MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Thái Bình thông tin về tội danh của 2 cán bộ công an bị khởi tố nghi liên quan đến Đường Nhuệ

03-11-2020 - 08:59 AM | Xã hội

Theo Công an tỉnh Thái Bình, hai cán bộ bị bắt để điều tra, làm rõ hành vi "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc".

Cuối ngày 2/11, Công an tỉnh Thái Bình chính thức thông tin về việc hai cán bộ công an công tác tại Công an huyện Vũ Thư, tỉnh này bị bắt.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại Điều 375 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bằng Giang (39 tuổi) và Hoàng Hồng Hạnh (42 tuổi), là cán bộ Công an huyện Vũ Thư, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi nêu trên.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bị can Nguyễn Bằng Giang đang giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Song An, huyện Vũ Thư, cấp bậc Thiếu tá. Còn bị can Hoàng Hồng Hạnh, là Đội trưởng đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, thuộc Công an huyện Vũ Thư, cấp bậc Trung tá.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND Song An cho biết, bị can Nguyễn Bằng Giang mới được cấp trên điều về công tác, giữ chức vụ Phó công an của xã được khoảng hơn hai tháng nay.

 Công an Thái Bình thông tin về tội danh của 2 cán bộ công an bị khởi tố nghi liên quan đến Đường Nhuệ - Ảnh 1.

Bùi Mạnh Tiến còn liên quan đến nhiều vụ án gây thương tích khác nhau đang bị điều tra, xử lý.

Lãnh đạo xã Song An đánh giá, trong khoảng thời gian công tác ngắn ngủi, bị can Giang hoàn thành tốt công việc, khả năng nghiệp vụ ổn, chưa ghi nhận có thành kiến, sai phạm gì.

Vị lãnh đạo UBND xã bày tỏ thái độ khá bất ngờ trước thông tin cán bộ bị khởi tố. "Việc của ông Bằng Giang chúng tôi chưa rõ cụ thể sự tình ra sao, nay nghe thông tin mới biết. Hôm trước tôi vẫn thấy ông ấy đến cơ quan làm việc bình thường...., cho đến chiều hôm nay để ý thì không thấy đâu", lãnh đạo UBND xã Song An nói.

Lạnh đạo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tối 2/11 cũng xác nhận thông tin về việc ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can hai cán bộ công an của huyện Vũ Thư.

Hồi tháng 6/2020, VKSND Tối cao tiến hành kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình, trong đó nổi lên có vụ việc liên quan đến Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", con nuôi Đường Nhuệ).

Kết quả điều tra xác định, tháng 4/2018, Tiến đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ôtô khách) yêu cầu mỗi tháng phải đưa 3 triệu đồng tiền bảo kê và đón khách sau 15h hằng ngày.

Anh Hoàng không đồng ý nên 19h30 ngày 22/5/2018, Phạm Văn Sáng cùng Bùi Mạnh Tiến, Hoàng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long đến nhà chém anh Hoàng nhiều nhát, làm nạn nhân đứt cơ, gân của 2 tay và 2 chân.

Nguyễn Xuân Đường sau đó đến nhà anh Hoàng "đàm phán" bồi thường 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định thương tích nhằm không xử lý hình sự vụ việc. Do lo sợ, anh Hoàng buộc phải phấp nhận và có đơn đề nghị không đi giám định. Đến ngày 22/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sau khi vào cuộc xác minh đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Vũ Thư, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích". Đến ngày 5/6, Vụ 6 thuộc VKSND Tối cao đã chuyển vụ án trên đến Công an tỉnh Thái Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Trong vụ án, anh Trần Ngọc Hoàng đã được giám định thương tích, kết quả cho thấy nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 44%.

Theo Hoàng An

Pháp luật và Bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên