MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích

01-01-2023 - 18:08 PM | Lifestyle

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích

Vũ sư kiêm diễn viên Dương Lệ Bình vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ ở tuổi 64. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, bà sở hữu khối tài sản sản khổng lồ cùng biệt thự trên hòn đảo xinh đẹp.


Nữ nghệ sĩ Dương Lệ Bình từng chia sẻ: “Có thể biểu đạt chính mình bằng điệu múa, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, bà nổi tiếng nhờ vũ điệu chim công và gắn với nhiều danh xưng như “Công chúa khổng tước”, “Thần tiên tỷ tỷ”, “Đệ nhất vũ công”...

Tháng 9 vừa qua, Dương Lệ Bình và các nghệ sĩ bắt đầu chuyến lưu diễn vở múa “Khổng tước” phiên bản năm 2022 do chính Dương Lệ Bình làm tổng biên đạo tại khắp các thành phố lớn của Trung Quốc, như Côn Minh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Bắc Kinh…

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích - Ảnh 1.

Vở “Khổng tước” thể hiện thế giới kỳ diệu của chim công, qua đó biểu đạt tình yêu, tính cách, sự trưởng thành của con người. Vở diễn chia làm bốn phần Xuân, Hạ, Thu, Đông, Dương Lệ Bình chỉ tham gia biểu diễn ở phần Đông. Vũ điệu thể hiện vẻ đẹp của cuộc sống khi vạn vật khô héo, chim công nhảy múa trong tuyết, tái hiện vẻ đẹp tái sinh của sinh mệnh. 

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích - Ảnh 2.

Dương Lệ Bình và bạn diễn trong vở múa “Khổng tước”


Sinh ra vì nghệ thuật

Dương Lệ Bình sinh ra tại vùng đất nghệ thuật Vân Nam, Trung Quốc, nơi đây quanh năm bốn mùa như xuân, là điểm thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.

Dương Lệ Bình có dáng người mảnh khảnh, thon thả, là người sinh ra dành cho nghệ thuật, nhưng khi còn nhỏ vì điều kiện gia đình không tốt, bà không có cơ hội đứng trên sân khấu biểu diễn như những đứa trẻ khác.

Cha mẹ Dương Lệ Bình ly hôn từ sớm, là chị cả trong nhà nên bà phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc ba người em. Tuổi thơ bà gắn liền với trồng lúa, đốn củi, chăn gia súc,... để chăm lo chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích - Ảnh 3.

Trong cuộc sống tẻ nhạt, nhảy múa đã trở thành niềm an ủi duy nhất đối với Dương Lệ Bình. Cuối cùng sự nỗ lực của Dương Lệ Bình không phí công vô ích, năng khiếu của bà được Đoàn ca múa Tây Song Bản Nạp để ý đến, đánh dấu bước tiến đầu tiên gia nhập làng múa của bà.

Dù sở hữu năng khiếu nhảy múa nhưng bà chưa từng được học tập bài bản, sau khi vào đoàn bà cố gắng tập luyện, lặp đi lặp lại hàng nghìn lần những động tác không thành thạo, ở phòng tập từ sáng đến tối.

Một phút tỏa sáng trên sân khấu cần đến mười năm tập luyện chăm chỉ, Dương Lệ Bình học múa đến năm thứ 8 mới chính thức lên sân khấu biểu diễn. Dáng người uyển chuyển của Dương Lệ Bình khi nhảy múa trên sân khấu dưới ánh đèn, đẹp đến động lòng người.

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích - Ảnh 4.

Năm 1980, Dương Lệ Bình được chuyển đến Đoàn ca múa dân tộc Trung ương công tác, bà nổi tiếng khắp Trung Quốc với vũ điệu chim công và trở thành một "Tiên nữ khổng tước" thực sự.

Sau khi thành danh, Dương Lệ Bình không hề từ bỏ việc sáng tác, mà tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm những bước đột phá mới trong biên đạo. Biểu diễn từ sân khấu lớn này đến sân khấu lớn khác, Dương Lệ Bình đã trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu trong làng múa dân tộc Trung Quốc và được mệnh danh là “Công chúa khổng tước”.

Những tác phẩm của Dương Lệ Bình lấy cảm hứng từ cuộc sống tại Tây Song Bản Nạp và kinh nghiệm 10 năm trong nghề. Năm 1986, vũ điệu múa đơn “Tước chi linh” của Dương Lệ Bình đã đạt Giải thưởng vũ đạo toàn Trung Quốc lần thứ 2 - giải đặc biệt về biên đạo, giải nhất về trình diễn. Hiện tại, Dương Lệ Bình đã 64 tuổi, kiên trì con đường nghệ thuật múa suốt hơn 19 năm biểu diễn và hơn 7.000 vở múa.

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích - Ảnh 5.

Tuy nhiên, năm 2022 dường như là “năm ác mộng” đối với Dương Lệ Bình, dưới sức ép của dịch bệnh, bà đã phải tuyên bố giải thể Đoàn nghệ thuật “Dynamic Yunnan”. Sau 19 năm biểu diễn trước công chúng và hơn 7.000 vở múa, “Dynamic Yunnan” đã mang theo ước mơ nghệ thuật trong phần lớn cuộc đời của Dương Lệ Bình.

Bên cạnh đó, người bạn nhảy của Dương Lệ Bình là Vương Địch do không chịu nổi áp lực của căn bệnh trầm cảm, nên đã ra đi. Bà không ngờ rằng mình và bạn nhảy lại âm dương cách biệt sớm đến thế.

Hai cuộc hôn nhân trong đời

Tuy nhiên, vì giấc mơ theo đuổi nghệ thuật múa, cuộc đời bà có nhiều điều tiếc nuối, trong đó bao gồm hai cuộc hôn nhân đã kết thúc. 

Người chồng đầu tiên của Dương Lệ Bình cũng là một diễn viên múa, vì hai người có nhiều điểm chung nên đã nhanh chóng yêu nhau và tiến đến hôn nhân. Nhưng cuộc sống hôn nhân của họ không thể chiến thắng nổi hiện thực cơm áo gạo tiền, cả hai đều bận sự nghiệp riêng và không có thời gian vun vén cho gia đình, mâu thuẫn ngày một nhiều, chính vì thế hôn nhân của họ đã đi đến hồi kết.

Một thời gian sau, Dương Lệ Bình gặp người chồng thứ hai, Lưu Thuần Tình trong một buổi tiệc. Lưu Thuần Tình đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt Dương Lệ Bình. Dưới sự theo đuổi quyết liệt của Lưu Thuần Tình, bà đã động lòng. Sau khi kết hôn, vì chồng là con một cần phải kế nghiệp của gia đình, nên gia đình chồng đã hối thúc hai người sinh con. 

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích - Ảnh 6.

Dương Lệ Bình và Lưu Thuần Tình

Tuy nhiên, vì Dương Lệ Bình là một diễn viên múa với chế độ ăn kiêng lâu ngày dẫn đến thể chất yếu, rất khó mang thai, nếu muốn sinh con cần phải điều dưỡng một thời gian dài và khả năng thụ thai rất thấp. Chính vì thế dù yêu chồng đến mấy, lần này Dương Lệ Bình đã lựa chọn buông tay.

“Khổng tước làng múa"

Năm 2020, một dân cư mạng đã chỉ trích Dương Lệ Bình rằng: “Không sinh con cái là thất bại lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ”, câu nói này đã dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ ủng hộ bà, vì bình đẳng nam nữ hàng chục năm nay, không ngờ có người lại lợi dụng việc sinh con cái để ràng buộc giá trị của phụ nữ, cuộc sống là của mình, ai cũng có quyền lựa chọn và Dương Lệ Bình cũng vậy.

Dương Lệ Bình vì sự nghiệp đã cống hiến hết mình, hơn 30 năm bà không ăn cơm, chỉ vì để khống chế cân nặng. Mỗi bữa bà chỉ có thể ăn tối đa 20 hạt gạo, vì ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của điệu múa. Nữ nghệ sĩ 64 tuổi không bao giờ để cân nặng vượt quá mức 46kg trong nhiều năm. 

Năm 2011, Dương Lệ Bình được truyền thông ưu ái chọn là một trong "ngũ đại mỹ nhân Trung Hoa", khi bà xuất hiện trên ấn phẩm New York Times cùng hoa hậu Trương Tử Lâm, Châu Tấn, Phạm Băng Băng và Chương Tử Di. Nhiều chuyên gia thời trang, nhân trắc học của Trung Quốc xem bà là "quốc bảo của sắc đẹp Trung Hoa".

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích - Ảnh 7.

Lệ Bình là doanh nhân giàu có, nắm giữ vị trí Chủ tịch công ty truyền thông Văn hóa Vân Nam với gần 60% cổ phiếu, tương đương 55 triệu USD.

Bên cạnh nguồn thu từ công ty, bà có nhiều nguồn thu khác từ quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời "chim công làng múa" Trung Quốc còn sở hữu một trường dạy múa. Các chương trình nghệ thuật lớn ở Trung Quốc đều có sự tham gia của Lệ Bình và học trò. Ước tính, Dương Lệ Bình có trong tay 150 triệu USD.

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích - Ảnh 8.

Nhà của Dương Lệ Bình bên hồ Nhĩ Hải, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc


Giờ đây, ở tuổi 64, Dương Lệ Bình đã đạt được cả danh vọng và tiền tài, sống một cuộc sống tự do và viên mãn.

Bà cho xây dựng một biệt thự rộng lớn nằm trên hòn đảo Ngọc Cơ với 3 mặt hướng thẳng ra hồ Nhĩ Hải thuộc thị trấn Song Lang, Đại Lý (Vân Nam).

Biệt thự chia thành khu Cung Trăng và khu Mặt Trời 4 mùa ngập tràn sắc hoa, có suối nước chảy róc rách, rộn tiếng chim ca và được thiết kế theo phong cách cổ xưa, nội thất trang nhã và sang trọng, mang đậm nét riêng biệt của chủ nhân.

Cuộc sống của “Công chúa khổng tước” Dương Lệ Bình: Suốt 30 năm không ăn cơm để giữ dáng, 64 tuổi trẻ đẹp bất ngờ, ung dung sống giữa biệt thự đẹp như cổ tích - Ảnh 9.

Ngoài ra, bà cũng sở hữu khu vườn của riêng mình, trong vườn trồng rất nhiều hoa và được chăm bón kỹ càng. Mỗi khi rảnh rỗi bà sẽ ra vườn hái hoa và cắm hoa, cuộc sống bình yên và thoải mái.

 Có người ví rằng khi Dương Lệ Bình đứng giữa muôn vàn loài hoa bà như một “hoa tiên tử”, tràn đầy sức quyến rũ, đúng như ý nghĩa trong câu nói “ hướng về biển cả, xuân đến hoa nở”.

Hoa Thu

Thể thao & văn hoá

Trở lên trên