MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống đời thực trái ngược của 2 ngôi sao đóng Tế tướng Lưu Gù và Hòa Thân

15-10-2022 - 11:49 AM | Sống

Nếu như trong phim, Lý Bảo Điền và Vương Cương vào vai Tể tướng Lưu gù và Hòa Thân - 2 vị quan luôn đối đầu nhau, thì ở ngoài đời cuộc sống của họ cũng có nhiều điểm 'trái dấu'.

Tể tướng Lưu gù là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Lưu Dung mang tấm lưng gù, nhưng tấm lòng ngay thẳng, có trí tuệ hơn người.

Khi ra làm quan, Lưu Dung là một vị quan thanh liêm, luôn đối đầu với gian thần Hòa Thân. Những cuộc đối đầu giữa hai nhân vật này luôn được khắc họa trong phim vừa kịch tính, trí tuệ, lại vừa hài hước, thú vị khiến người xem không thể rời mắt.

Trong phim, người đảm nhận vai Lưu Dung là nghệ sĩ Lý Bảo Điền, còn vai Hòa Thân là nghệ sĩ Vương Cương. Có một điều thú vị là nếu như trong phim Lý Bảo Điền và Vương Cương vào vai 2 vị quan đối nghịch nhau, thì ở ngoài đời cuộc sống của họ cũng có nhiều điểm "trái dấu".

"Tể tướng Lưu Gù" Lý Bảo Điền

Tể tướng Lưu gù của của Lý Bảo Điền là nhân vật được khán giả yêu mến. Với lối diễn xuất dí dỏm, chân thực, đến nay, ông vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người dù phim đã phát sóng được hơn 20 năm.

Cuộc sống đời thực trái ngược của 2 ngôi sao đóng Tế tướng Lưu Gù và Hòa Thân  - Ảnh 1.

Vai diễn Tể tướng Lưu Gù của Lý Bảo Điền được khán giả yêu thích

Ở ngoài đời, Lý Bảo Điền cũng là người sống dung dị, thẳng thắn, không chịu luồn cúi và hết lòng vì mọi người giống như vai diễn Tể tướng Lưu gù của ông trên truyền hình. Chính vì vậy, ông luôn được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu mến, kính trọng. Nghệ sĩ gạo cội được xem là tấm gương mẫu mực để các ngôi sao trẻ noi theo.

Sau khi vụt sáng nhờ bộ phim Tể Tướng Lưu gù, Lý Bảo Điền từng nhận được nhiều lời mời cho những vai diễn tương tự trên màn ảnh. Thế nhưng, ông nhất định từ chối trong khi người bạn diễn Vương Cương vẫn chăm chỉ vào vai Hòa Thân.

Cuộc sống đời thực trái ngược của 2 ngôi sao đóng Tế tướng Lưu Gù và Hòa Thân  - Ảnh 2.

Ở ngoài đời, Lý Bảo Điền sống dung dị, ngay thẳng và hết lòng vì mọi người như nhân vật cuẩ ông trong phim

Nói về nguyên nhân từ chối, Lý Bảo Điền từng giải thích rằng, việc rập khuôn hay cố tình đóng khung trong một nhân vật sẽ khiến khán giả thấy nhàm chán. Ông cũng thẳng thắn chia sẻ: "Có một số người không thể tiếp tục hợp tác nữa. Đó là vì tình cách, thái độ với sự việc không giống nhau. Chẳng có ai đúng, ai sai, chỉ là không cùng chí hướng".

Một điều đặc biệt nữa là trong suốt sự nghiệp của mình, Lý Bảo Điền chưa từng đóng quảng cáo dù có thể nhận được mức thù lao trên trời.

Ông chia sẻ: “Nếu tôi đóng quảng cáo, khán giả sẽ nhầm lẫn giữa hình ảnh của tôi trong phim truyền hình với hình ảnh trong quảng cáo. Tôi chưa bao giờ dùng loại thuốc đó, chưa hiểu rõ chúng có hiệu quả ra sao nên không thể lừa gạt những khán giả tin tưởng và yêu mến mình. Mình phải sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm”.

Chính sự liêm khiết và những nguyên tắc làm nghề rất riêng của Lý Bảo Điền khiến ông không giàu có như Vương Cương hay nhiều nghệ sĩ cùng thời khác. Nhưng bù lại, ông lại có cuộc đời bình yên, thảnh thơi bên vợ và con cháu. Được biết, vợ chồng Lý Bảo Điền có 2 người con, trong đó con trai Lý Úc nối nghiệp bố trở thành diễn viên, đạo diễn.

Cuộc sống đời thực trái ngược của 2 ngôi sao đóng Tế tướng Lưu Gù và Hòa Thân  - Ảnh 3.

Ngôi sao Tể tướng Lưu gù tận hưởng cuộc sống thảnh thơi ở tuổi xế chiều

Gần 10 năm trở lại đây, Lý Bảo Điền không đóng phim truyền hình, chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong một số dự án điện ảnh. Nam nghệ sĩ cũng đã rời Bắc Kinh, dọn về một vùng quê yên bình ở tỉnh Sơn Đông để "ở ẩn", an hưởng tuổi già.

Lý Bảo Điền không sử dụng mạng xã hội, cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, qua những clip được Lý Úc - con trai ông đăng tải, có thể thấy "Tể tướng Lưu gù" đang sống những ngày tháng bình yên, vô ưu vô lo. Mỗi khi rảnh rỗi, ông thường nghe nhạc cổ điển, sưu tầm đĩa than, hay cùng bạn bè tản bộ, bình phẩm nghệ thuật, vẽ tranh, điêu khắc…

"Hòa Thân" Vương Cương

Nếu như Lý Bảo Điền chọn cho mình một cuộc sống giản dị, kín tiếng, chỉ dồn hết tâm huyết với các vai diễn và nghệ thuật thì Vương Cương lại hoạt động sôi nổi hơn trong showbiz.

Ngoài diễn xuất, ngôi sao đóng Hòa Thân còn là MC được triệu người mến mộ tại Trung Quốc. Ông cũng đứng sau hàng trăm chương trình văn hóa hấp dẫn cho đài CCTV và các đài truyền hình địa phương được khán giả rất yêu thích.

Cuộc sống đời thực trái ngược của 2 ngôi sao đóng Tế tướng Lưu Gù và Hòa Thân  - Ảnh 4.

Vai diễn Hòa Thân đã "đóng đinh" với Vương Cương

Trong sự nghiệp điện ảnh, Lý Bảo Điền ngoài nhân vật Lưu Dung còn biến hóa ở nhiều dạng vai khác nhau. Ngược lại, Vương Cương gần như chỉ "đóng đinh" với Hòa Thân. Theo thống kê, ngoài Tể tướng Lưu gùBản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, ông từng 5 lần khác tái hiện vai diễn vị gian thần này trên màn ảnh.

Sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều vai trò, Vương Cương hiện có cuộc sống giàu có. Ông và gia đình đang ở trong một căn biệt thự sang trong ở Bắc Kinh. Ngoài ra, theo truyền thông Hoa ngữ, nam nghệ sĩ còn sở hữu một căn nhà cổ tứ hợp viện rộng lớn và khang trang.

Cuộc sống đời thực trái ngược của 2 ngôi sao đóng Tế tướng Lưu Gù và Hòa Thân  - Ảnh 5.

Căn nhà tứ hợp viện bề thế của Vương Cương

Vương Cương nổi tiếng có thú chơi đồ cổ. Ngôi sao Tể tướng Lưu gù sở hữu tranh của Tề Bạch Thạch, bình đời vua Càn Long, bình gốm đời Khang Hy, tấu sớ của Hòa Thân, thư pháp của Hàn Mỹ Lâm (nghệ thuật gia nổi tiếng Trung Quốc)... Ông cho biết sở thích sưu tầm cổ vật một phần bắt nguồn từ việc đóng Hòa Thân.

Hiện tại, khi đã ở độ tuổi ngoài 70, Vương Cương vẫn tích cực tham gia các hoạt động trong làng giải trí. Ông chủ yếu đóng kịch sân khấu, tham gia chương trình bình luận, giảng lịch sử, chương trình về thư pháp, cổ vật. Theo Sina, nam nghệ sĩ đắt show nhờ kiến thức rộng, phong cách nói chuyện hài hước, sâu cay.

Cuộc sống đời thực trái ngược của 2 ngôi sao đóng Tế tướng Lưu Gù và Hòa Thân  - Ảnh 6.

Vương Cương tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có bên vợ con

Về đời tư, sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, Vương Cương hiện sống cùng người vợ thứ ba và cậu con trai út hơn 10 tuổi. Bà xã của Vương Cương tên Trịnh Diễm Đông, là một một nghệ sĩ violin xinh đẹp kém ông tới 20 tuổi.

Theo Hân Như

Thể thao & Văn hoá

Trở lên trên