MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đại diện Ngân hàng Nhà nước

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phát triển Nhà ở xã hội: Quá chậm vì ưu đãi nửa vời

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phát triển Nhà ở xã hội: Quá chậm vì ưu đãi nửa vời

27/02/2024 08:15

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng mới giải ngân được hơn 500 tỷ đồng. Theo các chuyên gia, chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư và người dân tiếp cận nhà ở xã hội (NƠXH) là đúng đắn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở hỗ trợ lãi suất mà thiếu chính sách cụ thể đi kèm thì doanh nghiệp không mặn mà vay, người dân vẫn mãi đợi mua nhà.

Lý do ‘khác thường’ khi lãi suất giảm nhưng tín dụng không tăng nhanh

Lý do ‘khác thường’ khi lãi suất giảm nhưng tín dụng không tăng nhanh

05/07/2023 09:18

Theo ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tình trạng lãi suất liên tục giảm nhưng dư nợ tín dụng mới tăng 4,2% là một sự "khác thường" so với những năm trước. Bởi thông thường, khi lãi suất tăng cao thì tín dụng có thể tăng trưởng âm, ngược lại, khi lãi suất hạ thì tín dụng sẽ tăng.

Lãnh đạo ngân hàng nói gì về lãi suất, điều kiện vay vốn gói 120.000 tỷ đồng?

Lãnh đạo ngân hàng nói gì về lãi suất, điều kiện vay vốn gói 120.000 tỷ đồng?

21/02/2023 14:46

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đang xây dựng chính sách cho gói vay 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người thu nhập thấp, thậm chí gói vay này lớn hơn vì các ngân hàng khác cũng đang đăng ký tham gia.

Gỡ vướng mắc cho bất động sản: Xác định đúng các “nút thắt”

Gỡ vướng mắc cho bất động sản: Xác định đúng các “nút thắt”

16/02/2023 14:05

Những khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay xoay quanh vấn đề nguồn vốn, tín dụng và chính sách, pháp lý.

Ngân hàng nào đang có lãi suất cao chót vót?

Ngân hàng nào đang có lãi suất cao chót vót?

03/12/2022 07:35

Các ngân hàng quy mô nhỏ và trung bình hiện nay đã nâng lãi suất không kỳ hạn và các kỳ hạn dưới 6 tháng chạm trần quy định của Ngân hàng Nhà nước lần lượt 1%/năm và 6%/năm.

NHNH khẳng định không "siết" tín dụng nhưng tại sao vay mua nhà vẫn khó?

NHNH khẳng định không "siết" tín dụng nhưng tại sao vay mua nhà vẫn khó?

07/06/2022 09:34

Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định vẫn khuyến khích nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, chỉ kiểm soát chặt việc cấp vốn cho các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng thực tế phân khúc được rộng cửa cho vay hầu như không có cung mới, trong khi phần lớn nguồn hàng đang có trên thị trường đều thuộc "lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro".

Ngân hàng ở Cần Thơ lo 7.700 tỷ cho vay như 'ngàn cân treo sợi tóc'

Ngân hàng ở Cần Thơ lo 7.700 tỷ cho vay như 'ngàn cân treo sợi tóc'

26/03/2020 17:25

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND TP Cần Thơ diễn ra sáng nay (26/3), đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Cần Thơ bày tỏ quan ngại về nguy cơ nợ xấu phát sinh, trong đó có 7.700 tỷ đồng cho vay xuất khẩu gạo như “ngàn cân treo sợi tóc”...

Eximbank chưa hết sóng gió, Chủ tịch HĐQT lại xin từ chức

Eximbank chưa hết sóng gió, Chủ tịch HĐQT lại xin từ chức

11/07/2019 16:22

Ông Cao Xuân Ninh, Chủ tịch HĐQT Eximbank vừa có đơn xin từ nhiệm “ghế nóng” sau hơn một tháng nhận nhiệm vụ.

Giá USD tự do hạ nhiệt sau khi vọt lên 23.700 đồng/USD

Giá USD tự do hạ nhiệt sau khi vọt lên 23.700 đồng/USD

17/08/2018 16:25

Sau khi tăng mạnh vượt mốc 23.700 đồng/USD vào chiều 16-8, mức cao nhất từ đầu năm, sáng 17-8, giá USD tự do đã hạ nhiệt về 23.680 đồng/USD.

Nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình có 5 luật sư bào chữa

Nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình có 5 luật sư bào chữa

18/06/2018 07:59

Liên quan phiên xét xử ông Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN) và 4 bị cáo khác về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” từ ngày 25 - 29/6, TAND TPHCM đã có quyết định triệu tập nhiều cá nhân, đơn vị liên quan.

Tín dụng đen vây sinh viên: Không dễ xử lý

Tín dụng đen vây sinh viên: Không dễ xử lý

20/01/2018 08:15

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, đối chiếu với quy định của pháp luật thì rõ ràng các trường hợp "hỗ trợ tài chính" cho sinh viên với lãi suất từ 20%-35%/tháng đều vi phạm.

Tổng biên tập 90 tuổi cũng tới tham dự Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2017

Tổng biên tập 90 tuổi cũng tới tham dự Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2017

31/07/2017 10:46

Sáng nay, Giáo sư Đào Nguyên Cát – Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam (sinh năm 1927) cũng tới tham dự Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ 2. Giáo sư Cát chủ động chào hỏi các đại biểu trước khi hội nghị bắt đầu.

Trở lên trên