MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời

30-11-2022 - 16:48 PM | Tài chính quốc tế

Ông Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch Trung Quốc - Ảnh: AFP

Ông Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, ông Giang Trạch Dân qua đời lúc 12h13 (11h13 trưa nay, giờ Hà Nội) ngày 30-11 tại thành phố Thượng Hải. Ông bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng, dù được cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ông thọ 96 tuổi.

Thông tin trên do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Quốc vụ viện Trung Quốc, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc và Quân ủy Trung ương Trung Quốc công bố.

Đang là bí thư Thành ủy Thượng Hải, ông Giang Trạch Dân thay thế ông Đặng Tiểu Bình lên lãnh đạo Trung Quốc vào tháng 6-1989, lúc đó Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình hiện đại hóa kinh tế.

Ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông giữ chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 13 năm (1989-2002) và chức chủ tịch Trung Quốc trong 10 năm (1993-2003). Từ năm 1989-2004, ông giữ chức chủ tịch Quân ủy Trung ương. Dưới sự lãnh đạo của ông, Trung Quốc bắt đầu trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời - Ảnh 1.

Ông Giang Trạch Dân (trái) và ông Đặng Tiểu Bình trong ảnh chụp tháng 11-1989 - Ảnh: CHINA DAILY

Ông Giang Trạch Dân đã không còn xuất hiện trước công chúng kể từ cuối năm 2019 do các dấu hiệu rõ ràng về sức khỏe yếu. Lần cuối cùng ông Giang Trạch Dân xuất hiện trước công chúng là vào ngày 1-10-2019, khi ông cùng các nguyên lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và một cuộc diễu binh đánh dấu sự kiện này.

Ông Giang Trạch Dân là người đã đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2001. Vào thời điểm ông kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch nước vào năm 2003, Trung Quốc đã là thành viên của WTO. Sau đó, Bắc Kinh giành được quyền đăng cai Thế vận hội năm 2008 và vị thế quốc tế của quốc gia tỉ dân này ngày một gia tăng.

Theo theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, các tòa nhà chính phủ và cơ quan Đảng của Trung Quốc ở trong và ngoài nước sẽ treo rủ sau khi cựu chủ tịch Giang Trạch Dân qua đời. Ủy ban tổ chức tang lễ của ông Giang thông báo việc treo cờ rủ sẽ áp dụng từ ngày 30-11 cho đến ngày tổ chức tang lễ của ông, hiện vẫn chưa được công bố.

Ông Giang Trạch Dân sinh năm 1926 tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Tháng 4-1946, ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông giữ vị trí chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993 - 2003 và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1989 - 2002.

Theo Hồng Vân - Bảo Anh

Tuổi Trẻ

Trở lên trên