MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Lạt còn nhiều phòng trống, ngành du lịch lo vắng khách dịp lễ 30/4

28-04-2023 - 14:17 PM | Thị trường

Đà Lạt còn nhiều phòng trống, ngành du lịch lo vắng khách dịp lễ 30/4

Cận lễ 30/4 song nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ở TP Đà Lạt lượng khách đặt phòng chỉ mới đạt 70% công suất, ngành du lịch như "ngồi trên đống lửa" vì lo vắng khách.

Ngày 28/4, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, tới chiều 27/4, phòng trống tại thành phố du lịch nổi tiếng này còn khá lớn. Các khách sạn được xếp sao đạt khoảng 85% công suất. Những cơ sở lưu trú khác ước đạt 70%. Dù kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày song dự tính thời gian khách du lịch lưu trú lại trung bình chỉ 2 đêm.

Đà Lạt còn nhiều phòng trống, ngành du lịch lo vắng khách dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ở TP Đà Lạt lượng khách đặt phòng chỉ mới đạt 70% công suất. (Ảnh: Hiền Mai)

Chị Thanh Thủy, chủ một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (phường 2, TP Đà Lạt) cho biết, dù nay đã ngày 28 song khách sạn của chị còn trống 22 trên tổng số 30 phòng. Khách book phòng ít nên chị chỉ lấy giá như ngày thường. "Dự báo là lễ năm nay các khách sạn tại Đà Lạt lại ế ẩm" , chị Thủy nói và cho biết không riêng gì khách sạn của chị mà các khách sạn lân cận cũng trống phòng với số lượng tương tự.

Ông Nguyễn Nhật Vũ, Phó tổng giám đốc Dalattourist, một trong những công ty dịch vụ lữ hành lâu đời nhất Đà Lạt cho rằng chưa năm nào lượng khách đi tour đến Đà Lạt ít như năm nay. Ông Vũ cho biết hàng năm có một công ty lớn thường gửi khoảng 50 đoàn khách cho Datlattourist song năm nay con chỉ còn lại 2 đoàn.

Theo ông Vũ, khách nội địa năm nay có vẻ thường chọn đi tự túc thay vì đi tour. Do đó, công suất phòng hay số lượng khách tham quan cần chờ sát lễ mới biết rõ được.

Thực tế vào những ngày cuối tuần trong tháng 4/2023, các khách sạn, cơ sở lưu trú lượng khách đặt phòng đạt trên dưới 80%, có những cơ sở đạt 100% công suất. Đường phố, chợ đêm Đà Lạt những này vừa qua nhộn nhịp du khách mua sắm. Nhiều đoàn khách là sinh viên kiến tập, công nhân, cán bộ hưu trí. Họ cho biết đã chọn đi Đà Lạt trước dịp lễ 30/4 và 1/5 để “né” tăng giá dịch vụ lưu trú, ăn uống và tránh kẹt xe.

Đà Lạt còn nhiều phòng trống, ngành du lịch lo vắng khách dịp lễ 30/4 - Ảnh 2.

Nhiều khách sạn treo biển còn phòng. (Ảnh: Hiền Mai)

Dịp lễ 30/4 năm nay, TP Đà Lạt dự kiến đón hơn 80.000 lượt khách. Ngoài các khu, điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách tới vui chơi, nghỉ dưỡng, TP Đà Lạt sẽ tổ chức nhiều chương trình ca nhạc, văn nghệ đặc sắc, chuỗi sự kiện hấp dẫn tại nhiều địa điểm. Các hoạt động chào đón du khách dịp lễ năm nay nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng 2023.

Các sự lớn được tổ chức từ ngày 27/4 đến 3/5 tại tất cả địa bàn 12 huyện, thành phố giúp không gian trải nghiệm du lịch của du khách trong dịp nghỉ lễ lần này được mở rộng, cuốn hút hơn. Ngoài ra, để hưởng ứng Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2023, nhiều khu, điểm du lịch đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi cho du khách.

Theo ông Lê Anh Kiệt, để chuẩn bị cho việc đón du khách lên Đà Lạt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, TP Đà Lạt đã lập 3 đoàn kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống phải niêm yết giá cả công khai, phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống dịch COVID-19. TP Đà Lạt cũng thông báo tới du khách về việc có thể tìm kiếm tư vấn, gặp khó khăn về du lịch địa phương, phản ánh tình trạng ép giá, bán giá sai quy định,.. qua số tổng đài đường dây nóng 19001067.

Theo Hiền Mai

VTC

Trở lên trên