MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Lạt mạnh tay xử lý công trình không phép

19-09-2023 - 10:19 AM | Bất động sản

Cơ quan chức năng TP Đà Lạt liên tục kiểm tra, xử phạt, cưỡng chế đối với những công trình xây dựng không phép, sai phép.

Trưa 18-9, nhiều nhóm công nhân miệt mài tháo dỡ công trình xây dựng tại số 07B Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt của Công ty TNHH Malakai.

Liên tục phát hiện vi phạm

Cách nơi này chỉ vài trăm mét là hiện trường vụ sạt lở ta-luy từ đường Yên Thế xuống hẻm 36 Hoàng Hoa Thám khiến 2 người tử vong, nhiều ngôi nhà hư hỏng vào ngày 29-6.

Theo ghi nhận, công trình như một tòa nhà 6 tầng, cao hàng chục mét bám theo triền đồi lên hẻm 36 Hoàng Hoa Thám với tổng diện tích xây dựng không phép gần 3.544 m2 bao gồm hàng chục hạng mục công trình nhỏ.

Tại công trình không phép, chủ đầu tư đang kinh doanh quán cà phê, du lịch dã ngoại, làm cơ sở lưu trú ngắn ngày, kinh doanh phục vụ ăn uống cho khách lưu trú cho đến khi cơ quan chức năng phát hiện vi phạm.

Cũng tại phường 10, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã quyết định đình chỉ thi công công trình của ông Trần Thanh Vân, dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại số 8, đường Khe Sanh.

Đây là một công trình lớn, có mặt tiền dài hàng chục mét đường Khe Sanh, thi công khoét sâu vào ngọn đồi trên cung đèo Khe Sanh - Mimosa nên có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Bên trong công trường xuất hiện nhiều điểm sạt lở từ vách núi bị đào bới. TP Đà Lạt đã yêu cầu xem xét di dời các hộ dân cạnh công trình này nhằm đề phòng sự cố sạt lở.

Tại phường 12, UBND TP Đà Lạt cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sinh Học Sạch (tiểu khu 151B, đường Ngô Gia Tự) với số tiền 130 triệu đồng vì vi phạm xây dựng không phép hạng mục kho giữ lạnh của doanh nghiệp.

Mới đây nhất, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện Công ty TNHH Đất Việt Đà Lạt tự ý san gạt làm con đường dài 750 m kéo điện vào dự án trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Thời gian qua, TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều quyết định đình chỉ thi công, rà soát hồ sơ pháp lý nhiều công trình, đặc biệt là những công trình, dự án có địa hình dốc cao, nguy cơ sạt trượt.

Đà Lạt mạnh tay xử lý công trình không phép - Ảnh 1.

Công trình xây dựng không phép của Công ty TNHH Malakai đang được tháo dỡ

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Đối với việc tự ý làm đường trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện, lập tức UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị vào cuộc. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp vào hiện trường kiểm tra hiện trạng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tuyệt đối không để doanh nghiệp tác động đến rừng, không để hình thành đường đi trên đất rừng, cơ quan chức năng nghiêm túc yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả lại hiện trạng như ban đầu, trồng thêm cây trên phần đất san gạt để trả lại cảnh quan, môi trường cho khu vực.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề liên quan việc xử lý công trình không phép của Công ty TNHH Malakai, ông Tôn Thất Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường 10, cho biết căn cứ trên quyết định cưỡng chế vừa qua, đoàn cưỡng chế đã vào địa chỉ số 07B Hoàng Hoa Thám thực hiện cưỡng chế. Phía doanh nghiệp đề xuất xin được tự tháo dỡ công trình vi phạm và bắt đầu thực hiện ngay. Do vậy, chính quyền địa phương sẽ trực tiếp giám sát, đôn đốc việc cưỡng chế theo đúng chỉ đạo của thành phố.

Về việc xây dựng kho lạnh không phép của Công ty TNHH Sinh Học Sạch, đại diện doanh nghiệp cho rằng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cho chuyển đổi mục đích sử dụng 250 m2 đất lâm nghiệp nhưng không có rừng để xây dựng hạng mục này. Vì một số vướng mắc nên công trình đến nay vẫn chưa được cấp phép, doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt.

UBND TP Đà Lạt đã có văn bản trả lời Công ty TNHH Sinh Học Sạch. Trong đó, văn bản vào tháng 6-2023 khẳng định hồ sơ đề nghị cấp phép của doanh nghiệp không bảo đảm quy định cấp phép xây dựng, công ty cũng chưa cung cấp đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án cho Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt.

Tháng 7-2023, UBND TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp trình thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết trước khi nộp hồ sơ cấp phép xây dựng theo quy định; đồng thời đình chỉ thi công hạng mục kho giữ lạnh. Cuối tháng 8-2023, chính quyền thành phố tiếp tục nêu lại yêu cầu này đối với Công ty TNHH Sinh Học Sạch và đến nay ra quyết định xử phạt.

Theo UBND TP Đà Lạt, trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, kiểm tra rà soát các công trình trên mái ta-luy có độ dốc cao, có nguy cơ sạt lở. Các phòng, ban, UBND phường, xã được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, nếu thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý, không hoàn thành nhiệm vụ thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật theo quy định. 

UBND TP Đà Lạt vừa ban hành quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả, tháo dỡ toàn bộ diện tích vi phạm (hơn 615 m2) đối với Công ty TNHH Tiến Cường (trụ sở phường 4) vì có hành vi xây dựng, cơi nới công trình sau khi thuê lại nhà, đất của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

Theo Trường Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên