MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống giàu sang của ông hoàng thời trang "không tẩy chay" tân Đệ nhất phu nhân Melania Trump

23-01-2017 - 08:28 AM | Sống

Ralph Lauren chính là người chuẩn bị y phục cho Melania Trumph trong lễ nhậm chức của chồng.

Melania Trumph đã mặc một bộ váy màu xanh được thiết kế tinh tế, ôm sát dáng và khéo léo khoe những đường cong, vẻ đẹp quý phái của cựu siêu mẫu. Ralph Lauren đã lựa chọn màu sắc hết sức trang nhã, kết hợp với bông tai nhỏ, giày cùng tông màu và găng tay đồng điệu tạo cho Melania Trumph một phong thái quý tộc. Theo Vogue, bộ cánh của Ralph Lauren còn giúp bà Trump tái hiện lại hình ảnh của Jacqueline Kennedy - một trong những Đệ nhất phu nhân được lòng người dân Mỹ nhất.

Ralph Lauren quả thực là một ông hoàng thời trang khi đã rất nhiều lần lựa chọn những bộ cánh hoàn hảo cho các nhân vật tầm cỡ của Mỹ. Và hành trình xây dựng tên tuổi, xây dựng một công ty lớn mạnh riêng của Lauren khiến nhiều người nể phục.

Ralph Lifshitz sinh ra tại thành phố New York vào năm 1939. Từ thời niên thiếu, ông đã thay đổi tên họ của mình thành Ralph Lauren và đi dạo quanh khu phố Bronx với phong cách ăn mặc kì dị như ngụy trang cùng áo khoác vải tuýt.

Sau đó, từ năm 1962 đến 1964, ông gia nhập và phục vụ trong quân đội Mỹ. Năm 26 tuổi, ông đã tự thiết kế và bán mẫu khăn quàng cổ của riêng mình. Thời đó, ông sáng tạo từ những miếng vải vụn nhiều màu sắc rồi may chúng lại với nhau.

Thời gian đầu, khó khăn lớn nhất đối với ông là không có các mối quan hệ để buôn bán. Bước ngoặt đầu tiên của ông là khi công ty thời trang Neiman Marcus nói với Lauren, họ nhìn thấy tiềm năng từ nhưng chiếc khăn quàng cổ ấy và đặt hàng tới 100 chiếc. Tuy nhiên, sau đó họ đề nghị ông sản xuất các mẫu thanh thoát hơn và không bán dưới tên Ralph nên ông đã từ chối và kiên nhẫn với dòng sản phầm của mình.

Năm 1967, thương hiệu Ralph Lauren lần đầu có mặt trên thị trường, và Lauren bán những chiếc khăn, cà vạt của mình dưới nhãn Polo ở một cửa hàng riêng. Lauren không bao giờ chơi polo, nhưng đây là môn thể thao quý tộc và là nguồn cảm hứng để ông có được những sản phẩm ưng ý nhất.

Trong những năm 1970, ông đã giành được giải thưởng Coty American Fashion Critics, đồng thời ra mắt nhãn hiệu thời trang riêng của mình.

Cái tên Ralph Lauren giờ đây nổi tiếng trên toàn thế giới, và là một trong những thương hiệu quần áo sang trọng nhất. Nhãn hiệu của ông thu về hàng tỷ USD mỗi năm và mỗi lần nhắc tới polo hay preppy Americana người ta sẽ không chần chừ mà nghĩ ngay tới ông bởi chúng quá nổi và chất lượng.

Lauren từng nói,“Tôi không bao giờ muốn ăn mặc hợp mốt. Nếu là người thiết kế thời trang mà lại ăn mặc hợp mốt thì bạn đã lỗi mốt rồi”. Và quả nhiên, ông luôn là một trong những người dẫn đầu về thời trang ở Mỹ. Nhưng thiết kế của ông luôn được xuất hiện tại các sự kiện quan trọng bởi Hillary Clinton, Betty Ford, Michelle Obama, Nancy Reagan và gần đây nhất là Melania Trumph.

Năm 2015, ông rời vị trí CEO nhưng vẫn là giám đốc sáng tạo và Chủ tịch điều hành của tổng công ty Ralph Lauren.

Không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân của ông cũng rất viên mãn. Ông kết hôn vào năm 1964 cùng bà Ricky Anne Loew-bia. Họ có với nhau ba người con và tất cả đều rất thành đạt

Bên cạnh đó ông còn được biết là tay chơi xe chính hiệu. Ông có một bộ sưu tập xe hơi cổ điển với số lương lên tới khoảng 70 chiếc và rất nổi tiếng, ước tính giá trị khoảng 200 triệu USD.

Ngoài ra ông còn là một nhà từ thiện lớn khi đã hiến phần lớn khối tài sản của mình cho các nghiên cứu về bệnh ung thư. Ông còn là đồng sáng lập Trung tâm Hyde Nina nghiên cứu ung thư vú tại Đại học Georgetown vào năm 1989, và vào năm 1994 đã giúp khởi động các chiến dịch chống ung thư vú.

Trang Forbers thống kê khối tài sản của ông là gần 6 tỷ USD. Ngoài công ty thời trang riêng, ông còn sở hữu một căn hộ tại đại lộ 5 Manhattan, một ngôi nhà tại vùng ngoại ô lân cận Bedford, một ngôi nhà trên bãi biển Long Island, một trang trại ở Colorado và một nhà nghỉ ở Jamaica.

Nguyễn Linh

BusinessInsider

Trở lên trên