MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty BĐS mở đại tiệc 1.500 bàn đãi cư dân nhận nhà mới

07-10-2016 - 12:30 PM | Bất động sản

Mới đây, một công ty kinh doanh bất động sản tại Trung Quốc kết hợp với chính quyền địa phương đã mở đại tiệc 1.500 bàn chiêu đãi 15.000 người dân làng Dương Ki, phía đông quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu nhân dịp họ chuyển về nhà mới.

1.500 bàn ăn với ghế đỏ, khăn trải bàn đỏ được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng dọc các con đường ở Ngã tư. Để phụ vụ cho 15.000 xuất ăn công ty này đã phải huy động tới 600 người làm bếp và chuẩn bị suốt từ 6h sáng.

Chính quyền địa phương và công ty kinh doanh bất động sản đã phải bỏ ra vài triệu tệ để tổ chức bữa tiệc tối hoành tráng này. Người dân đến tham dự tiệc vô cùng vui mừng, họ nhảy múa hát hò trong niềm vui chung của cả làng.

Cận cảnh bữa đại tiệc hoành tráng cho 15.000 người.


Bữa đại tiệc được tổ chức ngay tại ngã tư với 1.500 bàn ăn cho 15.000 người dân làng Dương Ki.

Bữa đại tiệc được tổ chức ngay tại ngã tư với 1.500 bàn ăn cho 15.000 người dân làng Dương Ki.


Những dãy bàn ăn với ghế đỏ, khăn trải bàn đỏ được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng dọc các con đường.

Những dãy bàn ăn với ghế đỏ, khăn trải bàn đỏ được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng dọc các con đường.


Người dân tham dự tiệc bắt buộc phải được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Người dân tham dự tiệc bắt buộc phải được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.


Người dân vui mừng tham gia bữa đại tiệc do Công ty bất động sản kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức.

Người dân vui mừng tham gia bữa đại tiệc do Công ty bất động sản kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức.


Bữa đại tiệc hoành tráng phải huy động tới 600 nhân viên nấu ăn và phải chuẩn bị cật lực từ 6h sáng.

Bữa đại tiệc hoành tráng phải huy động tới 600 nhân viên nấu ăn và phải chuẩn bị cật lực từ 6h sáng.


Những khu bếp ăn phải dựng lên tại chỗ để thuận tiện trong quá trình vận chuyển thức ăn.

Những khu bếp ăn phải dựng lên tại chỗ để thuận tiện trong quá trình vận chuyển thức ăn.


Những món ăn sau khi chế biến được để gọn gàng trên những chiếc bàn chờ nhân viên phục vụ tới lấy.

Những món ăn sau khi chế biến được để gọn gàng trên những chiếc bàn chờ nhân viên phục vụ tới lấy.


Một sân khấu hoành tráng cũng được dựng lên để dân làng thỏa sức thưởng thức những tiết mục biểu diễn văn nghệ trong bữa ăn.

Một sân khấu hoành tráng cũng được dựng lên để dân làng thỏa sức thưởng thức những tiết mục biểu diễn văn nghệ trong bữa ăn.


Làng Dương Ki nằm trong dự án giải tỏa của thành phố Quảng Châu. Phải mất rất nhiều thời gian chính quyền địa phương mới có thể thuyết phục được những người dân nơi đây di dời đi nơi khác.

Làng Dương Ki nằm trong dự án giải tỏa của thành phố Quảng Châu. Phải mất rất nhiều thời gian chính quyền địa phương mới có thể thuyết phục được những người dân nơi đây di dời đi nơi khác.


Năm 2010, ngôi làng chính thức được phá dỡ. Mỗi hộ dân nơi đây hiện được sở hữu một căn chung cư trị giá 10 triệu tệ (1,5 triệu USD).

Năm 2010, ngôi làng chính thức được phá dỡ. Mỗi hộ dân nơi đây hiện được sở hữu một căn chung cư trị giá 10 triệu tệ (1,5 triệu USD).


Để kỷ niệm ngày dự án được hoàn thành, đưa vào sử dụng và nhân dịp toàn bộ người dân của ngôi làng được chuyển đến nơi ở mới chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức bữa đại tiệc này.

Để kỷ niệm ngày dự án được hoàn thành, đưa vào sử dụng và nhân dịp toàn bộ người dân của ngôi làng được chuyển đến nơi ở mới chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức bữa đại tiệc này.


Cách đây 2 năm, tại tỉnh Hà Nam một bữa tiệc tương tự cho hơn 2.000 người tham dự cũng được tổ chức. Chưa hết, ở Trùng Khánh trước đó cũng tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới với số người tham dự dài hơn 1 cây số.

Cách đây 2 năm, tại tỉnh Hà Nam một bữa tiệc tương tự cho hơn 2.000 người tham dự cũng được tổ chức. Chưa hết, ở Trùng Khánh trước đó cũng tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới với số người tham dự dài hơn 1 cây số.

Tuệ Minh

Shanghaiist

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên