MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cơn sốt" tiêu thụ cua Nga tại Hàn Quốc

09-04-2022 - 14:45 PM | Thị trường

"Cơn sốt" tiêu thụ cua Nga tại Hàn Quốc

Trong khi giá lương thực thế giới ở mức cao thì tại Hàn Quốc, giá cua nhập khẩu từ Nga lại xuống rất thấp.

Do ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga cũng như các biện pháp phong tỏa chống dịch của Trung Quốc, nên các mặt hàng cua xuất khẩu từ Nga đổ dồn sang Hàn Quốc.

Cua hoàng đế hay cua tuyết từng ít khi xuất hiện trên bàn ăn của hầu hết người dân Seoul, Hàn Quốc. Nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, chúng được nhìn thấy thường xuyên hơn ở các chợ hải sản do nhu cầu tăng cao.

Bà Kim Mi-Kyeong - Người bán hải sản cho biết: "Cách đây vài tháng, giá cua rất đắt vì chúng tôi không có đủ nguồn cung từ Nga, nhưng gần đây nguồn cung tăng lên và giá cũng rẻ hơn rất nhiều. Bình thường mỗi ngày có 100 người đến thăm chợ, giờ thì lượng khách tăng gấp đôi".

Giá cua của Nga đã giảm gần một nửa kể từ cuối tháng 2 khi Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác cấm nhập khẩu hải sản của Nga. Và việc Trung Quốc phong tỏa các thành phố lớn do bùng phát COVID-19 càng thúc đẩy hơn nữa các chuyến hàng chở cua đến Hàn Quốc.

Dữ liệu từ chợ bán buôn thủy sản Noryangjin, một trong những chợ hải sản lớn nhất Hàn Quốc, cho thấy giá cua tuyết sống nhập từ Nga giảm hơn nửa, từ 50 nghìn won (tức hơn 930 nghìn VNĐ)/kg xuống chỉ còn 23.000 won (chưa đến 430 nghìn VNĐ)/1 kg vào cuối tháng 3, khi nguồn cung tăng hơn gấp đôi.

Hàn Quốc dù nằm trong số các nước áp dụng lệnh trừng phạt Nga, nhưng chỉ hạn chế nhập khẩu than và tham gia một số biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính khác. Hiện quốc gia này vẫn duy trì nhập khẩu lương thực, thực phẩm từ Nga.

Theo Trang Phan

VTV.VN

Trở lên trên