MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống khó tin trong những căn hộ vài m2 trên khắp thế giới

01-10-2016 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Ở nơi đất chật người đông như Trung Quốc, bé là một khái niệm mới của to và siêu bé là khái niệm mới của bé.

Quá trình đô thị hóa đang ngày càng gia tăng, trong khi diện tích đất thành thị không thể mở rộng trong ngày một ngày hai. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc diện tích sinh sống trung bình của người dân ngày càng bị thu hẹp. Không ít người phải sống trong những khu dân cư đông đúc, chật hẹp.

Tất nhiên một căn phòng rộng rãi là điều ai cũng muốn, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn hoặc quyền riêng tư cá nhân, nhiều người chấp nhận sống trong những căn phòng chật chội, siêu bé tưởng chừng như không thể ở được nhưng lại có đầy đủ tất cả các chức năng cần thiết của một căn hộ bình thường bao gồm cả bếp, nhà vệ sinh, chỗ để ngủ, chỗ để tiếp khách.

Ông Wang Cunchun - năm nay 90 tuổi hiện đang sống với cậu con trai của mình - năm nay 60 tuổi trong một căn phòng 10 m2 tại Thượng Hải.

Ảnh: Aly Song/Reuters

Tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc đang giới thiệu một mô hình căn hộ siêu mini tại Hội chợ bất động sản Pearl River Delta tại Quảng Châu


Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Ở nơi đất chật người đông như Trung Quốc, bé là một khái niệm mới của to và siêu bé là khái niệm mới của bé.


Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Tủ đồ thông minh là biện pháp để giúp tiết kiệm diện tích cho những căn hộ siêu bé.


Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Gia đình anh Burger đến từ Los Angeles California đã sẵn sàng với cuộc sống mới trong garage để đồ của gia đình mẹ vợ. Anh bị mất nhà năm 2009.


Ảnh: Lucy Nicholson/Reuters.

Ảnh: Lucy Nicholson/Reuters.

Dharavi – một khu nhà ổ chuột nằm giữa Mumbai, Ấn Độ - là một trong những khu nhà ổ chuột lớn nhất châu Á. Có đến hơn 1 triệu người sống tại đây.


Ảnh: Danish Siddiqui/Reuters

Ảnh: Danish Siddiqui/Reuters

Giá thuê một căn phòng 9 m2 tại đây giao động trong khoảng từ 0,4 – 0,6 USD/m2.


Ảnh: Danish Siddiqui/Reuters

Ảnh: Danish Siddiqui/Reuters

Người phụ nữ này phải trả 487 USD/tháng để thuê 1 căn phòng hơn 5 m2 tại Hong Kong cho 2 mẹ con có nơi che mưa che nắng.


Ảnh: Tyrone Siu/Reuters

Ảnh: Tyrone Siu/Reuters

Ở Hong Kong, giá nhà đắt đến nỗi nhiều người phải chấp nhận bỏ tiền ra để thuê một chỗ ở chỉ có 3 m2.


Ảnh: Siu Chiu/Reuters

Ảnh: Siu Chiu/Reuters

Một kiểu nhà-chuồng rất phổ biến ở Hong Kong


Ảnh: Victor Fraile/Reuters

Ảnh: Victor Fraile/Reuters

Tại thành phố Hợp Phì, Trung Quốc, nhiều người bệnh không có tiền chi trả viện phí ở địa phương nên buộc phải thuê một căn phòng gần bệnh viện để chữa trị.


Ảnh: Jianan Yu/Reuters

Ảnh: Jianan Yu/Reuters

Bà Kong Kyung-soon- 73 tuổi, sống trong một căn phòng 2 m2 chưa bao gồm khu vệ sinh và nấu ăn.


Ảnh: Lee Jae Won/Reuters

Ảnh: Lee Jae Won/Reuters

Anh Sa

BI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên