MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang họp bầu tân Chủ tịch HĐND TP HCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

08-04-2019 - 15:15 PM | Xã hội

Kỳ họp bất thường thứ 13 của HĐND TP HCM sẽ bầu Chủ tịch HĐND TP thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu theo quy định. Ngoài ra, kỳ họp cũng bầu nhân sự lãnh đạo UBND TP HCM nhiệm kỳ mới.

Chiều 8/4, HĐND TP HCM mở kỳ họp bất thường thứ 13 để xem xét thông qua các tờ trình của UBND TP HCM và biểu quyết công tác nhân sự của thành phố.

Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong. Ông Tất Thành Cang tham dự kỳ họp với chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP HCM.

Đang họp bầu tân Chủ tịch HĐND TP HCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ảnh 1.

Kỳ họp bất thường thứ 13 của HĐND TP HCM.

Tại kỳ họp sẽ diễn ra việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo HĐND TP đối với đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm (nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM), đồng chí Trương Thị Ánh (Phó Chủ tịch HĐND TP HCM).

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét miễn nhiệm chức danh lãnh đạo UBND TP đối với ông Huỳnh Cách Mạng (Phó chủ tịch UBND TP), người vừa được phân công giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Đặc biệt, dự kiến kỳ họp cũng tổ chức bầu Chủ tịch HĐND TP HCM mới.

Trước đó, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh đã lần lượt nghỉ hưu từ ngày 1/1 và 1/4 năm nay. Bộ máy thường trực HĐND TP HCM chỉ còn một Phó Chủ tịch là ông Phạm Đức Hải.

Bộ máy thường trực UBND TP HCM cũng thiếu hụt trầm trọng. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa đã xin thôi chức vì lý do sức khỏe, sau đó được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Đến ngày 20/2, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phụ trách lĩnh vực văn xã đột ngột qua đời.

Đang họp bầu tân Chủ tịch HĐND TP HCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thời điểm nhận quyết định nghỉ hưu.

Ngày 18/3, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên phụ trách lĩnh vực nội chính đã được Ban Thường vụ Thành ủy phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Hiện nay, thường trực UBND TP HCM chỉ còn 3 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và hai Phó chủ tịch là ông Lê Thanh Liêm (thường trực) và ông Trần Vĩnh Tuyến. Theo quy định, UBND TP HCM có tối đa 5 Phó chủ tịch.

Tuy nhiên, hiện nay, UBND TP HCM chỉ có 2 Phó chủ tịch, gồm đồng chí Lê Thanh Liêm (Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố) và đồng chí Trần Vĩnh Tuyến (Phó Chủ tịch UBND thành phố).

Trước đó, vào chiều 4/4, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2019, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết hiện thành phố đã làm quy trình 5 bước để bầu bổ sung các vị trí Phó Chủ tịch TP còn thiếu và đang chờ ý kiến của Trung ương.

Theo đó, thành phố đã hoàn tất việc chuẩn bị nhân sự cho 2 vị trí phó chủ tịch mảng kinh tế và nội chính, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện quy trình cho vị trí phó chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội.

Theo Bảo Minh

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên