MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống của những người "sinh ra ở vạch đích", bình thường đến khó tin

30-11-2017 - 16:19 PM | Sống

Được sinh ra bởi cha mẹ tỷ phú, những người có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới nhưng con cái của họ được giáo dục những điều cơ bản và họ chẳng có chút suy tư vào về khối tài sản của cha mẹ mình.

Cuộc sống rất khó khăn với những người có bố hay mẹ thuộc nhóm người giàu nhất trên thế giới. Bạn không tin ư? Đừng tưởng cứ bố mẹ giàu là sẽ sống sung sướng hãy cứ nhìn những người dưới đây thì biết, họ gặp phải nhiều rào cản, không được sinh hoạt như những người trẻ tuổi bình thường và mang trong mình áp lực rất lớn. Thế nhưng, họ vẫn có những cách riêng để bản thân tỏa sáng và làm những gì mình thích mà không phụ thuộc vào gia đình.

Gia đình của Bill và Melinda Gates có 3 người con: Jennifer, Rory và con út Phoebe. Vì bố mẹ đã quyết định dùng đại đa số trong số tài sản 89 tỷ USD để làm từ thiện thế nên cả 3 chị em đều không xác định nhiều, nhưng họ vẫn tự hào vì những gì bố mẹ mình đã làm.


Bill Gates cùng con gái cả Jennifer.

Bill Gates cùng con gái cả Jennifer.

Jennifer hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Stanford, cô cũng là một thành viên của đội tuyển ngựa biểu diễn Mỹ. Mặc dù bố cô là người đứng đằng sau rất nhiều phát kiến công nghệ phục vụ con người, thế nhưng từ khi còn trẻ, Jennifer đã không được tiếp xúc nhiều với các sản phẩm số.


Jennifer rất thích môn thể thao cưỡi ngựa biểu diễn, cô cũng là một thành viên của đội tuyển ngựa biểu diễn Mỹ.

Jennifer rất thích môn thể thao cưỡi ngựa biểu diễn, cô cũng là một thành viên của đội tuyển ngựa biểu diễn Mỹ.

Cô nàng 21 tuổi này đang được đồn thổi là có bạn trai. Người bí ẩn trên là Nayel Nassar, một vận động viên ngựa biểu diễn khác. Nassar tới từ Ai Cập và vừa tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh của Stanford. Có lẽ áp lực hẹn hò với con của một trong những người giàu nhất thế giới không nhẹ nhàng chút nào.

Người con ít tuổi nhất trong gia đình Gates là Phoebe, cô nàng 15 tuổi hiện đang học một trường tư tại Seattle với học phí 33.000$ mỗi năm.

Người con trai duy nhất của Bill Gates, Rory vừa mới tới tuổi 18, cậu tốt nghiệp cùng trường với người em út. Sự xuất hiện của Rory không nhiều như người chị cả và những gì mẹ cậu kể lại về cậu là một chàng trai có nhiều đam mê, tò mò cũng như ưa thích khám phá điều mới mẻ.

Tiếp theo tới với gia đình của Larry Ellison, người thành lập nên Oracle. Khác với Bill Gates, Larry Ellison kết hôn tới 4 lần và có 2 người con với người vợ thứ 3, bà Barbara Boothe. Cả 2 người con của Larry Ellison đều sống với mẹ khi còn nhỏ trong khi ông lang bạt trên thương trường làm giàu. Hiện tại, tổng giá trị tài sản của Larry Ellison đã lên tới con số 59 tỷ $.

Người con thứ của Larry là Megan Ellison được cha tặng cho một khoản thừa kế lớn vào năm cô 25 tuổi. Thay vì đốt nó vào các hoạt động giải trí hay mua siêu xe, biệt thự đắt tiền, Megan đầu tư vào một công ty sản xuất phim có tên Annapurna Pictures. Hiện nay, Megan đã trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất tại Hollywood.

Từ bỏ khoa phim ảnh của trường Đại học California, Megan cùng công ty của mình giành liên tiếp nhiều giải thưởng về phim ảnh. Thậm chí, trong năm 2014, Megan còn được tạp chí TIME đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Anh trai của cô là David Ellison cũng đồng thời là một nhà sản xuất phim. Thành lập nên Skydance Media và đứng đằng sau nhiều bộ phim bom tấn, David cũng là một nhà sản xuất có tiếng tại Hollywood.

Khi còn trẻ tuổi, David từng đam mê với những chiếc máy bay. Vào năm 16, anh tham gia một khóa đào tạo và trở thành một phi công dân sự. Ellison từng kể lại rằng những đứa trẻ nhà giàu khác thử nghiệm nhiều thứ điên cuồng, nhưng David thì khác, anh trưởng thành hơn, hiểu rằng cuộc đời không phải trò chơi và mọi thứ chỉ diễn ra một lần. Chẳng có thêm lượt hay thêm mạng trong cuộc sống.

Cuối cùng là gia đình nhà Jeff Bezos cùng người vợ Mackenzie. Họ có 3 người con trai cùng 1 người con gái. Thông tin về những người con của gia đình Jeff Bezos được giữ kín vì họ muốn các con mình có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Dù có khối tài sản gần 100 tỷ $, thế nhưng gia đình nhà Bezos có cuộc sống rất bình thường.

Khi nhắc tới giáo dục con cái, Mackenzie cho rằng họ có rất nhiều chiến lược khác nhau, từ đi du lịch ngắn ngày, thử nghiệm các món ăn mới trong bếp, học tiếng Trung Quốc, học toán theo mô hình Singapore cho tới tập luyện thể thao, chơi đùa với những đứa trẻ cùng khu.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Cuối cùng là gia đình của Sergey Brin và người vợ Anna Wojcicki. Cặp đôi có 2 người con là Benji 9 tuổi và Chloe 6 tuổi. Sergey Brin được biết tới với tư cách nhà đồng sáng lập Google và khối tài sản lên tới 47 tỷ $.

Thật không may mắn, cuộc hôn nhân của hai người đổ vỡ và trách nhiệm nuôi con cái được chia đều. Wojcicki cho rằng bà sẽ cố giữ các con mình thoát khỏi cuộc sống của giới siêu giàu. Chúng được học những thứ cơ bản nhất như giặt quần áo, tự nấu ăn và thậm chí bà còn cắt tóc cho con mình chứ không để con cắt bên ngoài.

Wojcicki cho hay: "Tôi cần tập trung dạy cho chúng những thứ bình thường chứ không phải cao siêu".

Theo PV

Trí thức trẻ

Trở lên trên