MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng đặt nền tảng cho đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng đã đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy các động lực mới và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực kinh tế. Thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và công nghiệp hỗ trợ.

Năm 2023, thành phố Đà Nẵng chủ động tìm động lực mới cho sự phát triển của địa phương. Trong đó, có hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Thành phố thực hiện nhiều giải pháp đặt nền tảng cho phát triển chip bán dẫn, một trong những đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Cuối năm 2023, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cấp phép cho Tập đoàn Foxlink International Investment Ltd. của Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư dự án nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 135 triệu USD, đạt suất đầu tư 11,8 triệu USD/ha, diện tích đất sử dụng 11,35 ha. Dự án nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao như: bút cảm ứng, tai nghe không dây, bộ pin, trạm sạc, mạch in điện tử.

Đà Nẵng đặt nền tảng cho đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng - Ảnh 1.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được đầu tư hạ tầng hoàn thiện (Ảnh: Nguyễn Trình)

Trước đó, vào giữa tháng 9 năm 2023, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nhấn nút khởi động, đưa vào hoạt động Văn phòng đại diện và trung tâm nghiên cứu, phát triển (Research and Development center-R&D) đặt tại Khu công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Trung tâm có hơn 700 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển sản phẩm trên toàn quốc, được đầu tư xây dựng và thành lập với mục tiêu trong 3 năm đạt 500 nhân lực phát triển sản phẩm với 15 nhóm sản phẩm mới được kiến tạo, đáp ứng nhanh chóng các bài toán chuyên sâu về chuyển đổi số. Qua đó, tạo ra một môi trường thu hút, nuôi dưỡng nhân tài công nghệ, đưa Đà Nẵng trở thành nơi đỡ đầu cho hàng loạt sản phẩm công nghệ mới, có năng lực chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng đang tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư tiềm năng để xúc tiến đầu tư, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, hàng không vũ trụ.

Đà Nẵng đặt nền tảng cho đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng - Ảnh 2.

Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Foxlink International Investment và các nhà đầu tư mới vào làm ăn tại Đà Nẵng tại Lễ Công bố Quy hoạch Đà Nẵng (Ảnh: Xuân Mai)

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết: Ban Quản lý đã phối hợp với một đơn vị chuyên nghiệp phát triển kế hoạch đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Khu công nghệ cao: “Dự báo đến cuối năm và năm sau sẽ có nhiều dự án đầu tư lớn vào Khu công nghệ cao. Trong đó, tiếp tục có những dự án trăm triệu đô đang được chúng tôi hỗ trợ xúc tiến vào khu công nghệ cao. Chúng tôi cho rằng, trong bối cảnh chính trị và địa chính trị trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn; thách thức đan xen với cơ hội. Đặc biệt, kể từ khi quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ được nâng lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thì ngành công nghệ cao (đặc biệt là công nghệ bán dẫn, công nghệ vi mạch) và công nghiệp công nghệ thông tin – 2 trong 5 lĩnh vực mũi nhọn của thành phố theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị - đang đứng trước những vận hội mới”.

Cuối tháng 11 năm 2023, Đà Nẵng công bố Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định, Đà Nẵng công bố Quy hoạch này vào thời điểm lịch sử. Đó là thời điểm Việt Nam được chọn là điểm đến, điểm tựa cho ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là thời điểm mà những con chip nhỏ bé do người Việt Nam làm ra có khả năng góp phần đem lại tương lai của đất nước.

Đà Nẵng đặt nền tảng cho đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng - Ảnh 3.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao Giấy Chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vào Đà Nẵng (Ảnh: Xuân Mai)

Theo ông Trương Gia Bình, Đà Nẵng có nhiều cơ hội để trở thành thung lũng Silicon ở Việt Nam, trong đó phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Nhắc lại sự hình thành và phát triển của thung lũng Santa Clara, sau đó được đổi tên là thung lũng Silicon Valley (Hoa Kỳ), ông Trương Gia Bình cho biết, Đà Nẵng có biển, có sông, có núi, có cảnh đẹp thiên nhiên. Đây là nơi hấp dẫn mọi người ghé đến. Và thực tế đã có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Đà Nẵng còn có nhiều lợi thế. Trong đó, số trường đại học/dân số cao nhất cả nước, sinh viên chiếm 10% dân số.

Đà Nẵng đặt nền tảng cho đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng - Ảnh 4.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT (Ảnh: Nguyễn Đông)

Hiện Công ty Intel, Synopsys và nhiều công ty công nghệ thông tin, bán dẫn lớn trên thế giới đã đầu tư ở Đà Nẵng. Ông Trịnh Thanh Lâm, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Synopsys khu vực Nam Á cho rằng, Đà Nẵng không còn cách nào khác là phải phát triển công nghệ cao, trong đó có công nghiệp chip bán dẫn.

Đà Nẵng đặt nền tảng cho đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng - Ảnh 5.

Ông Trịnh Thanh Lâm, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Synopsys khu vực Nam Á khẳng định Đà Nẵng hoàn toàn có thể phát triển công nghiệp bán dẫn (Ảnh: Đình Thiệu)

Năm 2023 là năm Đà Nẵng quyết liệt đặt nền tảng cho công nghiệp chip bán dẫn. Từ ngày 14/11 đến 18/11/2023, Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã có những buổi làm việc với các Công ty, Tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn. Trong khuôn khổ chương trình Tọa đàm bàn tròn Kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ và các địa phương Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN phối hợp tổ chức, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Synopsys trao bản ghi nhớ thể hiện cam kết chung, tạo cơ sở hợp tác chính thức.

Đà Nẵng đặt nền tảng cho đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng - Ảnh 6.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có các buổi gặp gỡ, làm việc với các công ty, tập đoàn hàng đầu trên lĩnh vực vi mạch bán dẫn như Qorvo, Marvell, Nvidia, tập đoàn Intel (Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có các buổi gặp gỡ, làm việc với các công ty, tập đoàn hàng đầu trên lĩnh vực vi mạch bán dẫn như Qorvo, Marvell, Nvidia, tập đoàn Intel. Đại diện các Công ty, Tập đoàn đánh giá cao tiềm năng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng đặt nền tảng cho đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng - Ảnh 7.

Hội thảo xúc tiến đầu tư chíp bán dẫn tại Hoa Kỳ do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tháng 11/2023 (Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng)

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: “Thành phố chúng ta cần phải đi nhanh, đi sớm tiếp cận và đón cơ hội này. Bởi chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để triển khai thực hiện vào hai lĩnh vực. Đó là đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thiết kế chip bán dẫn và trong giai đoạn về đóng gói, kiểm thử. Đây cũng là một trong những cái quyết tâm của chúng ta cần phải thực hiện thì chúng ta mới có cái điều kiện để đổi mới mô hình tăng trưởng và đảm bảo sự phát triển bền vững theo đúng định hướng theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố”.

Đà Nẵng đặt nền tảng cho đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi kỹ sư làm việc tại Doanh nghiệp Synopsys. (Ảnh: Thanh Hà)

Đà Nẵng là địa phương có nhiều khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm nhất trong khu vực miền Trung. Cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng giao thông đô thị thuận lợi, có thể nói Đà Nẵng đã đặt những viên gạch đầu tiên trong hành trình thực hiện giấc mơ đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo Thanh Hà

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên