MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ

31-05-2022 - 21:06 PM | Sống

Đây đều là những trường THPT 'quen mặt' trong danh sách tỷ lệ chọi cao ở Hà Nội hàng năm.

Mới đây, Hà Nội đã công bố số lượng học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập (không chuyên). Được biết, có gần 130.000 sĩ tử của Hà Nội sẽ bước vào mùa thi lớp 10. Tuy nhiên chỉ có khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên).

Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao, thì trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 ở Hà Nội, 4 trường sau có tỷ lệ chọi cao nhất. Đó là THPT Yên Hòa có tỷ lệ chọi 1/3,03, cao nhất từ trước đến nay; THPT Chu Văn An với tỷ lệ 1/2,87; THPT Sơn Tây với tỷ lệ 1/2,73. THPT Nhân Chính đứng thứ tư với tỷ lệ 1/2,53.

Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 1.
Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 2.

THPT Yên Hòa

- 251 Đường Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy

Trường phổ thông cấp II – III Yên Hoà được thành lập năm 1960, năm học đầu tiên trường chỉ có hai lớp 8. Năm 1961 trường chính thức mang tên Trường phổ thông cấp III Yên Hoà.

Suốt nhiều năm qua, trường đạt được nhiều thành tích trong công tác đào tạo, giảng dạy; luôn được xếp hạng trong top các trường công lập không chuyên hàng đầu Hà Nội. Điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đại học của học sinh trường những năm qua cũng luôn trong top đầu.

Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 3.

THPT Yên Hòa.

Bên cạnh các chương trình chính khóa trên lớp, học sinh tại THPT Yên Hòa được tham gia các hoạt động khác mà trường tổ chức để phát triển các kỹ năng cũng như tạo ra môi trường học năng động. Với các buổi sinh hoạt ngoại khóa hay sinh hoạt chuyên đề: Toán với cuộc sống được tổ chức thường xuyên, giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức trên lớp mà còn được bổ túc, ghi nhớ và thực hành tốt hơn khi về nhà.

Ngoài ra, trường còn có 6 câu lạc bộ để các em học ѕinh có thể tham gia, giao lưu ᴠà thaу đổi cách tư duу, học tập, ѕáng tạo, năng động ᴠà chủ động hơn. Các câu lạc bộ của trường bao gồm: CLB bóng đá, CLB Nghệ thuật, CLB Âm nhạc, CLB Từ thiện, CLB Bóng rổ, CLB Tổ chức sự kiện.

2022 không phải năm đầu tiên ngôi trường nay có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất. Năm 2021 THPT Yên Hòa cũng là trường có tỷ lệ "chọi" vào 10 cao nhất Hà Nội, với tỷ lệ là 1/2,91. Cụ thể, chỉ tiêu của trường là 720 em, còn số học sinh đăng ký nguyện vọng là 1.070 em.

Điểm chuẩn của trường cũng luôn thuộc top đầu, cụ thể điểm chuẩn 3 năm gần nhất như sau:

- Năm 2021: 49,5

- Năm 2020: 40,25

- Năm 2019: 46,5

THPT Chu Văn An

- 10 Đường Thụy Khuê, Thuỵ Khuê, Tây Hồ

Được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An là một trong những trường phổ thông lâu đời, cơ sở vật chất cổ kính với chất lượng giảng dạy học tập thuộc dạng top đầu Hà Nội.

Các lớp được chia thành hai nhóm lớp chuyên và không chuyên. Nhóm lớp chuyên có các lớp: Toán, Tin, Nhật, Anh, Văn, Sử, Địa, Pháp 1, Pháp 2 (tăng cường), Lý, Hóa, Sinh. Nhóm lớp không chuyên có các lớp: A1, A2 theo định hướng khối A và D1, D2, D3 theo định hướng khối D.

Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 4.

THPT Chu Văn An.

Điểm chuẩn đầu vào của trường cao nhất trong các trường THPT trực thuộc Bộ Giáo Dục & Đào tạo ở Hà Nội (không tính khối trường chuyên) để đảm bảo chất lượng học sinh có thể theo học tại trường.

Kết quả đầu ra của trường luôn ở top cao với xấp xỉ 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và 2/3 trong số đó đỗ đại học với điểm cao.

Ngôi trường sản sinh ra rất nhiều học sinh là thế hệ vàng của nước nhà như nhà toán học Tạ Quang Bửu, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, bác sĩ Tôn Thất Tùng, đại tướng Lê Trọng Tấn... Các thế hệ học sinh hiện nay của trường cũng đều ghi dấu ấn bởi tinh thần học tập cao độ với thành tích vượt trội trong nhiều cuộc thi trong và ngoài nước.

Điểm chuẩn của trường 3 năm trở lại đây của hệ không chuyên như sau:

- Năm 2021: 53

- Năm 2020: 43,25

- Năm 2019: 48,75

Điểm chuẩn của hệ chuyên:

- Năm 2021:

Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 5.

- Năm 2020, 2019, 2018, 2017

Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 6.
Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 7.

THPT Sơn Tây

- Số 57 Đường Đền Và, Trung Hưng, Sơn Tây

THPT Sơn Tây là 1 trong 4 trường có hệ thống lớp chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Học sinh tốt nghiệp THCS muốn vào học tại trường phải tham gia kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chung cho các trường THPT chuyên và không chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Hiện tại, hệ thống lớp học của trường Trung học phổ thông Sơn tây bao gồm 9 lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh và 6 lớp phổ thông tùy thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm. Thông thường là sẽ có 1 lớp tiếng Pháp 12 năm và 1 lớp tiếng Pháp 3 năm.

Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 8.

THPT Sơn Tây.

Tất cả những thí sinh sẽ đăng ký thi vào hệ thống THPT chuyên, sẽ phải thi 4 môn bắt buộc, đó là: Toán, Văn, Tiếng Anh và phải thì thêm 1 môn chuyên tương ứng. Nếu như thi lớp chuyên Toán - Tin thì sẽ thi thêm môn Toán, nếu như thi chuyên Văn thì sẽ thi thêm môn Văn,... Điểm tuyển sinh chính là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (nhân hệ số 1) cộng với điểm môn chuyên (nhân hệ số 2), sau đó nhà trường sẽ xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết tiêu chỉ của lớp chuyên thì thôi.

Ngoài ra, tất cả thí sinh dự thi vào trường THPT Sơn Tây đều phải có hộ khẩu tại Hà Nội.

Điểm chuẩn của trường 3 năm trở lại đây của hệ không chuyên như sau:

- Năm 2021: 44,50

- Năm 2020: 34,50

- Năm 2019: 42,00

Điểm chuẩn của hệ chuyên:

- Năm 2021:

Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 9.

- Năm 2020, 2019, 2018, 2017:

Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 10.
Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 11.

THPT Nhân Chính

- Số 01 Đường Ngụy Như Kon Tum - P. Nhân Chính

Trường THPT Nhân Chính có cơ sở vật chất khang trang, gồm 1 khu nhà hiệu bộ và 2 dãy nhà học 3 tầng xây mới, có 18 phòng học và 1 khu thực hành thí nghiệm 2 tầng. Bên cạnh đó, sân trường rộng rãi và có cây xanh thoáng mát để học sinh được rèn luyện thể chất trong những giờ thể dục.

Đây là 4 trường THPT có TỶ LỆ CHỌI cao nhất Hà Nội năm 2022: So sánh điểm chuẩn các năm, học sinh phải ôn tập kỹ mới chắc suất đỗ - Ảnh 12.

THPT Nhân Chính.

Nhiều năm gần đây, trường luôn có tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng, cũng như điểm chuẩn đầu vào top đầu. Chẳng hạn năm 2018, trường đứng đầu về tỷ lệ "chọi" vào lớp 10, chỉ tuyển 540 HS nhưng có tới 1.646 HS đăng ký NV 1 (1/3). Cũng vì vậy, học sinh thi đỗ vào trường đều có học lực khá giỏi trở lên.

Điểm chuẩn của trường 3 năm gần nhất như sau:

- Năm 2021: 48

- Năm 2020: 39,25

- Năm 2019: 44,50

https://afamily.vn/day-la-4-truong-thpt-co-ty-le-choi-cao-nhat-ha-noi-nam-2022-so-sanh-diem-chuan-cac-nam-hoc-sinh-phai-on-tap-ky-moi-chac-suat-do-20220531132457103.chn

Theo Thanh Hương

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên