MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến sớm hầu tòa, luật sư phải dìu lên từng bậc thềm

22-04-2021 - 08:50 AM | Xã hội

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Cơ quan tố tụng xác định, những sai phạm của cựu lãnh đạo Bộ Công thương và UBND TP. HCM đã để khu đất vàng rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân, gây thiệt hại 2.713 tỷ đồng.

Sáng sớm nay (22/4), TAND Hà Nội tiếp tục đưa cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương - Vũ Huy Hoàng ra xét xử tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Hầu tòa cùng tội danh có Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng thuộc Bộ Công Thương).

Theo ghi nhận của PV, từ 7h15, ông Vũ Huy Hoàng được luật sư dìu lên từng bậc thềm vào khu vực xét xử của TAND Hà Nội ngồi chờ. Ba bị cáo bị tạm giam được xe đặc chủng đưa tới sau đó khoảng 30 phút.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó chủ tịch UBND TP. HCM) bị truy tố xét xử tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Ông Tín từng bị phạt 7 năm tù trong một vụ án liên quan Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm).

Luật sư của ông Tín, bà Nguyễn Thị Huyền Trang cho biết, cựu Phó chủ tịch TP. HCM hiện mắc bệnh tim nên không thể di chuyển ra Hà Nội. Bà đã nộp hồ sơ bệnh án, xác nhận của bệnh viện về việc ông Tín sức khỏe rất yếu, đồng thời, gửi đơn xin cho ông Tín được vắng mặt, được HĐXX chấp thuận.

Cơ quan tố tụng xác định cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hồ Thị Kim Thoa có hành vi đồng phạm, giúp sức cho ông Vũ Huy Hoàng. Hiện, bị can đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã, năm 2020, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cũng ra lệnh truy nã đỏ với bà Thoa.

 Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến sớm hầu tòa, luật sư phải dìu lên từng bậc thềm - Ảnh 1.
 Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến sớm hầu tòa, luật sư phải dìu lên từng bậc thềm - Ảnh 2.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bước đi không vững, có người dìu lên sảnh tòa.

VKS xác định, các bị can đã dùng quyền sử dụng đất hoặc các quyền về tài sản khác của Nhà nước để góp vốn, liên doanh sau đó thoái vốn (chuyển nhượng vốn) không minh bạch, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng.

Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng ông Phan Chí Dũng (63 tuổi, cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) bị truy tố ở khung hình phạt 10 - 20 năm tù.

8 cựu cán bộ, lãnh đạo TP HCM, gồm: ông Nguyễn Hữu Tín, Lâm Nguyên Khôi (65 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Đào Anh Kiệt (63 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Lê Văn Thanh (58 tuổi, cựu phó chánh Văn phòng UBND thành phố), Lê Quang Minh (63 tuổi, cựu trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư), Nguyễn Thanh Chương (46 tuổi, cựu trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM), Trương Văn Út (50 tuổi, cựu phó phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Lan Châu (45 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường) bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, theo khoản 3 điều 229, khung hình phạt 5 - 12 năm tù.

 Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến sớm hầu tòa, luật sư phải dìu lên từng bậc thềm - Ảnh 3.

Cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Anh Kiệt được cảnh sát áp tải trên xe đặc chủng đến phòng xử.

 Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến sớm hầu tòa, luật sư phải dìu lên từng bậc thềm - Ảnh 4.

Một bị cáo khác liên quan đến vụ án.

HĐXX hôm nay gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Đáng chú ý, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã biệt phái 2 kiểm sát viên cao cấp là ông Nguyễn Đức Bằng, ông Nguyễn Minh Đồng về VKSND TP. Hà Nội để cùng 1 kiểm sát viên của VKSND TP.Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Có khoảng trên 20 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, riêng ông Vũ Huy Hoàng có 3 luật sư bào chữa.

 Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến sớm hầu tòa, luật sư phải dìu lên từng bậc thềm - Ảnh 5.

Xe đặc chủng chở các bị cáo.


Theo Hoàng An

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên