đảo người mua - Ảnh 3.

Một phụ nữ đang chụp hình linh vật Bing Dwen Dwen. Ảnh: yahoo.com

Theo trang AP, một số khách hàng phàn nàn rằng họ đã đặt cọc tiền để mua đồ lưu niệm nhưng người bán đã biến mất cùng với tiền cọc của họ.

"Hãy mua sắm hợp lý và không mua các đồ lưu niệm với giá quá cao", trích bài viết đăng trên mạng xã hội của Sở Cảnh sát Bắc Kinh.

Khi được phóng viên AP liên hệ phỏng vấn, một trong ba doanh nghiệp được cấp phép sản xuất linh vật Bing Dwen Dwen là Beijing Yuanlong Yatu Culture Communication Co., đã chuyển câu hỏi lên Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh. Hai doanh nghiệp còn lại thì phóng viên không liên lạc được.

Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh cũng không trả lời câu hỏi về số lượng linh vật mà họ dự định bán và liệu có sản phẩm nào sẽ được xuất khẩu hay không.

https://soha.vn/con-sot-linh-vat-olympic-tai-trung-quoc-co-hoi-de-nang-gia-va-lua-dao-nguoi-mua-20220213172931514.htm

Theo Thu Ngọc

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên