MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nghiệp vượt khó giúp Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng

Công nghiệp vượt khó giúp Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng

Năm 2020, trong bối cảnh hầu hết các ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, sản xuất công nghiệp vẫn là điểm sáng, đóng vai trò trụ cột giúp tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP xếp thứ 4 cả nước.

Thực hiện "mục tiêu kép" - vừa duy trì hiệu quả sản xuất vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các đơn vị ngành than đã bám sát kế hoạch và chủ động trong điều hành. Các biện pháp cơ giới hóa, tự động hóa và ứng dụng CNTT được tăng cường để nâng cao năng suất và chất lượng, đồng thời nghiêm túc áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, giữ an toàn cho hàng vạn công nhân.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh cho biết, năm 2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV ước đạt trên 38,5 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn, doanh thu trên 122.000 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương 15.000 tỷ đồng, ổn định thu nhập cho gần 60.000 lao động.

“Khó khăn như vậy nhưng Thủ tướng đã về thăm, động viên cán bộ công nhân viên chức ngành than. Tỉnh Quảng Ninh cũng có nhiều cơ chế tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quan trọng nhất là giải quyết kịp thời các thủ tục, giấy phép liên quan. Các địa phương cũng vào cuộc ủng hộ chia sẻ, đặc biệt là vấn đề bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tuyển dụng lao động chất lượng cao...”, ông Nguyễn Mạnh Tường nói.

Không chỉ ngành than, các ngành công nghiệp điện, sản xuất xi măng, dệt may, chế biến thực phẩm,... cũng được tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện để tăng tối đa sản lượng, nâng cao chất lượng và mở rộng tiêu thụ sản phẩm. Năm 2020 đánh dấu bước tiến của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Quảng Ninh khi nhiều dự án công nghệ cao của các nhà đầu tư lớn trên thế giới (Foxconn, Tonly Technology Limited…) đưa vào hoạt động và xuất khẩu sang các thị trường lớn. Cuối tháng 11 vừa qua, đại diện tập đoàn Samsung cùng một số công ty điện tử nước ngoài cũng đã khảo sát thực tế và khẳng định Quảng Ninh sẽ là đích đến của những dự án tầm cỡ.

Ông Lee Bum Sil, Phó Tổng Giám đốc một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử đánh giá: “Quảng Ninh có vị trí giao thông thuận tiện, đường cao tốc, cảng biển cho xuất nhập khẩu, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, những điều kiện rất tốt để đầu tư. Thời gian chúng tôi cam kết xây dựng nhà máy mặc dù rất ngắn nhưng đã được chính quyền hỗ trợ rất tích cực, giúp chúng tôi có thể hoàn thành dự án”.

Ngành khai khoáng tăng trưởng 9,3%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 16,2%, đẩy tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp tăng trưởng 12,66% trong năm 2020. Công nghiệp không chỉ giúp kinh tế Quảng Ninh đứng vững trong dịch bệnh mà còn bù đắp sự sụt giảm của khu vực dịch vụ - du lịch, khi cả số lượng khách và doanh thu đều giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ. Kết quả, tăng trưởng GRDP năm 2020 của Quảng Ninh vẫn đạt mức 10,05%, nằm trong tốp các địa phương dẫn đầu cả nước, thu ngân sách vượt dự toán trung ương giao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, xác định sự tăng trưởng của ngành công nghiệp sẽ đóng vai trò động lực dẫn dắt kinh tế địa phương, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết đầu tiên của nhiệm kỳ mới là “Phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp được định hướng tăng nhanh tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo với giá trị gia tăng lớn; đồng thời phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng; ngành du lịch tăng cường kích cầu và liên kết vùng; nông nghiệp hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: “Quảng Ninh sẽ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng chiến lược giao thông đồng bộ, hiện đại để thúc đẩy các hành lang kinh tế, hành lang đô thị gắn với hành lang giao thông của 2 tuyến phía Đông - Tây của tỉnh. Trong đó có việc rà soát các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất, đón các nhà đầu tư đến đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp thông minh, công nghiệp sạch thân thiện môi trường, giá trị gia tăng lớn, đóng góp lớn vào tăng trưởng cũng như thu ngân sách”.

"Khó khăn gấp đôi phải cố gắng gấp ba". Năm 2021, Quảng Ninh sẽ đưa vào hoạt động nhiều dự án trọng điểm như đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (kết nối liên thông cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn), đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1 nối 2 bờ thành phố Hạ Long, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo cơ hội để công nghiệp nói riêng và các ngành kinh tế nói chung có bước phát triển mới, giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới.

Theo Trường Giang

Theo VOV

Trở lên trên