MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty của Sơn Tùng M-TP “bắt tay” với ELSA SPEAK

24-08-2020 - 18:04 PM | Doanh nghiệp

Theo thông tin phát đi từ ELSA – startup công nghệ Việt sở hữu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP chính thức đồng hành với ELSA SPEAK. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam kết hợp cùng một startup công nghệ Việt.

Theo Vũ Văn, CEO ELSA, trong số những người dùng hiện tại của ELSA, có một nhân vật rất đặc biệt. Thời gian vừa qua, cộng đồng người hâm mộ không khỏi bất ngờ xen lẫn thích thú khi biết được nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP đang sử dụng ứng dụng ELSA Speak để trau dồi khả năng nói tiếng Anh. Anh chia sẻ thông tin này trong video hậu trường quá trình sản xuất MV triệu view mới nhất "Có Chắc Yêu Là Đây".

"Có một số bạn cho rằng đó là quảng cáo. Nhưng tất cả những gì Tùng có thể nói, rằng mình cảm thấy rất đáng khi bắt đầu nhận thức được sự khác biệt của bản thân sau khi sử dụng ứng dụng ELSA Speak một thời gian. Lý do Tùng chọn ELSA Speak vì có biết thông tin về ứng dụng này từ lâu, nhưng đến mấy tháng gần đây mới có dịp dùng. Và bị thuyết phục hoàn toàn. Với lịch trình dày đặc và khối lượng công việc của mình, việc có một ứng dụng ngay trên điện thoại để sửa lỗi phát âm và giúp mình giao tiếp tiếng Anh tốt, theo Tùng là một lựa chọn đúng đắn. Tùng có thể tự tin giao lưu khi đi nước ngoài, dẫn gia đình đi du lịch, đặc biệt là trao đổi công việc với các đối tác quốc tế", Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP từng chia sẻ.

Công ty của Sơn Tùng M-TP “bắt tay” với ELSA SPEAK - Ảnh 1.

Chặng đường hoàn thiện bản thân của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP cũng là một chặng đường không ít khó khăn. Đặc biệt là quá trình học tiếng Anh, từ nói tiếng Anh chưa chuẩn đến việc cộng tác cùng rapper Mỹ nổi tiếng nhất nhì thế giới, là minh chứng của nỗ lực bền bỉ không ngừng. Mặc mọi dư luận trái chiều, chàng nghệ sĩ trẻ chọn sự im lặng, dốc tâm huyết vào gây dựng sự nghiệp và phát triển chính mình. Và kết quả, Sơn Tùng M-TP đang là một trong số ít tên tuổi nghệ sĩ Việt được biết đến ở nhiều nước trên toàn thế giới.

Theo Sơn Tùng, chính từ hành trình của mình, bản thân cảm thấy đặc biệt "kết nối" với ELSA Speak, trước hết ở góc độ một người dùng, sau là về câu chuyện, về định hướng, giá trị cốt lõi và tâm huyết của đội ngũ ELSA.

Công ty M-TP Entertainment của Sơn Tùng đã gặp gỡ, trao đổi với ELSA và đi đến quyết định trở thành đối tác đồng hành. Với cương vị là Chủ tịch của M-TP Entertainment, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng là người trực tiếp đưa ra quyết định này; theo đó nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP sẽ chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu của ứng dụng ELSA Speak trong thời gian sắp tới. Sự kết hợp này đánh dấu một hành trình mới với nhiều hoạt động sôi nổi sắp tới, hy vọng mang đến nhiều giá trị bổ ích cho cộng đồng.

Công ty của Sơn Tùng M-TP “bắt tay” với ELSA SPEAK - Ảnh 2.

Văn Đinh Hồng Vũ, CEO ELSA

"Là một người học tiếng Anh, Tùng nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc nói tiếng Anh lưu loát trong nấc thang sự nghiệp của mỗi người. Ở ELSA, Tùng như thấy được mình trong đó. Tùng muốn mang câu chuyện của mình, làm sao để tốt hơn mình của ngày hôm qua, cùng ELSA truyền cảm hứng cho các thế hệ người Việt Nam. Dù bạn là ai, như thế nào, bạn đều có thể trở nên tốt hơn. Chỉ cần bạn cố gắng." Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

CEO Vũ Văn của ELSA cũng bộc bạch: "Đây là động lực rất lớn cho ELSA, khi có được một đối tác đồng hành phù hợp và tương thích cả về tư duy, về định hướng và về tâm huyết như thế. Sơn Tùng M-TP chính là đại diện cho lớp người trẻ tiên tiến, mang trong mình những giá trị mà ELSA luôn mong mỏi truyền tải đến các đối tượng mục tiêu của mình".

ELSA là ứng dụng công nghệ nhận diện, phát âm tiếng anh được thành lập năm 2015 bởi cô gái Việt Văn Đinh Hồng Vũ (CEO) và Tiến sĩ người Bồ Đào Nha Xavier Anguera (CTO), có trụ sở tại Thung lũng Silicon ở Mỹ, startup Việt ELSA mang trong mình hoài bão khai phóng tiềm năng ngôn ngữ cho hơn 1 tỷ người học tiếng Anh trên thế giới, đặc biệt là người Việt Nam. ELSA Speak được Fast Company công nhận là một trong những Ý Tưởng Thay Đổi Thế Giới năm 2020; gọi vốn thành công 7 triệu đô từ Gradient Ventures - quỹ mạo hiểm chuyên đầu tư vào lĩnh vực AI của Google.


Theo Phương Nga

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên