MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cử tri Hà Nội mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới

Theo bà Bùi Huyền Mai, do điều kiện công tác nên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không bố trí được thời gian tới tiếp xúc cử tri Hà Nội trong sáng 24/6.

Sáng nay (24/6), ĐBQH TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Tham dự buổi tiếp xúc có các ĐBQH - Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; bà Bùi Huyền Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội và Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa.

Tại buổi tiếp xúc, bà Bùi Huyền Mai, Phó đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội cho biết, do điều kiện công tác nên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không bố trí được thời gian tới tiếp xúc cử tri. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có gửi lời kính chúc sức khỏe và lời thăm hỏi tới các cử tri.

Cử tri Hà Nội mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới - Ảnh 1.

Bà Bùi Huyền Mai.


Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng (Q. Hoàn Kiếm) đề cập đến việc truy thu tiền tham nhũng.

Bà nói, cử tri và nhân dân rất hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã kiên quyết chống tham nhũng, xử lý nhiều vụ tham nhũng lớn và các cá nhân liên quan phải chịu án theo phán quyết của tòa, nộp lại tiền, tài sản tham nhũng.

Tuy nhiên, theo bà Thắng, số tiền và tài sản tham nhũng hiện nay thu lại được vẫn còn rất ít. Do đó, bà đề nghị cần công khai cho nhân dân biết việc truy thu lại tiền tham nhũng và cần phải có cơ chế, luật để xử nghiêm, giúp răn đe được cá nhân khác không nảy sinh ý định tham nhũng.

Bà Thắng cũng nêu nguyện vọng, trước mắt đất nước còn gặp nhiều khó khăn nên cử tri mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới, để làm sao chèo lái con thuyền của chúng ta đến đích cuối cùng.

Cử tri Hà Nội mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thắng.

Còn cử tri Lê Thanh Luyến (quận Ba Đình) đề nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc chi cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19, bởi nếu không cẩn thận dễ xảy ra tiêu cực và "chạy nhầm nhà".

Bên cạnh đó, cử tri này cũng đề nghị cần có sự giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm vấn đề trục lợi trong mua sắm thiết bị phòng, chống dịch bệnh.

Một vấn đề khác được cử tri Luyến đề nghị là Quốc hội cần giám sát việc thực hiện đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Bởi đây là dự án người dân Thủ đô vô cùng kỳ vọng, nhưng đến nay 8 lần chậm tiến độ, 10 năm chưa đưa vào vận hành, đội vốn đến 200%, mỗi năm trả lãi đến hàng trăm tỷ đồng.

Đồng quan điểm này, cử tri Nguyễn Mạnh Hảo (phường Điện Biên, Ba Đình) cũng đề nghị các cơ quan chức năng nêu rõ việc giải quyết đối với dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, khi 10 năm thi công vẫn chưa đưa vào sử dụng và cần trả lời rõ, khi nào dự án này mới được vận hành.

Theo Hoàng Đan

Theo Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên