MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đất công

Vì sao giá đất công ở Khánh Hòa cực thấp?

Vì sao giá đất công ở Khánh Hòa cực thấp?

29/06/2018 09:04

Khánh Hòa giao đất vàng cho doanh nghiệp với giá thấp hơn chục lần so với thị trường nhưng tỉnh nói làm đúng quy định.

Hà Nội tính thu hồi nhà, đất công sử dụng sai mục đích

Hà Nội tính thu hồi nhà, đất công sử dụng sai mục đích

23/06/2018 11:30

UBND thành phố Hà Nội cho biết, các cơ quan, đơn vị sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước không đúng quy định sẽ bị thu hồi lại để sắp xếp, xử lý đảm bảo hiệu quả. Nghiên cứu áp dụng hình thức đấu giá cho thuê để đảm bảo công khai, minh bạch, sát giá thị trường.

Lãng phí đất công: "Bệnh" khó chữa!

Lãng phí đất công: "Bệnh" khó chữa!

17/06/2018 08:53

Nhiều khu đất công đã được Thanh tra TP HCM nêu rõ có sai phạm nhưng hiện vẫn tiếp tục lãng phí. Đáng nói, một số nơi còn đang rục rịch chuyển đổi mục đích sử dụng.

Yêu cầu làm rõ việc bán hàng nghìn m2 đất công đắc địa ở Sài Gòn

Yêu cầu làm rõ việc bán hàng nghìn m2 đất công đắc địa ở Sài Gòn

04/06/2018 20:45

Hơn 1.200m2 đất "kim cương" trong tổng số 3.086m2 của Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ trên đường Mạc Đỉnh Chi (Quận 1, TPHCM) đã được đem bán cho doanh nghiệp xây khách sạn. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình vừa yêu cầu làm rõ việc bán đất công này.

Thanh tra, rà soát dự án 'đất công bán rẻ'

Thanh tra, rà soát dự án 'đất công bán rẻ'

03/06/2018 09:04

Tinh thần của Thủ tướng là cương quyết yêu cầu thanh tra kiểm tra, cương quyết rà soát những dự án đất công bị bán rẻ nếu có, đồng thời công khai minh bạch, thu lại cho nhà nước lợi ích cao nhất.

Bộ Tài chính nói về tình trạng thất thoát tiền nhà nước do bán đất công

Bộ Tài chính nói về tình trạng thất thoát tiền nhà nước do bán đất công

31/05/2018 10:51

Vừa qua có nhiều vụ việc bị đưa ra xử lý, đặc biệt là liên quan đến nhà, đất công. Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có tài sản và các cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trục lợi đất công ở TPHCM: Mạnh ai nấy được

Trục lợi đất công ở TPHCM: Mạnh ai nấy được

31/05/2018 09:32

Hàng nghìn khu đất, nhà công tại TPHCM đang trở thành miếng bánh béo bở khi nhiều cơ quan nhà nước được giao quyền quản lý, sử dụng đã “hợp tác kinh doanh” với doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đang “xẻ thịt” hàng loạt khu đất để trục lợi.

Đất công cho thuê mỗi mét chỉ bằng... nửa tô phở

Đất công cho thuê mỗi mét chỉ bằng... nửa tô phở

28/05/2018 09:28

Sở Văn hoá Thể thao (TP. HCM) hiện tại đang quản lý, sử dụng 57 địa chỉ nhà, đất công có vị trí đắc địa nằm rải rác ở các quận Bình Thanh, Quận 5, Quận 1 và 11... Thay vì sử dụng vào các hoạt động văn hoá, thể thao, sở này lại cho thuê và liên doanh liên kết với bên ngoài.

Nhà đất công "đâm ngang hông" ngân sách

Nhà đất công "đâm ngang hông" ngân sách

26/05/2018 21:32

Cả tuần qua, dư luận không khỏi bức xúc trước thông tin HĐND TP HCM phát hiện 1 doanh nghiệp (DN) nhà nước cho thuê nhà đất công giá rẻ, sau đó người thuê chỉ cần "trang điểm" lại đôi chút rồi cho thuê với giá đắt gấp đôi.

Bộ Xây dựng lên tiếng về đất 'vàng', đất công bỏ hoang

Bộ Xây dựng lên tiếng về đất 'vàng', đất công bỏ hoang

25/05/2018 15:54

Hàng trăm khu đất công ở TPHCM đang bị các doanh nghiệp “xẻ thịt” cho thuê kiếm lời hàng tỷ đồng, số còn lại bỏ hoang và sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí.

Bán chỉ định nhà, đất công giá rẻ bèo

Bán chỉ định nhà, đất công giá rẻ bèo

25/05/2018 10:25

Hai căn nhà cách nhau chỉ hơn chục căn (trên cùng mặt tiền đường Kha Vạn Cân, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) nhưng một căn bán chỉ định thì chỉ được 1,5 tỉ đồng trong khi căn còn lại bán theo hình thức đấu giá thì được hơn 7,5 tỉ đồng.

Đất công đang “chảy máu”

Đất công đang “chảy máu”

21/05/2018 09:02

Câu chuyện đất công bị đem bán với giá rẻ bèo cho doanh nghiệp tư nhân ở TPHCM hiện đang nóng hơn bao giờ hết với việc phát hiện ra hàng loạt trường hợp bán hoặc cho thuê với giá quá thấp so với giá thị trường, gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng cho ngân sách.

Góc khuất nhà, đất công

Góc khuất nhà, đất công

18/05/2018 11:44

Lãnh đạo TP HCM nhiều lần khẳng định đất đai là nguồn lực quan trọng để phát triển TP nhưng nhiều nhà, đất công lại bị sử dụng lãng phí một cách nghiêm trọng.

Phải chấm dứt lãng phí đất công tại TP.HCM

Phải chấm dứt lãng phí đất công tại TP.HCM

15/05/2018 09:18

Lãng phí trong sử dụng nhà, đất công gây thất thoát lớn cho ngân sách xuất phát từ việc không mạnh dạn xử lý, quản lý buông lỏng thả nổi.

Nhức nhối lãng phí nhà, đất công tại TP.HCM

Nhức nhối lãng phí nhà, đất công tại TP.HCM

14/05/2018 09:48

Vẫn còn nhiều hộ dân không có nhà ở, TP thiếu mảng xanh... nhưng hàng trăm nhà, đất công tại TP lại bị bỏ hoang, sử dụng lãng phí.

Nhiều công trình, đất công tại TPHCM bị sử dụng không đúng mục đích

Nhiều công trình, đất công tại TPHCM bị sử dụng không đúng mục đích

09/05/2018 10:27

Nhiều công trình, đất công tại TPHCM bị sử dụng không đúng mục đích, công năng và bỏ hoang gây lãng phí, ảnh hưởng chất lượng sống của người dân.

Ông Lê Tấn Hùng nói về đất công của Sagri

Ông Lê Tấn Hùng nói về đất công của Sagri

02/05/2018 14:18

Hiện tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đang quản lý hơn 60 triệu m2 đất công.

Lãng phí đất công: Mất mát đâu chỉ là tiền!

Lãng phí đất công: Mất mát đâu chỉ là tiền!

29/12/2017 10:08

Trong khi nguồn lực đất đai trên địa bàn TP HCM ngày càng khan hiếm thì một thực tế khó chấp nhận là đất công đang bị lãng phí trầm trọng.

Hà Nội lên kế hoạch “siết” trụ sở làm việc và nhà, đất công

Hà Nội lên kế hoạch “siết” trụ sở làm việc và nhà, đất công

18/11/2017 14:33

Thành phố yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

TP.HCM sẽ thu hồi đất công bị sử dụng sai mục đích

TP.HCM sẽ thu hồi đất công bị sử dụng sai mục đích

14/06/2017 10:31

Nhiều khu đất công tại TP.HCM đang bị sử dụng sai mục đích hoặc bỏ hoang gây lãng phí. Có những nơi doanh nghiệp đã tự ý “cắt” đất giao cho cán bộ công chức, nhiều nơi thì bị người dân chiếm giữ trái phép.

Trở lên trên