MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dấu vết kẻ cướp ngân hàng mua xe 700 triệu được "phát lộ" từ việc hắn thích màu xanh cốm

11-01-2022 - 16:38 PM | Xã hội

Qua những tài liệu, thông tin thu thập được ban chuyên án nhận định nghi phạm cướp ngân hàng là người đang thiếu thốn tiền bạc, thích màu xanh cốm.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp chi nhánh Ngân hàng Vietcombank, đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng ) với số tiền bị lấy đi lên tới 3,5 tỷ đồng, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp với Công an Hải Phòng tổ chức truy bắt nghi phạm gây án.

Ngay sau đó, Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng C02 và đại tá Mai Hoàng - Cục phó C02 dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường và tổ chức cuộc họp khẩn kéo dài hơn 1 tiếng.

Qua xác minh ban đầu, vào hơn 15h ngày 7/1, một nam thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang và đeo balo đi bộ vào ngân hàng. Sau gần 20 phút chờ đợi, anh ta rút súng ra chĩa vào nhân viên giao dịch yêu cầu đưa tiền.

 Dấu vết kẻ cướp ngân hàng mua xe 700 triệu được phát lộ từ việc hắn thích màu xanh cốm - Ảnh 1.

Nam dùng tiền cướp ngân hàng đi mua xe phân khối lớn.

Khi đã lấy được tiền, hắn hỏi nhân viên và lễ tân "Có xe máy không? Có chìa khoá xe máy không?". Do không ai nói gì nên hắn đã đi lùi ra cửa chính và uy hiếp chiếc xe ô tô đỗ ở gần đó chở đi, nhưng không được.

Sau đó, thanh niên này tiếp tục uy hiếp bảo vệ ngân hàng, lấy chìa khoá xe máy phóng bỏ chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Từ hình ảnh mà camera an ninh ghi lại và những người có mặt tại hiện trường, ban chuyên án nhận định, kẻ gây án không phải "đối tượng chuyên nghiệp".

 Dấu vết kẻ cướp ngân hàng mua xe 700 triệu được phát lộ từ việc hắn thích màu xanh cốm - Ảnh 2.

Hiện công an đã thu giữ gần đủ 3,5 tỷ tiền mà Nam đã cướp được.

Ngay sau đó, phòng trọng án C02 Bộ Công an được giao nhiệm vụ truy vết hành tung tên cướp và trong không quá 3 ngày phải bắt được đối tượng để thu hồi triệt để tài sản.

Lập tức, nhiều tổ trinh sát phối hợp cùng công an quận, phường đến từng khu dân cư mang theo tấm hình của nghi phạm trích xuất từ camera của ngân hàng.

Qua những tài liệu, thông tin thu thập được, ban chuyên án nhận định nghi phạm là người địa phương bởi hắn thông thuộc đường đi và đang thiếu thốn tiền bạc, thích màu xanh cốm.

Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, quê Cát Hải, Hải Phòng) ngay sau đó được đưa vào "tầm ngắm" bởi hắn sống lang bạt, ít ở địa phương và quần áo, giày... xe mô tô phân khối lớn mà hắn sở hữu có màu xanh cốm.

Bằng những thông tin có được, công an xác định Nam từng có thời gian làm việc ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc nên có thể hắn sẽ lẩn trốn tới Vĩnh Phúc hoặc Hà Nội, thậm chí ở ngay tại Hải Phòng.

Ngày 9/1, cảnh sát phát hiện chiếc xe mô tô phân khối lớn màu xanh cốm ở cửa một nhà nghỉ ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên nên xác định Nam đang ở đây, ban chuyên án lên phương án vây bắt đối tượng.

Thời điểm bị bắt, Nam bật dậy định vơ súng giấu dưới ngăn kéo bàn nhưng đã bị các trinh sát ghì chặt.

Tại đây, cảnh sát thu một xe môtô, 700 triệu đồng tiền mặt, một súng bắn đạn chì dạng bút, một khẩu súng colt dạng đồ chơi bắn đạn chì.

Sau khi bị bắt, Nam khai làm nghề xăm hình nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên anh ta bị mất việc, không có tiền tiêu nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Chiều 7/1, Nam đóng vai khách đến chi nhánh Ngân hàng Vietcombank, chưa gây án ngay mà dành thời gian quan sát, thăm dò quầy nào có nhiều tiền.

Sau gần 20 phút quan sát, hắn đứng dậy rút súng uy hiếp nhân viên cướp tiền.

Quá trình khống chế nhân viên ngân hàng, anh ta giật chốt súng dạng bút ở tay bên trái để gây tiếng nổ trong khi làm động tác giả bóp cò khẩu súng đồ chơi đang cầm ở tay phải rồi sau đó lấy tiền tẩu thoát.

Khi lấy được tiền, thanh niên này cho bạn gái một khoản và chôn 400 triệu ở gốc cây sau vườn, rồi lên nhà trọ thuê sẵn ở Vĩnh Phúc.

Sáng hôm sau, Nam tới Hà Nội mua một xe môtô phân khối lớn màu xanh cốm 700 triệu đồng rồi về nhà trọ ở Vĩnh Phúc lấy đồ đạc tiếp tục bỏ trốn lên Thái Nguyên thì bị bắt.

https://kenh14.vn/dau-vet-ke-cuop-ngan-hang-mua-xe-700-trieu-duoc-phat-lo-tu-viec-han-thich-mau-xanh-com-20220111160301403.chn

Theo Hoàng Hải

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên