MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống xa hoa của ông chủ hãng dệt may lớn nhất Ấn Độ

26-06-2021 - 08:51 AM | Tài chính quốc tế

Cuộc sống xa hoa của ông chủ hãng dệt may lớn nhất Ấn Độ

Sở hữu tài sản khoảng 1,4 tỷ USD, ông trùm ngành dệt may Gautam Singhania nổi tiếng với cuộc sống xa xỉ, từ sưu tầm siêu xe, ở trong tòa tháp cao thứ hai Ấn Độ, di chuyển bằng chuyên cơ cá nhân...

Tỷ phú Gautam Singhania, 55 tuổi, là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Raymond Group, hãng dệt may lớn nhất Ấn Độ và cũng là nhà sản xuất vải may vest lớn nhất thế giới.

Cuộc sống xa hoa của ông chủ hãng dệt may lớn nhất Ấn Độ - Ảnh 1.

Ông Singhania sở hữu một trong những bộ sưu tập xe ấn tượng nhất ở Ấn Độ, sánh ngang với tỷ phú giàu nhất nước này - Mukesh Ambani. Bộ sưu tập của ông gồm một chiéc Lamborghini Gallardo LP570 Superleggera, Lotus Elise mui trần, Nissan Skyline GTR, Honda S2000, Ferrari 458 Italia và Audi Q7. Ông cũng là nhà sáng lập câu lạc bộ siêu xe đầu tiên tại Ấn Độ và đứng sau đường đua công thức 1 đầu tiên ở nước này - Ảnh: Instagram

Cuộc sống xa hoa của ông chủ hãng dệt may lớn nhất Ấn Độ - Ảnh 2.

Theo Zigwheels, năm 2015, ông trở thành người Ấn Độ đầu tiên giành chiến thắng trong một cuộc đua của Ferrari Challenge Europe - giải đua dành cho người đua xe nghiệp dư - Ảnh: Instagram

Cuộc sống xa hoa của ông chủ hãng dệt may lớn nhất Ấn Độ - Ảnh 3.

Tỷ phú ngành dệt may sống trong căn nhà có tên JK House - tòa tháp tư nhân cao thứ hai tại Ấn Độ, sau dinh thự Antilia của gia đình tỷ phú Ambani, nằm ở phía nam Mumbai. Theo GQ India, căn nhà này có giá thị trường 81 triệu USD. Vì đam mê ôtô, ông Singhania dành riêng một khu vực cho bộ sưu tập ôtô của mình trong căn nhà 5 tầng. Căn nhà cũng có spa, bãi đỗ trực thăng và hai bể bơi. Tại đây còn có một bảo tàng riêng trưng bày những kỷ vật liên quan tới việc kinh doanh dệt may của gia tộc Singhania - Ảnh: Twitter

Cuộc sống xa hoa của ông chủ hãng dệt may lớn nhất Ấn Độ - Ảnh 4.

Tỷ phú Singhania không chỉ đam mê tốc độ mà còn yêu thích cảm giác mạnh trên đại dương. Theo tờ New York Post, ông trùm ngành dệt may Ấn Dộ sở hữu một số tàu cao tốc với tên gọi Goldeneye, Goldfinger, Octopussy và Thunderball. Ông cũng sở hữu một du thuyền có tên Moonraker - có sức chứa 10 người với phòng tập thể hình, rạp chiếu phim... - Ảnh: Instagram

Cuộc sống xa hoa của ông chủ hãng dệt may lớn nhất Ấn Độ - Ảnh 5.

Chưa hết, tỷ phú 55 tuổi còn sở hữu một du thuyền hiếm làm từ gỗ tếch, có tên Ashena. Theo SuperYachtFan, du thuyền này cũng có sức chứa 10 người và 8 thủy thủ - Ảnh: SuperYachtFan

Cuộc sống xa hoa của ông chủ hãng dệt may lớn nhất Ấn Độ - Ảnh 6.

Ngoài việc di chuyển bằng hai chiếc trực thăng thuộc sở hữu Tập đoàn Raymond, ông Singhania có có một chuyên cơ riêng Bombardier Challenger 600 với giá khoảng 21 triệu USD, theo Business Insider - Ảnh: BI

Theo Trang Linh

VnEconomy

Trở lên trên