MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai ông Dũng 'lò vôi' làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương

23-12-2022 - 21:23 PM | Doanh nghiệp

Là con trai của ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là ông Dũng “lò vôi”) - chủ tịch Công ty Đại Nam, nhưng ông Huỳnh Trần Phi Long có sự nghiệp kinh doanh riêng, là đại biểu HĐND tỉnh, vừa được bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương.

Con trai ông Dũng lò vôi làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (bìa phải) - bí thư Trung ương Đoàn và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (thứ hai từ trái sang) tặng hoa chúc mừng ban chấp hành và chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 23-12, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 39 thành viên. Ông Huỳnh Trần Phi Long (40 tuổi) được bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương, thay ông Võ Sơn Điền.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương hiện có gần 700 hội viên, là tổ chức đại diện cho cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nhân trẻ trong địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Trần Phi Long cho biết trong thời gian tới hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động để gắn kết, hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, đồng hành với các hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh. Thông qua một số chương trình tiêu biểu như: chương trình xúc tiến thương mại, giao thương, chia sẻ kinh nghiệp quản trị, đào tạo, đối thoại chính sách, hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp…

Ông Võ Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương - cho biết toàn tỉnh hiện có tới hơn 4.000 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và hơn 59.000 doanh nghiệp trong nước.

Không chỉ tiếp tục nỗ lực để giữ vững thế mạnh thu hút đầu tư nước ngoài (Bình Dương thuộc top 3 các tỉnh thu hút vốn FDI dẫn đầu cả nước, cùng với TP.HCM, Hà Nội - PV) mà chủ trương của Bình Dương trong thời gian tới là hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa để các doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, tham gia chủ động, có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu…

Hiện nay Bình Dương đang đẩy mạnh xây dựng "thành phố thông minh" trên cơ sở tương tác giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp để tìm kiếm các giải pháp tăng năng suất lao động, thêm tiện ích và giá trị gia tăng nhiều hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Trần Phi Long, sinh năm 1982, quê quán Bình Định, có trình độ chuyên môn là đại học tư vấn quản trị kinh doanh. Ông là đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, thành viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ông Huỳnh Trần Phi Long là con trai của ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là ông Dũng "lò vôi", chủ tịch Công ty cổ phần Đại Nam), tuy nhiên ông Long có hoạt động kinh doanh riêng. Ông Long hiện là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Sóng Thần, chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Bình Dương, đầu tư trường dạy và sát hạch lái xe…

Theo Bá Sơn

Tuổi trẻ

Trở lên trên