MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng nói về vụ nước thải đổ ra sông

12-06-2023 - 12:10 PM | Xã hội

Theo lý giải, Đà Nẵng đang dùng chung hệ thống thu gom nước thải và nước mưa nên xảy ra tình trạng nước thải đổ ra sông vào những ngày có mưa.

Liên quan đến vụ việc nước thải đen ngòm ồ ạt đổ ra sông Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Đức, Phó giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, cho biết dọc sông Cẩm Lệ trên tuyến đường Thăng Long có 17 cửa xả nước thải.

Theo bà Đức, TP Đà Nẵng lâu nay sử dụng chung hệ thống thu gom nước thải và nước mưa. Toàn TP có tất cả 6 trạm xử lý nước thải, trong đó phần lớn đã được đầu tư nâng cấp với công nghệ hiện đại. Vào những ngày mưa lớn, máy bơm ở các trạm được mở vận hành tối đa công suất nhưng vẫn không xử lý hết nên xảy ra tình trạng nước thải đổ ra sông.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng nói về vụ nước thải đổ ra sông - Ảnh 1.

Nước thải đen ngòm đổ ra sông Cẩm Lệ tại cửa xả gần cầu Nguyễn Tri Phương, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Khu vực xả thải ra sông Cẩm Lệ thuộc trạm xử lý Hoà Cường và Hoà Xuân. Hai trạm này đang chờ nâng cấp. Tại khu vực này,  Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng thực hiện đắp đập cát tại các cửa xả để giữ nước vào giờ cao điểm. Đến giờ thấp điểm, máy bơm thu gom nước thải để xử lý trước khi xả ra ngoài.

Nói thêm về 4 cửa xả ra sông Cẩm Lệ mà Báo Người Lao Động phản ánh, bà Nguyễn Thị Mỹ Giôn, Trưởng phòng Công nghệ môi trường nước thải - Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết trong đó có 1 cửa xả đã được xử lý còn 3 cửa còn lại chưa qua xử lý. 

Cụ thể, 2 cửa xả trên đường Thăng Long, đối diện cổng sau Trung tâm hội chợ triển lãm và gần cầu Nguyễn Tri Phương là nước thải đang trên đường thu gom về trạm xử lý. Vào ngày trời có mưa, hệ thống quá tải nên nước thải tràn qua cửa xả, chảy ra sông Cẩm Lệ. Cửa xả ở đường Tôn Thất Dương Kỵ, phường Hoà Xuân thì chưa được bàn giao cho công ty.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng nói về vụ nước thải đổ ra sông - Ảnh 3.

Hai màu sắc tương phản tại khu vực cửa xả cầu Thăng Long

Tại cửa xả ở cầu Thăng Long, bà Giôn cho biết nguồn nước này được xử lý tại trạm Hòa Cường. Do trạm đầu tư từ năm 2007, công nghệ đã cũ, cộng với việc xử lý bằng kỵ khí nên không hết được mùi hôi, nước có màu xám đen.

Trước đó, Báo Người Lao Động phản ánh khu vực sông Cẩm Lệ trên đường Thăng Long (thuộc quận Cẩm Lệ) xảy ra tình trạng nước thải đổ ồ ạt ra sông. Tại các cửa xả này, nước thải có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. 

Theo B.Vân

nld.com.vn

Trở lên trên