MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đám cưới ấn tượng với phong cách 'cổ tích thời hiện đại'

06-06-2023 - 06:40 AM | Lifestyle

Alexa hóa thân thành nhân vật chính của câu chuyện cổ tích với các phù dâu của mình - những người trông thật lộng lẫy trong những chiếc váy màu xanh lục bảo sang trọng.

Alexa và Bannock, đến từ Mỹ, đã có một đám cưới cổ tích tại bãi biển Monarch (Mỹ). Được biết, cặp đôi lấy cảm hứng từ bộ phim yêu thích của cô dâu - The Great Gatsby. Từng khung cảnh của phim đều thể hiện sự lãng mạn với các yếu tố cổ điển như nến và đèn chùm pha lê. 

Với sự giúp đỡ của các nhà tổ chức sự kiện, không gian buổi lễ được thiết kế một cách tỉ mỉ. Những chiếc ghế lông cừu sang trọng và ấm cúng cùng bàn tiệc có gương phản chiếu là điểm nhấn của bữa tiệc. Về thực đơn, khách mời được chiêu đãi nhiều món tráng miệng như bánh kem cổ điển, bánh kẹo nhiều vị... Ngoài ra còn có một màn trình diễn trên cao với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh kết hợp những chiếc đèn chùm tinh tế. 

Đám cưới ấn tượng với phong cách 'cổ tích thời hiện đại' - Ảnh 1.

Dưới đây là một số nét đặc biệt điểm tô cho đám cưới cổ tích này:

Trang điểm

Cô dâu được trang điểm đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh lịch. Alexa cài chiếc vương miện bằng vàng và tóc được búi buông xõa giúp làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô. 

Trang phục

Alexa hóa thân thành nhân vật chính của câu chuyện cổ tích với các phù dâu của mình - những người trông thật lộng lẫy trong những chiếc váy màu xanh lục bảo sang trọng. 

Đám cưới ấn tượng với phong cách 'cổ tích thời hiện đại' - Ảnh 2.

Trang phục được lựa chọn với thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng

Cô dâu và chú rể cũng lựa chọn những bộ trang phục đầy tính thời trang. Màu sắc chủ đạo là màu của gỗ thông, ngà voi và màu vàng. 

Alexa cho biết: “Chiếc váy tôi mặc trong buổi lễ cũng chính là chiếc váy đầu tiên tôi mặc. Mẹ, chị gái và chị dâu tôi đã khóc khi tôi mặc nó. Đây cũng là phong cách mà tôi muốn theo đuổi trong tương lai”.

Âm nhạc

Vì Bannock rất thích piano nên bố của anh đã chơi loại nhạc cụ này trong buổi lễ để dành tặng tất cả mọi người. Tiếng đàn cất lên khi Alexa bắt đầu bước vào để đi về phía chú rể. Ông đã khiến cặp đôi bất ngờ vì bài hát gốc của bản nhạc có tựa đề “Charlies Beach” - Đó cũng là nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Bryce, em họ của Bannock, cũng chơi piano trong buổi lễ. Ngoài ra còn có sự tham gia của Yanni - nghệ sĩ piano yêu thích của Bannock từ khi anh còn bé. 

Đám cưới ấn tượng với phong cách 'cổ tích thời hiện đại' - Ảnh 3.

Chú rể đàn tặng cô dâu

Lễ kỷ niệm dưới ánh đèn

Những chiếc đèn chùm treo và ghế lông cừu màu trắng khiến khung cảnh thêm phần lãng mạn như bối cảnh trong một trang sách. Những bông hoa cũng góp phần không nhỏ trong việc trang trí không gian. Cặp đôi quyết định sử dụng hoa hồng trắng trong cả buổi lễ và tiệc chiêu đãi. 

Cả hai đã cẩn thận lựa chọn những bản nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng như Michael Buble, Ella Fitzgerald, Etta James và Frank Sinatra. Và màn kết thúc buổi tiệc không hề làm khách mời thất vọng. Chú rể Bannock chơi đàn piano và hát cho cô dâu của mình nghe giống như chàng Hoàng tử và nàng Công chúa trong chuyện cổ tích.

Những người thân yêu đã đứng xung quanh để chứng kiến tình yêu lãng mạn của họ. Đến cuối buổi lễ, cặp đôi đã đưa ra một ý tưởng độc đáo. Họ dành tặng những vị khách cà phê rang tại nhà của ông nội Bannock như một món quà tri ân.

Nói về khoảnh khắc yêu thích, cô dâu chia sẻ: “Khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ là việc Bannock sáng tác một bản nhạc piano ngay trên sân khấu để dành tặng mọi người. Tôi thực sự ngạc nhiên vì anh ấy không hề nói trước. Sau bữa tiệc, chúng tôi đã dành thời gian lái xe đi một chuyến dọc bờ biển California”. 

Đám cưới ấn tượng với phong cách 'cổ tích thời hiện đại' - Ảnh 6.

Khi được hỏi liệu họ có lời khuyên nào dành cho các cặp đôi khác không, cô dâu trả lời ngắn gọn: “Mấu chốt có lẽ là bạn cần có một người hỗ trợ có thể lắng nghe, thấu hiểu và giúp bạn đi đúng hướng. Tôi là một người rất hay trì hoãn, nhưng may mắn là xung quanh tôi có nhiều phụ nữ có kinh nghiệm - những người đã giúp tôi chuẩn bị mọi thứ để có thể tận hưởng ngày cưới tuyệt vời mà không cảm thấy căng thẳng. Cuối cùng, hãy lựa chọn các yếu tố làm bạn cảm thấy thoải mái và cứ tận hưởng, đắm mình vào từng khoảnh khắc thiêng liêng với người bạn đời bên cạnh mình”. 

Theo Hiểu Mai

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên