MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng đạt 90% khối lượng, dự kiến hoàn thành năm 2022

17-11-2021 - 15:13 PM | Bất động sản

Công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng đạt 90% khối lượng, dự kiến hoàn thành năm 2022

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng do Tập đoàn Trung Nam làm nhà đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng chuyển giao), khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Theo thông tin từ Phó giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây, hiện dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã đạt 90% khối lượng, đang được khởi động trở lại và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, do yếu tố khách quan và chủ quan, thời gian thực hiện dự án kéo dài hơn so với dự kiến trước đó. Do vậy, dự án cần sớm được điều chỉnh thủ tục, tái cấp vốn để tiếp tục thi công.

Đây là công trình chống ngập quy mô lớn của TP nhưng gặp nhiều vướng mắc khi triển khai.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng do Tập đoàn Trung Nam làm nhà đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng chuyển giao), khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn (khẩu độ 40-160 m) là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10 m. Địa điểm xây dựng thuộc quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

Công trình dự kiến hoàn thành sau 3 năm, nhưng phải dừng thi công tháng 4/2018. Giữa tháng 11/2020 dự án tiếp tục ngưng do UBND thành phố chưa ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành (hợp đồng hết hạn từ tháng 6/2020).

Hồi tháng 4/2021, Thủ tướng ký Nghị quyết số 40 gỡ vướng cho dự án này giao UBND TPp/HCM chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà đầu tư và rà soát, loại bỏ các chi phí bất hợp lý để hoàn thành dự án. Tháng 10 mới đây, lãnh đạo thành phố tiếp tục đề nghị sở ngành rà soát các vấn đề của dự án.

Bảo Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên