MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội lên tiếng về “bến xe chui" trên đường Phạm Hùng

10-06-2022 - 15:09 PM | Xã hội

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 6, nhiều nhà xe vi phạm luật rất tinh vi, với nhiều hình thức đối phó gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này cần lắp đặt hệ thống camera hỗ trợ phạt nguội.

Sau khi bài viết "Bến xe chui" trên đường Phạm Hùng: Cơ quan chức năng ở đâu? được đăng tải trên Báo điện tử VOV, trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, tại tuyến đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng (đặc biệt tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình) thường xuyên diễn ra các hiện tượng xe dù, xe khách đón trả khách sai quy định… để giải quyết vấn đề này Đội CSGT số 6 đã phối hợp với các lực lượng vẫn thường xuyên tuần tra, xử lý các nhà xe vi phạm.

“Nổi cộm lên là các nhà xe núp bóng xe hợp đồng, có vận chuyển hành khách theo điểm đầu và điểm cuối để lợi dụng đón trả khách, dừng đỗ vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt những nhà xe này liên kết với các đối tượng là xe ôm, cò mồi thường báo tin cho các nhà xe để tránh né khi lượng lượng chức năng làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng kiểm tra xử lý ở điểm này thì tình trạng vi phạm diễn ra ở điểm khác. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, những nhà xe này thường đôi co và chỉ chấp nhận bị xử lý ở các lỗi dừng đỗ sai quy định ở khu vực có biển báo cấm dừng cấm đỗ. Những nhà xe này viện cớ không phải xe chạy tuyến cố định nên không chịu phạt bởi lỗi đón trả khách… Điều này cũng gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng”, Thiếu tá Chinh cho biết.

Theo Thiếu tá Chinh, Đội CSGT số 6 cũng phối hợp với các lực lượng trên tuyến địa bàn như Thanh tra giao thông, Cảnh sát 113 của các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm…, rà soát để có các biện pháp tập trung xử lý các nhà xe núp bóng xe hợp đồng, dừng đỗ gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác khi tham gia giao thông.

“Đối với các hàng quán, xe ôm là nơi tụ tập hàng hóa cũng bị xử lý để đảm bảo an ninh trật tự và giao thông được thông suốt”, ông Chinh cho biết thêm.

Bên cạnh đó, theo Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6, từ đợt dịch Covid-19, có một điểm mới là nhiều nhà xe, nhất là các xe núp bóng hợp đồng không có hành khách, chuyển sang hình thức nhận hàng hóa vận chuyển, qua các cò mồi, xe ôm, lập bến bãi ngay tại vỉa hè, lòng đường.

“Khi xử lý vấn đề này, lực lượng chức năng gặp không ít những khó khăn. Chỉ cần không có bóng dáng lực lượng chức năng thì các xe lại treo biển, ra đường nhận hàng… Để đảm bảo quyền lợi, chúng tôi khuyến cáo người dân có nhu cầu gửi hàng hóa không vì thời gian nhanh chậm trước mắt mà gửi ngoài đường, vừa mất an toàn vừa góp phần tiếp tay cho kẻ xấu hoạt động, gây mất mỹ quan đô thị…”, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6 nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đội CSGT số 6 cũng kiến nghị, trong thời gian tới, tại những điểm nóng, dọc đường Phạm Hùng, điểm lên xuống đường Vành đai 3 qua khu vực đường Phạm Văn Đồng cần lắp đặt hệ thống camera giám sát để xử lý phạt nguội những phương tiện vi phạm.

Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát sẽ giúp minh bạch trong xử lý vi phạm và tránh các chiêu trò đối phó của các nhà xe khi lực lượng chức năng tuần tra xử lý vi phạm bằng hình thức trực tiếp. Qua đó giúp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và an ninh trật tự dọc tuyến đường trên./.

Theo Văn Ngân

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên