MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Cơn sốt” Vietlott!

24-11-2016 - 10:05 AM | Xã hội

Bốn giải thưởng cực lớn với tổng giá trị hơn 280 tỷ khiến thị trường xổ số Vietlott dấy lên “cơn sốt” chưa từng có. Điều gì đã xảy ra khi sản phẩm Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Mega 6/45) chiếm lĩnh “miền đất” xổ số béo bở này?

Giấc mơ tỷ phú

Xổ số tự chọn Mega 6/45 được xem là một loại hình kinh doanh mới tại Việt Nam, được Công ty TNHH Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) hợp tác kinh doanh với giá trị đầu tư lên đến 210,58 triệu USD trong thời hạn 18 năm, chính thức ra mắt từ giữa tháng 7-2016.

Về pháp nhân, tính minh bạch, hài hòa lợi ích trong kinh doanh xổ số điện toán, ông Lê Văn Hoan (Chủ tịch Công ty Vietlott) giải thích, Vietlott là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn trực thuộc Bộ Tài chính, toàn bộ nguồn thu thuế phát sinh trong quá trình kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán sẽ được để lại cho các địa phương.

Nguồn thu này được sử dụng cho mục tiêu đầu tư phát triển theo quy định, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội. Về quy trình xổ số, ông Nguyễn Quang Dục (Giám đốc đối ngoại Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh - Pháp nhân con của Berjaya Berhad tại Việt Nam), người đang chịu trách nhiệm vận hành kỹ thuật xổ số điện toán cho biết, mỗi người mua vé số, dù chỉ với 10 nghìn đồng, số tiền đó đều được cập nhật ngay lập tức vào dữ liệu của Bộ Tài chính, đồng thời công khai trên hệ thống Vietlott.

Tiền bán vé sẽ được chuyển thẳng đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để trực tiếp quản lý, 55% doanh thu hoạt động sẽ dùng vào việc trao thưởng. Cơ chế chéo này bảo đảm tính minh bạch tuyệt đối, các lễ quay thưởng cũng được tổ chức công khai và truyền hình trực tiếp để người dân giám sát.

Tờ vé số của Vietlott gây mưa gây gió trên thị trường thời gian gần đây. Ảnh: Nguyễn Lê

Có thể nói, trong vòng một tháng qua, doanh số của Vietlott tăng lên từng ngày, đặc biệt là sau khi giải Mega 6/45 ngày 20-11 (kỳ quay số lần thứ 54) được công bố với giá trị giải thưởng lên đến 56,1 tỷ đồng. Và mới đây, ngày 22-11, Vietlott đã vừa tổ chức lễ trao thưởng cho một khách hàng quê Quảng Ngãi (mua vé tại Tp HCM) trúng giải đặc biệt (kỳ quay số lần thứ 51) với trị giá hơn 71 tỷ đồng, lượng người đổ xô mua vé tăng mạnh ở các thành phố lớn như Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu,... Để chứng minh tính minh bạch trong công tác trả thưởng, Vietlott đã yêu cầu ngân hàng ViettinBank phát hành thư xác nhận về việc trả thưởng cho các khách hàng trúng giải đặc biệt vừa qua.

Một câu hỏi được đặt ra, cách thức xổ số và cơ cấu giải thưởng ra sao khiến người dân đổ xô mua vé đông đến như vậy?

Trước hết, khác với hình thức xổ số truyền thống, xổ số Mega 6/45 chỉ có 1 lồng cầu quay duy nhất với 45 trái bóng mang số từ 1-45. Số may mắn lần lượt rơi xuống khay số. Vòng quay chỉ diễn ra 1 lần duy nhất. Thứ hai, người mua vé số có thể tự chọn các con số mình muốn. Thứ ba, giải thưởng lớn, gần gấp 10 lần xổ số truyền thống, được thông báo kết quả rất nhanh trên sóng truyền hình và website. Về cơ cấu giải thưởng, mỗi đợt phát hành, Mega 6/45 có 4 giải thưởng, bao gồm giải đặc biệt, nhất, nhì và ba. Một điểm cần chú ý, giải đặc biệt đầu tiên tối thiểu có giá trị 12 tỷ đồng, sau đó được cộng dồn cho đến khi có người thắng giải. Điều này có nghĩa, nếu mỗi vòng quay thưởng không có người trúng, giải Jackpot sẽ tiếp tục được cộng dồn cho lần quay kế tiếp. Chính vì thế, chỉ sau vài lượt quay không có người trúng, giải thưởng sẽ lên đến hàng chục tỷ đồng, tương đương hàng triệu USD.

Doanh thu của Vietlott tăng vọt

Chiều 23-11, tại cuộc họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã công bố doanh thu của đơn vị trong năm 2016. Cụ thể, doanh thu công ty đạt 159 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm và tới ngày 20-11, con số này đã tăng vọt lên gần 734,5 tỷ đồng. Chỉ trong 50 ngày, Vietlott đã thu về hơn 575 tỷ đồng, tương đương hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày, chủ yếu từ việc phát hành loại hình xổ số tự chọn mới Mega 6/45. Trước đó doanh thu vé bán ra trong 9 tháng đầu năm của Vietlott chỉ chiếm 0,28% thị phần xổ số trong nước.

Vietlott cũng công bố trả thưởng tổng cộng 377 tỷ đồng (hơn 51% doanh thu), trong đó 226 tỷ đồng (gần 31% doanh thu) đã đến tay người trúng và 151 tỷ đồng vẫn chưa có người lĩnh, bao gồm cả một giải độc đắc ngày 20-11. Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, tính đến hết ngày 31-10 đơn vị phát hành xổ số tự chọn này đã nộp tổng cộng hơn 85 tỷ đồng thuế các loại vào ngân sách, bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Tài chính khẳng định, 21 công ty xổ số kiến thiết cả nước vẫn đạt mức tăng trưởng 9% trong thời gian qua sau sự xuất hiện của Mega 6/45. Dự tính, với tốc độ tăng trưởng hiện nay, tới hết năm 2016, Vietlott sẽ chiếm 1,3% doanh thu thị trường xổ số cả nước năm 2016 (khoảng 76.000 tỷ đồng). Theo một cuộc khảo sát của Vietlott, một lượng lớn khách hàng của Mega 6/45 là người chưa bao giờ chơi xổ số. Điều đó cho thấy công ty đang mở ra một thị phần khách hàng mới và thúc đẩy sự phát triển chung của thị trường.

Vietlott tại Đà Nẵng tăng mạnh

Sau khi Vietlott tổ chức lễ vận hành hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán vào ngày 18-11, Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều điểm bán xổ số tự chọn với tần suất ngày càng dày hơn với nhiều thiết bị đầu cuối trải khắp các quận, huyện. Có lẽ do điều kiện để tham gia làm điểm bán vé số tự chọn không quá phức tạp nên có nhiều người dân đã được cấp phép, khai trương rầm rộ. Một chủ cửa hàng cho biết, hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng có tới 100 điểm bán vé Vietlott, từ nay đến cuối năm sẽ tăng thêm 50 điểm bán để phục vụ cho khách hàng.

Mặc dù cơ hội trúng thưởng của Mega 6/45 rất thấp với xác suất 1/8.000.000 nhưng nhiều người vẫn nuôi hy vọng. Một chuyên gia kinh tế cho biết, mỗi tờ vé số 10.000 đồng, nếu chơi đủ 18 bộ số có thể lên tới hơn 185 triệu đồng. Số tiền lớn như vậy cũng có thể khiến nhiều người “tan gia bại sản nếu quá đam mê, có máu đỏ đen, ăn thua. Thế nhưng trên thực tế, do may mắn, chỉ trong vòng 1 tháng, có tới 4 khách hàng trúng thưởng lần lượt ở các kỳ xổ số là 92, 65, 71 và 56 tỷ đồng (tổng cộng 284 tỷ đồng) khiến cho người dân háo hức thử vận may. Trong những ngày gần đây, nhiều điểm bán vé đã được khai trương trên các đường phố tại Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Khi đến mua vé Mega 6/45 tại một điểmVietlott trên đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng), cô nhân viên tươi cười giới thiệu, Vietlott vừa chính thức phát hành loại hình xổ số tự chọn mới gần tương đồng với vé số truyền thống, có tên Max 4D. Đây là sản phẩm thứ hai được Vietlott triển khai sau loại hình xổ số Mega 6/45. Điểm khác biệt của loại hình này so với Mega 6/45 là giá trị giải thưởng cố định, không được cộng dồn mà tăng cấp số nhân theo mệnh giá vé hoặc số lần mua. Về cách thức tham gia, Max 4D tương tự xổ số truyền thống, khách hàng được tự chọn một dãy số từ 0000 đến 9999. Mỗi kỳ quay số mở thưởng xác định 5 hạng giải có trị giá từ 100.000 đồng đến 15 triệu đồng, trùng khớp theo thứ tự. Thời gian mở thưởng vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy hàng tuần.

Khi hỏi về phương án kinh doanh, một chủ quầy bán vé số điện toán cho biết, số tiền thuê mặt bằng, đặt cọc thiết bị và ký quỹ bán vé, người mở đại lý phải có số vốn ban đầu khoảng 200 triệu đồng. Theo quy định, mỗi quầy vé số điện toán phải ký quỹ bán vé lần đầu là 70 triệu đồng, lần 2 trở đi tối thiểu 30 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền ký quỹ, chủ quầy phải chuyển vào tài khoản của Vietlott tại ngân hàng. Một số chủ quầy xổ số điện toán cho biết, họ phải mất cả tháng mới thu hồi được số tiền này với điều kiện doanh thu đạt từ 1-2 triệu đồng/ngày.

Theo tính toán của nhiều người, với mức hoa hồng 3,5%-5%, doanh thu bán vé mỗi tháng phải đạt tối thiểu 600 triệu đồng mới không bị thua lỗ. Nhiều khi, bán ế, hoa hồng hưởng được chỉ đủ tiền trả lương cho người bán vé từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng.

Trước “làn sóng” Vietlott, doanh thu vé số truyền thống sẽ sụt giảm mạnh. Một chuyên gia của ngành tài chính đề xuất, trước áp lực cạnh tranh của vé số điện toán, nên chăng, Bộ Tài chính thành lập Tổng Công ty Xổ số kiến thiết quốc gia để điều hành chung? Các công ty xổ số kiến thiết địa phương trở thành chi nhánh, kết hợp với Vietlott mở đại lý vé số truyền thống lẫn điện toán. Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu (Thứ trưởng Bộ tài chính) cho rằng, xổ số điện toán là một loại hình trúng thưởng hiện đại, phù hợp với thị hiếu của người dân, có thể góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.

Mặt khác, xổ số điện toán có thể chia bớt thị phần của vé số truyền thống. Do đó, 2 loại hình vé số này cần sát cánh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người chơi để tồn tại. Điều này cũng phù hợp với thông lệ chung của thế giới là hoạt động kinh doanh xổ số nhằm thu hút nguồn tiền vui chơi giải trí, đồng thời được đầu tư vào y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội để phục vụ lại cho người dân.

Theo Văn Khoa

Công an TP Đà Nẵng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên