MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã chuyển hơn 3 nghìn tỷ đồng tới tay trên 4 triệu lao động thuê nhà

Mới có hơn 4,6 triệu người lao động nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ. Ảnh minh họa.

Mới có hơn 4,6 triệu người lao động nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ. Ảnh minh họa.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính tới hết ngày 6/9, các địa phương đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 5 triệu lượt lao động, tổng kinh phí trên 3,6 nghìn tỷ đồng, số tiền đã chuyển tới tay người lao động hơn 3,1 nghìn tỷ đồng. Dù vậy, nhiều địa phương đông lao động vẫn chậm giải ngân.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08 của Thủ tướng, tính tới hết ngày 6/9, các địa phương đã nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của trên 5,2 triệu lượt người lao động. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ trên 3,7 nghìn tỷ đồng (bằng khoảng 58% so với đề xuất ban đầu của các địa phương).

Các địa phương đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 5 triệu lượt lao động, tổng kinh phí hỗ trợ được duyệt trên 3,6 nghìn tỷ đồng (bằng gần 97% số hồ sơ đề nghị). Trong đó, đã chuyển trên 3,1 nghìn tỷ đồng tới tay hơn 4,6 triệu người lao động đang thuê nhà.

Hiện, có 39 tỉnh hoàn thành giải ngân tới tay toàn bộ người lao động đủ điều kiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương có người lao động lớn nhưng giải ngân chậm, như: Đồng Nai , Bình Dương , Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hưng Yên, Hải Phòng.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân được thực hiện nhằm chia sẻ một phần khó khăn với người lao động sau dịch COVID-19, để giữ chân người lao động ở lại thị trường hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.

Ban đầu Bộ LĐ-TB&XH tính toán số tiền hỗ trợ dự kiến khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế triển khai chính sách, số lao động đủ điều kiện hỗ trợ thấp hơn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đã kết thúc từ ngày 15/8.

Theo Lê Hữu Việt

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên