MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục Điều tra Liên bang Mỹ vào cuộc vụ máy bay rơi cửa

25-03-2024 - 14:34 PM | Tài chính quốc tế

Cục Điều tra Liên bang Mỹ tuyên bố bắt đầu điều tra nguyên nhân việc máy bay Boeing 737 Max-9 bị rơi cửa ngày 5/1, chuyển hướng sự cố sang vụ án hình sự.

Theo Reuters cập nhật ngày 24/3, Cục Điều tra Liên bang Mỹ thông báo với những hành khách trên chiếc Boeing 737 Max-9 của Alaska Airlines bị rơi cửa trên không, họ có thể là nạn nhân của một tội ác.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ vào cuộc vụ máy bay rơi cửa- Ảnh 1.

Hiện trường máy bay Boeing 737 Max-9 bị rơi cửa ngày 5/1.

Đây là thủ tục để chuyển hướng sang vụ án hình sự, cho thấy cuộc điều tra về máy bay của Boeing đang có tiến triển và có thể kéo dài trong thời gian tới.

Nhà sản xuất máy bay Boeing chưa có tuyên bố chính thức về thông tin kể trên, chỉ cam kết tiếp tục hợp tác toàn diện và minh bạch với tất cả hoạt động kiểm tra của nhà chức trách. Alaska Airlines đồng thời cho biết hoàn toàn hợp tác với các cơ quan chức năng.

Theo nguồn tin của Reuters , ngoài những bức thư được gửi cho hành khách, các tiếp viên trên chuyến bay 1282 của Alaska Airlines cũng đã được các nhà điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ phỏng vấn.

Như đã đưa tin, vào ngày 5/1, chiếc máy bay cất cánh từ thành phố Portland, (bang Oregon, Mỹ) trên đường đến thành phố Ontario (bang California) bất ngờ bị bung tấm bịt cửa thoát hiểm, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp với vết thủng lớn hình chữ nhật. Tuy 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay đều hạ cánh an toàn nhưng nhiều hành khách ngồi gần lỗ thủng bị thương, ảnh hưởng tới thể trạng và tinh thần.

Sau sự cố, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã đình chỉ bay đối với dòng Max-9 và yêu cầu Boeing cấm mở rộng sản lượng dòng phương tiện này. Cho đến nay, nguyên nhân chính thức của vụ việc chưa được công bố vì các bên liên quan vẫn đang trong quá trình điều tra toàn diện.

Theo Reuters

Theo Trần Đình

Tiền phong

Trở lên trên