MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân

04-06-2021 - 15:36 PM | Thị trường

Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân

Những ngày này, người dân Đà Nẵng đang cùng chung tay tiêu thụ vải thiều Bắc Giang và nông sản của bà con nông dân tại huyện Hòa Vang bị ứ đọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hàng chục tấn vải từ Bắc Giang đã được chở đến điểm bán ở Thành đoàn Đà Nẵng (quận Cẩm Lệ) để bán cho người dân. Đây là chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang do Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẳng khởi xướng nhằm giúp giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân trong đại dịch.

Ông Mai Minh Vương, Ủy viên thường vụ Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng, cho biết: Bắt đầu từ ngày 4/6, chương trình được phát động quy mô lớn hơn với sự phối hợp của Cục Quản lý thị trường, Thành đoàn, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng, dự kiến sẽ tiêu thụ hơn 64 tấn vải thiều xuất khẩu Bắc Giang. Trước đó  đã có 2 chuyến xe về, mỗi ngày 17 tấn và được tiêu thụ rất nhanh.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP. Đà Nẵng cũng phát động chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản của bà con nông dân huyện Hòa Vang. Hội đã kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân các cấp đồng hành cùng hỗ trợ giới thiệu, tiêu thụ giúp nông sản cho nông dân. Kết quả, đã hỗ trợ tiêu thụ được khoảng hơn 2,5 tấn ớt tại xã Hòa Phong; 15 tấn rau, củ, quả tại các vùng rau chuyên canh như hợp tác xã sản xuất kinh doanh rau an toàn Túy Loan, Hòa Phong; hợp tác xã rau La Hường, Cẩm Lệ; kết nối hỗ trợ tiêu thụ gần 5 tấn hành tím của nông dân tỉnh Sóc Trăng.

Hội nông dân các quận, huyện, xã, phường cũng đã huy động các nguồn lực để mua và hỗ trợ gần 800 kg rau củ quả cùng nhiều loại nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho các khu cách ly tập trung, trạm y tế các xã, phường hiện đang phải túc trực 24/24 để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Một số hình ảnh:

Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân - Ảnh 1.

Nghe tin người trồng vải ở Bắc Giang chịu thiệt hại lớn vì dịch COVID-19, nhiều người dân Đà Nẵng tìm đến các điểm bán trong thành phố để mua ủng hộ. Ghi nhận vào ngày 4/6, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã xếp hàng để chờ mua dù thời tiết nắng nóng. Ngoài khách mua lẻ, có người còn thuê xe tải lớn đến mua hàng tấn vải thiều về làm từ thiện hoặc bán không lợi nhuận - Ảnh: VGP/Minh Trang

Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân - Ảnh 2.

Vải được bán theo thùng, có giá thành 350.000 đồng/thùng 16kg, người dân gom mua vừa ủng hộ bà con nông dân vừa làm từ thiện hoặc làm quà - Ảnh: VGP/Minh Trang

Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân - Ảnh 3.

Vải thiều Bắc Giang chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chất lượng vải rất ngon, ngọt, trái to, cơm dày, được người dân rất ưa chuộng và ủng hộ nhiệt tình, bán hết rất nhanh - Ảnh: VGP/Minh Trang

Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân - Ảnh 4.

Từ ngày 4/6, chương trình dự kiến sẽ triển khai 4 đợt, tiêu thụ hơn 64 tấn vải thiều xuất khẩu Bắc Giang - Ảnh: VGP/Minh Trang

Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân - Ảnh 5.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, ớt xanh Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang được mùa nhưng ứ đọng và tiêu thụ chậm - Ảnh: VGP/Minh Trang

Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân - Ảnh 6.

Tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, phường đã có 2 đợt tiêu thụ nông sản, bán gần 4 tấn ớt, rau củ cho bà con các xã Hòa Phong, Hòa Tiến- Ảnh: VGP/Minh Trang

Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân - Ảnh 7.

Giá các mặt hàng chủ yếu là ớt xanh, bí đỏ, bí đao, cà tím… hiện nay chỉ còn khoảng 50% so với ngày thường - Ảnh: VGP/Minh Trang

Đà Nẵng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân - Ảnh 8.

Các cán bộ điện lực Đà Nẵng thu mua gần 1 tấn ớt xanh tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong - Ảnh: VGP/Minh Trang

Theo Minh Trang

Chinhphu.vn

Trở lên trên