MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Công thức" chung của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi chọn sếp trẻ cho các doanh nghiệp của mình

15-03-2023 - 15:12 PM | Doanh nghiệp

"Công thức" chung của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi chọn sếp trẻ cho các doanh nghiệp của mình

Nguyễn Văn Thanh (1992) đang đảm nhiệm Tổng giám đốc GSM, Phó tổng Vinbus, Phó tổng Vinfast. Nguyễn Duy Khánh (1991) đang làm Phó Tổng giám đốc Vincom Retail còn Phùng Tuấn Đức đã nghỉ việc và từng làm CEO Gojek Việt Nam.

Gương mặt 9x Nguyễn Văn Thanh - người được ông Phạm Nhật Vượng thuê làm CEO Công ty GSM (công ty cho thuê ô tô, xe máy điện và dịch vụ taxi VinFast) đang gây chú ý gần đây với lý lịch khá "khủng" trong những lĩnh vực "hot" của thời đại công nghệ 4.0.

Trước Nguyễn Văn Thanh, khi ông Phạm Nhật Vượng "mãi mãi tinh thần khởi nghiệp" bằng việc liên tục dấn thân vào những lĩnh vực mới mẻ, nhiều gương mặt trẻ tuổi đã được tỷ phú chọn mặt gửi vàng.

Với "công thức" chung: Lý lịch đẹp, từng kinh qua nhiều vị trí tại những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực đang nổi, gương mặt đẹp cùng một số sở thích thú vị, các vị quản lý trẻ tuổi này đồng thời góp phần làm tăng tính truyền thông cho đơn vị mà mình phụ trách.

Nguyễn Văn Thanh - CEO công ty cho thuê taxi điện

Công thức chung của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi chọn sếp trẻ cho các doanh nghiệp của mình - Ảnh 1.

Cách đây không lâu, Nguyễn Văn Thanh là 1 trong 6 đại diện Việt Nam lọt vào danh sách Forbes Under 30 Asia năm 2022.

Forbes Việt Nam giới thiệu, Thanh khởi nghiệp bằng 1 xưởng dệt may vào năm 18 tuổi, rồi nghỉ học đại học giữa chừng để làm việc cho nhiều công ty lớn. Theo hồ sơ trên trang LinkedIn, CEO của GSM làm việc tại nhiều công ty như Cargill (3/2015 - 7/2016), Lazada Việt Nam (7/2016 - 10/2017), Tập đoàn Indo-Trans Logistics Việt Nam (12/2018 - 3/2019). Năm 2019, Thanh tham gia cố vấn ở mảng chiến lược và quản trị doanh nghiệp cho Edu2Review – một start up từng tham gia gọi vốn trên Sharktank Việt Nam năm 2019.

Hiện tại, Thanh đang là thành viên HĐQT và cổ đông của một công ty tư nhân về logistics nội địa với doanh thu lớn hơn 5 triệu USD hàng năm.

Nguyễn Văn Thanh được đánh giá là người rất đầu tư cho thương hiệu cá nhân. Facebook cá nhân của anh có 28.000 người theo dõi, Tiktok có gần 40.000 người theo dõi và thường xuyên cập nhật các nội dung quảng bá hình ảnh cá nhân của Thanh.

Nguyễn Duy Khánh - Phó tổng giám đốc Vincom Retail

Công thức chung của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi chọn sếp trẻ cho các doanh nghiệp của mình - Ảnh 2.

Trong ban điều hành của CTCP Vincom Retail (mã CK: VRE) đang có 1 nhân sự 9X là Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1991, được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc của VRE từ tháng 9/2021.

Được biết, Duy Khánh trước đó từng tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương (niên khoá 2009-2013). Sau đó, anh tiếp tục theo học tại Đại học Luật Hà Nội (niên khoá 2011-2015). Duy Khánh tốt nghiệp xong 2 bằng Đại học thì tiếp tục học lên chương trình Thạc sĩ và tốt nghiệp Thạc sĩ chính sách và luật thương mại quốc tế của Đại học Ngoại Thương.

Theo hồ sơ trên trang LinkedIn, từ tháng 9/2014 - 12/2015, Duy Khánh từng công tác tại Tập đoàn CBRE (thuộc danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn) với vị trí điều phối viên cho thuê.

Tháng 10/2016, Nguyễn Duy Khánh gia nhập Tập đoàn Vingroup với nhiều vị trí quản lý và Khánh bắt đầu làm Giám đốc điều hành khu vực của Vincom Retail trong thời gian 8/2018 - 10/2020.

Ngoài ra, cùng ngày bổ nhiệm Nguyễn Duy Khánh, HĐQT cũng bổ nhiệm Phạm Hoàng Việt, sinh năm 1991 tại cương vị Kế toán trưởng tuy nhiên đã miễn nhiệm vào tháng 11/2022.

Theo một số thông tin, Khánh là người mê chơi golf và xe phân khối lớn.

Phùng Tuấn Đức - cựu Giám đốc của Adayroi

Công thức chung của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi chọn sếp trẻ cho các doanh nghiệp của mình - Ảnh 3.

Phùng Tuấn Đức từng làm Giám đốc của Adayroi (hiện tại đã dừng hoạt động và sáp nhập vào VinID) - website thương mại điện tử của CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce, một thành viên của Tập đoàn Vingroup từ tháng 3/2015 – 9/2016, khi 28 tuổi.

Được biết, Phùng Tuấn Đức sinh năm 1987, từng học tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, sau đó theo học đại học Wesleyan University theo chương trình học bổng Freeman Asian có giá trị 200.000 USD dành cho các ứng viên tại Châu Á, mỗi năm trường chỉ dành 1 đến 2 suất học bổng cho học sinh Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, anh về nước và sáng lập Dynabyte - công ty triển khai trang web đấu giá xu trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam, sau đó đầu quân cho Adayroi. Sau khi nghỉ việc tại Adayroi, Tuấn Đức tham gia Cộng Cà Phê trong vai trò Giám đốc Vận hành.

Vào tháng 1/2018, Tuấn Đức là một trong năm thành viên đầu tiên đồng sáng lập GoViet, và đảm nhận vai trò Giám đốc Vận hành của công ty. Tháng 7/2020, GoViet hợp nhất ứng dụng và thương hiệu với Gojek trở thành Gojek Việt Nam, Phùng Tuấn Đức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Gojek Việt Nam.

Vào tháng 1 năm nay, Gojek công bố bổ nhiệm ông Sumit Rathor làm Tổng giám đốc của Gojek tại Việt Nam thay cho Phùng Tuấn Đức.

Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên