MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang kiếm ngon lành 161 tỷ đồng/năm, Youtuber số 1 thế giới PewDiePie bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì quá mệt mỏi

16-12-2019 - 20:26 PM | Tài chính quốc tế

Youtuber sở hữu số người đăng ký kênh nhiều nhất thế giới tuyên bố giã từ Youtube vì ‘quá mệt mỏi’, theo The Guardian.

Với tổng cộng 102 triệu người đăng ký kênh, Pewdiepie đã nắm giữ danh hiệu Youtuber có lượng đăng ký kênh nhiều nhất trong suốt nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, PewDiePie đã bị soán ngôi bởi kênh youtube của T-Series, thuộc sở hữu của một hãng thu âm tại Ấn Độ. Kênh Youtube chuyên đăng tải các video ca nhạc Ấn Độ này hiện có khoảng 120 triệu người đăng ký.

Trong suốt 9 năm hoạt động, PewDiePie, tên thật là Felix Kjellberg, là người tạo ra nhiều dấu ấn nhất trong việc định hình nội dung trên Youtube, đơn cử như việc phổ biến các nội dung về game trên mạng xã hội về video này dưới vai trò của một game streamer. Tầm ảnh hưởng rất lớn mang tới cho PewDiePie khoảng thu nhập 7 triệu USD/năm, với tổng tài sản ước tính không dưới 20 triệu USD.

 Đang kiếm ngon lành 161 tỷ đồng/năm, Youtuber số 1 thế giới PewDiePie bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì quá mệt mỏi  - Ảnh 1.

PewDiePie sẽ tạm ngừng hoạt động trên Youtube vào năm 2020. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, Youtuber người Thụy Điển này cũng gặp không ít scandal trong suốt sự nghiệp. Có thể kể đến vụ việc gắn hình ảnh bài Do Thái trong một số video, hay việc sử dụng ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc khi đang phát trực tiếp. Mặc dù Youtuber 29 tuổi này sau đó đã lên tiếng xin lỗi và xóa các video gây tranh cãi, PewDiePie vẫn phải chịu rất nhiều áp lực từ phía dư luận và truyền thông.

Chia sẻ về quyết định trong video mới nhất của mình, vốn có nội dung chỉ trích chính sách mới của Youtube, PewDiePie cho biết: "Tôi sẽ tạm ngừng hoạt động trên Youtube vào năm sau". "Tôi muốn thông báo trước quyết định của mình sau khi đã cân nhắc kĩ. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi sẽ giải thích sau".

Trước đó, vào tháng 8 năm nay, PewDiePie cũng từng úp mở về việc muốn thực hiện một công việc nào đó ngoài Youtube "lần đầu tiên sau 10 năm".

 Đang kiếm ngon lành 161 tỷ đồng/năm, Youtuber số 1 thế giới PewDiePie bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì quá mệt mỏi  - Ảnh 2.

Mặc dù có thu nhập hàng triệu USD mỗi năm, PewDiePie vẫn cảm thấy 'mệt mỏi và kiệt sức'

Theo Endgadget, việc PewDiePie tuyên bố ‘nghỉ chơi’ Youtube cũng chỉ ra một vấn đề rất thường hay gặp ở những người làm công việc sáng tạo nội dung (content creator): Mệt mỏi, chán nản và cạn kiệt ý tưởng sáng tạo. Tình trạng này càng đặc biệt nghiêm trọng với những content creator nổi tiếng, vốn luôn gặp áp lực trong việc sáng tạo nội dung đủ hấp dẫn nhằm giữ chân người xem. Mặc dù đây là một công việc có thể mang lại mức thu nhập rất cao, tình trạng quá tải, áp lực và kiệt sức khiến nhiều Youtuber quyết định từ bỏ.

Trước PewDiePie, đã có rất nhiều Youtuber nổi tiếng với hàng triệu người đăng ký kênh quyết định nghỉ ngơi, tạm rời xa Youtube. Trong số này có thể kể đến Marzia Zofia Bisognin, vợ của PewDiePie, vốn cũng từng là một Youtuber nổi tiếng với gần 7,5 triệu người đăng ký.

Chính thức hẹn hò từ năm 2011 và tổ chức đám cưới vào tháng 8/2019, cả 2 được đánh giá là ‘cặp đôi vàng’ trong giới vlogger. Họ còn có fandom riêng với tên gọi Brozipan.

 Đang kiếm ngon lành 161 tỷ đồng/năm, Youtuber số 1 thế giới PewDiePie bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì quá mệt mỏi  - Ảnh 3.

PewDiePie và Marzia trong một video đăng tải trên Youtube vào đầu năm nay

Marzia sở hữu kênh Youtube có tên CutiePieMarzia, với nội dung chính thường xoay quanh chủ đề thời trang, trang điểm, nấu ăn, làm đồ trang sức và phụ kiện handmade,... Mặc dù chưa từng một lần tiết lộ về thu nhập của mình, tuy nhiên nhiều người phỏng đoán rằng số tiền mà Marzia kiếm được từ Youtube cũng có thể lên gần 7 con số một năm (triệu USD).

Thành công là vậy, tuy nhiên vào tháng 12/2018, Marzia Zofia Bisognin đã khiến nhiều người hâm mộ mình bất ngờ khi tuyên bố từ bỏ công việc vlogger sau hơn 7 năm hoạt động không ngừng nghỉ. Marzia nhận ra mình không còn phù hợp với công việc này và muốn có hướng đi riêng cho bản thân sau thời gian làm vlog.

"Quyết định cuối cùng của tôi là nghe theo đam mê của chính bản thân. Từ trước tới nay tôi cảm thấy như thể mình chỉ đang đi theo một con đường người khác vẽ ra hộ. Đã tới lúc tôi tự mình làm một thứ gì đó mới mẻ khác rồi," Marzia chia sẻ trong đoạn video Goodbye Youtube (Tạm biệt YouTube). Bên cạnh việc từ bỏ YouTube, Marzia cũng tự xóa hầu hết toàn bộ các video có sẵn trên kênh và chỉ chừa lại 6 vlog.

Hiện tại, Marzia đang điều hành một thương hiệu online chuyên bán đồ thủ công, trang trí nội thất theo phong cách độc đáo, mộc mạc.

Tổng hợp

Theo Khả Minh

Trí thức trẻ

Trở lên trên