MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đặt mục tiêu thu 850.000 tỉ đồng từ du lịch

Bộ VH-TT-DL đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 850.000 tỉ đồng trong năm 2024.

Ngày 3-1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Đặt mục tiêu thu 850.000 tỉ đồng từ du lịch- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) tham quan trưng bày giới thiệu các thành tựu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 trong khuôn khổ Hội nghị - Ảnh: Trần Huấn

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nêu rõ năm 2023, ngành VH-TT-DL có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên một số phương diện.

Theo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong bối cảnh đó, ngành VH-TT-DL cả nước cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Đặt mục tiêu thu 850.000 tỉ đồng từ du lịch- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thu 850.000 tỉ đồng từ du lịch

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho biết đối với lĩnh vực vu dịch, Bộ sẽ đẩy mạnh chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch, trước hết là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Năm 2024, phấn đấu đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế; 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 850.000 tỉ đồng.

Bộ VH-TT-DL cũng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững.

Đặt mục tiêu thu 850.000 tỉ đồng từ du lịch- Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết ngành văn hóa thể thao du lịch có những chuyển biến tích cực trong năm 2023

Xây dựng chương trình hành động du lịch xanh giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Xây dựng tiêu chí đánh giá, triển khai hệ thống xếp hạng về tăng trưởng xanh cho các điểm đến du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch ở Việt Nam; Đề án thành lập văn phòng xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm; Kế hoạch triển khai các chiến dịch Marketting du lịch theo chủ đề, tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm.

Theo Yến Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên