MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cử tri Bình Chánh mong giải quyết quy hoạch “hại”

15-05-2016 - 07:53 AM | Xã hội

Hầu hết ý kiến cử tri là những bức xúc xoay quanh những dự án quy hoạch treo đã kéo dài hơn 20 năm với lời gửi gắm khẩn thiết: đại biểu trúng cử thì hiệp lực giải quyết quy hoạch “hại” giúp dân.

Ngày 14-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị bầu cử số 28 đã tiếp xúc các cử tri huyện Bình Chánh.

Tại buổi tiếp xúc này, cử tri Huỳnh Văn Bảo (xã An Phú Tây) cho rằng quy hoạch lẽ ra có lợi cho dân nhưng vì quy hoạch sai nên “không những có hại cho dân mà còn có hại vô cùng”.

Hàng ngàn hộ dân vướng vào quy hoạch, đời sống như bị “cấm vận”: nhà hư không sửa, đường hư không sửa, không nhập được hộ khẩu, nhà ở không được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, môi trường bị ô nhiễm do kênh rạch bị lấp, đất bỏ hoang...

“Quy hoạch kéo dài 24 năm rồi, dân chúng tôi đi hổng đi được mà ở thì chẳng ra gì. Nghe chương trình của ông Liêm cam kết đi thực địa, đẩy mạnh chương trình nông thôn mới tôi mừng lắm. Hẹn một ngày dẫn các vị đã trúng cử đi thực địa” - ông Bảo gửi gắm.

Cũng bức xúc từ những hệ lụy của quy hoạch treo kéo dài, cử tri Phan Trí Thuẫn cho rằng để giải quyết được, đại biểu cần có tâm, tầm, tài nhưng cần nhất là dũng khí.


Năm ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị bầu cử số 28 tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh - Ảnh: Vũ Thủy

Năm ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị bầu cử số 28 tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh - Ảnh: Vũ Thủy

Đại diện các ứng cử viên - ông Lê Thanh Liêm cam kết thường xuyên xuống địa phương, đưa các đơn vị có trách nhiệm cùng tham gia để giải quyết vấn đề cho người dân.

“Chúng tôi sẽ coi những bức xúc của cử tri như chính bức xúc của mình. Nếu không trúng cử đại biểu HĐND thì đây cũng là trách nhiệm của tôi ở vị trí công tác hiện thời. Tôi sẽ đồng hành cùng với bà con” - ông Liêm nói.

Trong chương trình hành động, ông Lê Thanh Liêm đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp TP theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học hiện đại, hiệu quả từ đó thay đổi diện mạo nông thôn. Đồng thời ông tập trung vào công tác giáo dục cán bộ, công chức, đổi mới lề lối làm việc, đấu tranh quyết liệt để cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Kim Dung lại đặc biệt chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, không phiền hà dân, xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch hiệu quả.

Các ứng cử viên tham gia tiếp xúc có bà Nguyễn Thị Kim Dung - phó bí thư thường trực Huyện ủy Bình Chánh, bà Nguyễn Thị Huyền - trưởng Phòng thanh tra pháp chế sở hữu trí tuệ Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Lê Thái Họa Mi - phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh, ông Hà Phước Thắng - trưởng Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố.

Theo Vũ Thúy

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên