MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng: Tạm giữ 1,5 tấn quần áo nhập lậu của một hot girl bán hàng trên mạng

16-11-2021 - 16:29 PM | Thị trường

Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đang tạm giữ hơn 1,5 tấn quần áo từ kho hàng của một hot girl chuyên livestream bán hàng trên Facebook.

Ngày 16-11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng ) đang tiếp tục mời các chủ hàng liên quan đến 2 kho hàng không hóa đơn, chứng từ vừa bị phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12-11, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kho hàng trên đường Đỗ Quang (quận Thanh Khê) do chị N.T.H (28 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) làm chủ. Tại đây, Công an phát hiện lượng lớn hàng hóa là quần áo, phụ kiện,…đang được chị H. "chốt đơn" để livestream bán hàng trên Facebook.

 Đà Nẵng: Tạm giữ 1,5 tấn quần áo nhập lậu của một hot girl bán hàng trên mạng  - Ảnh 1.

1,5 tấn quần áo không có nguồn gốc xuất xứ tại kho hàng


 Đà Nẵng: Tạm giữ 1,5 tấn quần áo nhập lậu của một hot girl bán hàng trên mạng  - Ảnh 2.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường

Theo Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê, chị N.T.H là hot girl có nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội. Kho quần áo trên vừa là nơi chứa hàng, vừa là cơ sở để hot girl này tổ chức livestream bán hàng trên Facebook.

Qua kiểm đếm, tại kho có hơn 1,5 tấn quần áo ngoại nhập, mang nhãn mác nước ngoài, nhiều khả năng có xuất xứ Trung Quốc. Thời điểm kiểm tra, chị N.T.H không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của hàng hóa.

Một vụ việc khác, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10-11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê bất ngờ kiểm tra toa tàu số hiệu 131262 thuộc tuyến Hà Nội – Đà Nẵng khi tàu dừng tại Ga Đà Nẵng. Bên trong toa có tổng cộng 3,5 tấn hàng, gồm thiết bị điện tử, mỹ phẩm, đồi chơi trẻ em, xe đạp…

 Đà Nẵng: Tạm giữ 1,5 tấn quần áo nhập lậu của một hot girl bán hàng trên mạng  - Ảnh 3.

Tổng giá trị hàng hóa thu giữ từ 2 vụ việc khoảng 700 triệu đồng

Theo đó, số hàng ngày được gửi từ Hà Nội cho nhiều chủ hàng tại TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi toa tàu bị Công an quận kiểm tra, các chủ hàng đã tránh mặt, không đến nhận hàng.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ, bổ sung lực lượng vận chuyển bên ngoài mới có thể đưa hết hàng hóa về kho để kiểm đếm, niêm phong theo quy định.

Ước tính ban đầu, tổng giá trị số hàng hóa tạm giữ từ toa tàu và kho hàng của hot girl chuyên livestream bán hàng qua Facebook khoảng 700 triệu đồng.

Theo Q.Luật

Người lao động

Trở lên trên