MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Đại biểu quốc hội

Điều động, bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự chủ chốt 9 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự chủ chốt 9 tỉnh, thành

17/12/2023 07:59

Trong tuần (từ ngày 11 đến 16/12), Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Gia Lai, Đắk Lắk và An Giang đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Đắk Lắk tiếp nhận 2 văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng

Đắk Lắk tiếp nhận 2 văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng

15/12/2023 16:55

Công an tỉnh Đắk Lắk và VKSND tỉnh đã tiếp nhận 2 văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng chuyển đơn của công dân khi ông Nhưỡng là Phó trưởng Ban Dân nguyện.

Tỉnh Lâm Đồng rà soát 1 đơn thư do ông Lưu Bình Nhưỡng chuyển đến

Tỉnh Lâm Đồng rà soát 1 đơn thư do ông Lưu Bình Nhưỡng chuyển đến

14/12/2023 12:23

Kết quả rà soát các văn bản liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng, có 1 đơn ông Nhưỡng chuyển đến UBND huyện Lâm Hà với chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bình Định phát hiện 2 vụ việc liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng

Bình Định phát hiện 2 vụ việc liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng

12/12/2023 13:57

Qua rà soát, UBND tỉnh Bình Định đã phát hiện có 2 văn bản, phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với cương vị đại biểu Quốc hội và Phó trưởng Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kê khai tài sản người thân không trung thực, công chức sẽ bị nghỉ việc

Kê khai tài sản người thân không trung thực, công chức sẽ bị nghỉ việc

11/12/2023 10:52

Những người thân của cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là vợ hoặc chồng, con chưa thành niên của người đó.

Lương giáo viên sẽ được ưu tiên xếp bảng lương cao nhất hệ thống hành chính sự nghiệp?

Lương giáo viên sẽ được ưu tiên xếp bảng lương cao nhất hệ thống hành chính sự nghiệp?

07/12/2023 07:31

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị ưu tiên xếp tiền lương giáo viên cao nhất hệ thống hành chính sự nghiệp.

Đề nghị xử lý hình sự với người trúng đấu giá rồi bỏ cọc

Đề nghị xử lý hình sự với người trúng đấu giá rồi bỏ cọc

28/11/2023 16:29

Theo đại biểu Quốc hội, thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc bỏ cọc đấu giá, làm lũng đoạn thị trường, lu mờ hình ảnh của cuộc đấu giá.

Vì sao bỏ quê quán và vân tay trên thẻ căn cước?

Vì sao bỏ quê quán và vân tay trên thẻ căn cước?

28/11/2023 15:34

Đại diện Bộ Công an cho biết việc bỏ thông tin về quê quán trong căn cước, mà thay vào đó bằng thông tin về nơi đăng ký khai sinh, bởi vì nơi đăng ký khai sinh là thông tin chính xác với bất kỳ con người nào và tính ổn định cao

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

28/11/2023 10:00

Với 465 ý kiến đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, chiếm 94,13% tổng số đại biểu, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã chính thức được thông qua.

Hà Nội muốn “hồi sinh” hàng chục dự án BT đổi đất lấy hạ tầng

Hà Nội muốn “hồi sinh” hàng chục dự án BT đổi đất lấy hạ tầng

27/11/2023 15:28

Khi Luật PPP có hiệu lực, TP Hà Nội đã phải thông báo dừng triển khai 82 dự án đầu tư theo hợp đồng BT, các dự án này chủ yếu là các dự án xây dựng đường giao thông, hệ thống xử lý rác thải, xử lý và tiêu thoát nước thải, cải tạo sông, rạch…

Bảo đảm tính nhất quán, xuyên suốt và đặc thù trong áp dụng Luật Thủ đô

Bảo đảm tính nhất quán, xuyên suốt và đặc thù trong áp dụng Luật Thủ đô

27/11/2023 14:51

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để bảo đảm tính nhất quán và xuyên suốt việc áp dụng Luật Thủ đô trong hệ thống pháp luật, thể hiện tính chất đặc thù của Luật...

Kiến nghị cho phép Hà Nội tăng biên chế từ nguồn dự phòng

Kiến nghị cho phép Hà Nội tăng biên chế từ nguồn dự phòng

27/11/2023 14:32

Theo chương trình kỳ họp thứ sáu, sáng 27-11, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Thảo luận tại tổ trước đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà đồng tình về việc tăng biên chế, tăng thêm thẩm quyền cho HĐND thành phố.

Hà Nội không nên dành tiền xây dựng những con đường "đắt nhất hành tinh"

Hà Nội không nên dành tiền xây dựng những con đường "đắt nhất hành tinh"

27/11/2023 12:59

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng Hà Nội nên phát triển các mô hình đô thị TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng), khai thác không gian triệt để trong nội đô, không nên dành tiền xây dựng những con đường "đắt nhất hành tinh"

Nóng việc nên quản chặt hay cấm hẳn liên kết ngân hàng - bảo hiểm

Nóng việc nên quản chặt hay cấm hẳn liên kết ngân hàng - bảo hiểm

26/11/2023 07:56

Việc nên quy định quản chặt hay cấm hẳn liên kết ngân hàng - bảo hiểm đang là trở thành chủ đề nóng với nhiều luồn ý kiến của các đại biểu Quốc hội cũng như các chuyên gia.

Góp ý xây dựng cơ chế, chính sách tốt nhất cho Thủ đô

Góp ý xây dựng cơ chế, chính sách tốt nhất cho Thủ đô

26/11/2023 07:54

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trong khuôn khổ kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải mong muốn sẽ đóng góp, gửi gắm những cơ chế tốt nhất để từ thực tiễn áp dụng của Thủ đô sẽ nhân rộng ra các địa phương khác.

Cơ sở pháp lý để phát huy thế mạnh riêng có của Thủ đô

Cơ sở pháp lý để phát huy thế mạnh riêng có của Thủ đô

26/11/2023 06:50

Thảo luận tổ trong khuôn khổ kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Trần Thị Hồng Thanh đề nghị, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần làm rõ và nổi bật hơn các quy định mang tính đặc thù vượt trội, đột phá về thể chế nhằm phát huy thế mạnh riêng có của Hà Nội.

Sẽ thu phí đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư?

Sẽ thu phí đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư?

24/11/2023 16:00

Mức thu sẽ được xác định đảm bảo phù hợp với điều kiện khai thác từng khu vực, phù hợp với chất lượng dịch vụ và đảm bảo hoàn vốn đầu tư của Nhà nước để tái đầu tư cơ sở hạ tầng và đảm bảo chi phí bảo trì hàng năm, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng.

75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Ngân sách sẽ chi thêm bao nhiêu?

75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Ngân sách sẽ chi thêm bao nhiêu?

23/11/2023 14:35

Cho rằng việc giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là cần thiết, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết kinh phí từ NSNN phát sinh thêm khoảng 30 nghìn tỷ đồng cho cả giai đoạn 2025-2030.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị cho giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm 5 năm

Đại biểu Quốc hội kiến nghị cho giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm 5 năm

23/11/2023 13:28

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung giáo viên mầm non vào nhóm lao động nặng nhọc, độc hại, từ đó để hưởng chính sách nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định hiện hành.

Băn khoăn bỏ mức lương hưu tối thiểu dẫn đến 'nghèo hóa'

Băn khoăn bỏ mức lương hưu tối thiểu dẫn đến 'nghèo hóa'

23/11/2023 10:30

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bỏ quy định về mức lương hưu tối thiểu. Theo đại biểu Quốc hội Phạm Thị Kiều, đây là điều mà nhiều người lao động đang băn khoăn, vì có thể dẫn đến xu hướng “nghèo hoá” của một bộ phận người dân trong tương lai.

Trở lên trên