MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đăng tin nhà nát nhưng lại lừa khách mua đất nền

05-11-2019 - 12:18 PM | Bất động sản

Trong lúc thị trường căn hộ, đất nền ở TP HCM đang khan hiếm nguồn cung, giá tăng cao, nhiều người có tiền nhàn rỗi chuyển sang săn lùng những căn nhà cũ, nát để cải tạo hoặc xây mới rồi bán lại kiếm lời.

Tuy nhiên, một số người phản ánh khi tìm thông tin về nhà nát trên các trang mua bán nhà đất họ gặp rất nhiều tin giả do những người môi giới đất nền lập ra để dẫn dụ khách.

Một tin rao bán căn nhà cấp 4 đã cũ trong hẻm đường Lý Chính Thắng, quận 3, giá 1,64 tỉ đồng nhưng khi có người gọi tới ngỏ ý muốn đi xem nhà thì đầu dây bên kia viện đủ lý do để từ chối và hẹn khách đến văn phòng pháp lý của một ngân hàng (căn nhà là tài sản phát mãi) trên đường Song Hành (quận 2, TP HCM) vào ngày thứ tư hằng tuần, để xem pháp lý của căn nhà rồi sau đó mới đi xem.

Đăng tin nhà nát nhưng lại lừa khách mua đất nền - Ảnh 1.

Một số mẩu tin về nhà nát giá rẻ được rao trên các trang mua bán nhà đất (ảnh chụp màn hình)

Một tin rao khác kêu bán một căn nhà nát ở Bàn Cờ, quận 3, diện tích 78 m2, có sổ hồng riêng, xây dựng tự do, giá 1,5 tỉ đồng... khi liên lạc theo số điện thoại trong tin, đầu dây bên kia cũng hẹn khách đến văn phòng pháp lý trên đường Song Hành, quận 2 để xem thủ tục pháp lý. Người này còn tranh thủ quảng cáo thêm về 5-6 lô đất nền bên đường Trần Não, quận 2, giá chỉ tầm trên dưới 30 triệu đồng/m2.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy những căn nhà rao bán nói trên kèm địa chỉ đều không có thực. Còn văn phòng pháp lý trên đường Song Hành, quận 2 mà những người kia nói trong điện thoại thực chất chỉ là điểm tập kết của một số công ty bán đất nền vùng ven, đưa khách các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận…

Một đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khẳng định hơn 90% rao bán bất động sản trên một số trang web hiện nay là sai sự thật. Họ đưa thông tin giả chủ yếu để lấy số điện thoại, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng sau đó chào mời, chèo kéo dụ mua đất nền vùng ven hoặc dự án không rõ ràng.

Anh Trần Đình Thành, một người chuyên xây nhà và bán ở khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức..., cho biết thông thường người có nhà để bán không đăng báo trên mạng, họ đã có lượng khách nhất định và liên hệ trực tiếp từ người thân cho số. Còn nếu có đăng thông tin rao bán nhà thì giá không thể thấp như giá đưa ra trên các trang web. Bởi chính bản thân những người đưa tin này cũng không biết giá thị trường thật hoặc biết mà cố tình đưa giá thấp để "dụ" các khách hàng có nguồn tiền không nhiều và chưa có kinh nghiệm đầu tư, mua bán bất động sản. Vì vậy, những người có nhu cầu hãy thận trọng, đừng để bị lừa đặt cọc, mua trả góp đất nền rồi không lấy lại được, phải thưa kiện mà chỉ "tiền mất tật mang".

Theo Sơn Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên