MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đàn ông mặc áo vest đừng dại mắc phải 3 lỗi ngớ ngẩn này nếu không muốn trở thành thảm họa thời trang

19-12-2020 - 10:56 AM | Sống

Đàn ông mặc áo vest đừng dại mắc phải 3 lỗi ngớ ngẩn này nếu không muốn trở thành thảm họa thời trang

Sự thực là một vài sai lầm thường gặp khi mặc áo vest dưới đây cũng hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân khiến nam giới mất điểm trong mắt người nhìn.

Trong số những kiểu trang phục được nam giới ưa chuộng, áo vest luôn được các quý ông ưu tiên hơn cả trong các dịp quan trọng.

Thế nhưng nếu không chú ý những điểm dưới đây, nam giới sẽ dễ dàng mắc phải những sai lầm về thời trang khi mặc loại phục này.

1. Tránh chọn sai cỡ áo vest

 Đàn ông mặc áo vest đừng dại mắc phải 3 lỗi ngớ ngẩn này nếu không muốn trở thành thảm họa thời trang - Ảnh 1.

Tranh minh họa: Nguồn Internet.

Âu phục không vừa người chẳng những ảnh hưởng tới yếu tố mỹ quan mà còn khiến cho người mặc cảm thấy không được tự nhiên.

Vì vậy dù là chọn mua đồ có sẵn hay đặt may, các quý ông cũng nên chú ý chọn vest vừa với tỷ lệ cơ thể và cũng đừng ngại thử đồ trước khi quyết định mua chúng nhé!

2. Chú ý về chiều dài tay áo

 Đàn ông mặc áo vest đừng dại mắc phải 3 lỗi ngớ ngẩn này nếu không muốn trở thành thảm họa thời trang - Ảnh 2.

Tranh minh họa: Nguồn Internet.

Độ dài của tay áo vest cũng có những điều nhất định phải lưu ý.

Giới hạn hợp lý nhất là độ dài tay áo vest che đi phần khớp nhô lên của ngón tay cái. Cùng với đó, tay áo sơ mi bên trong nên để lộ ra ngoài khoảng 1cm.

Chỉ cần đạt được những yêu cầu trên về chiều dài tay áo, áo vest thường sẽ tương đối vừa vặn với cơ thể.

3. Lưu ý về độ rộng cổ áo

 Đàn ông mặc áo vest đừng dại mắc phải 3 lỗi ngớ ngẩn này nếu không muốn trở thành thảm họa thời trang - Ảnh 3.

Tranh minh họa: Nguồn Internet.

Sự phù hợp về độ rộng của cổ áo vest với cổ áo sơ mi mặc bên trong cũng là một yếu tố rất quan trọng khi chọn mua kiểu đồ này. Một chiếc áo vest phù hợp là khi cổ áo ngoài bao quanh cổ áo sơ mi một cách vừa vặn.

Nếu cổ áo vest quá chật, cổ áo sơ mi sẽ dễ bị nhăn. Ngược lại, nếu cổ áo vest quá rộng thì sẽ xuất hiện khoảng hở và đem lại cảm giác thiếu thẩm mỹ.

Với ba lưu ý trên đây, hy vọng các quý ông chọn được chiếc áo vest vừa vặn và phù hợp nhất với bản thân mình trong mùa lễ hội sắp tới.

*Dịch từ báo nước ngoài


Theo Trần Quỳnh

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên