MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt

21-04-2022 - 21:03 PM | Lifestyle

Quốc vương Brunei đã từng có những lần cắt tóc trị giá 19 nghìn bảng và trả cho Michael Jackson 13 triệu bảng để vị danh ca này hát trong ngày sinh nhật của mình.

Theo đó, Quốc vương Hassanal Bolkiah (sinh ngày 15 tháng 7, 1946) 75 tuổi, kiêm Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ trưởng Tài chính của Brunei.

Là con trai của cố vương Omar Ali Saifuddien III. Cố vương Omar Ali Saifuddien có 10 người con, trong đó có 4 con trai, với nhiều bà vợ, nhưng ông đã chọn Bolkiah là người thừa kế ngôi vị từ khi còn nhỏ.

Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (RMAS) tại Anh, nơi Hoàng tử William và Harry từng theo học.

Ông nổi tiếng với việc tung ra những chiếc xe đắt tiền trị giá tới 10 triệu bảng mỗi chiếc, danh mục tài sản trị giá hàng tỷ bảng Anh và máy bay phản lực dát bằng vàng nguyên khối.

Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 1.
Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 2.

Quốc vương sưu tầm khoảng 7.000 xe hơi, ước tính trị giá hơn 5 tỷ USD, trong đó có 600 chiếc Rolls-Royce, 450 chiếc Ferrari và 380 chiếc Bentley, theo Hotcars. Bộ sưu tập xe ấn tượng đến mức ông và hoàng gia Brunei được cho là sở hữu nửa số Rolls-Royce được mua trên toàn cầu những năm 1990.

Quốc vương Brunei đã từng có những lần cắt tóc trị giá 19 nghìn bảng và trả cho Michael Jackson 13 triệu bảng để vị danh ca này hát trong ngày sinh nhật của mình.

Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 3.
Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 4.
Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 5.

Cung điện Instana Nurul Iman - nơi ở lớn nhất của Hoàng gia trên thế giới. Được xây dựng trong hai năm, nó có giá chỉ hơn 1 tỷ bảng Anh, có 1.788 phòng và 257 phòng tắm.

Người đứng đầu hoàng gia Brunei mua các chuyên cơ Boeing 747-400, Boeing 767-200 và Airbus A340-200 để phục vụ đi lại, trong đó chiếc Boeing 747-400 được mạ vàng và sang trọng đến mức được đặt biệt danh "Cung điện Bay". Nhiều nội thất trong máy bay được làm bằng vàng và pha lê Lalique.

Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 6.
Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 7.
Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 8.
Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 9.
Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 10.
Cuộc sống xa hoa của quốc vương Brunei cùng khối tài sản khổng lồ, sẵn sàng dát vàng bất kì thứ gì trong tầm mắt - Ảnh 11.

Theo ước tính, ông từng là một trong những người giàu nhất thế giới và hiện sở hữu gia tài khoảng 28 tỷ USD.

Theo Đức 2 Xích

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên