MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là cách món cơm chiên phủ trứng "phá băng" quan hệ giữa 2 đồng minh Nhật - Hàn

15-03-2023 - 11:15 AM | Tài chính quốc tế

Đây là cách món cơm chiên phủ trứng "phá băng" quan hệ giữa 2 đồng minh Nhật - Hàn

Truyền thông Nhật Bản cho biết Thủ tướng Fumio Kishida sẽ chào đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Tokyo bằng một trong những món ăn yêu thích của ông: “Omurice” hay cơm chiên phủ trứng tráng.

Ông Yoon sẽ là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tới thăm Nhật Bản kể từ năm 2019, khi quan hệ song phương leo thang do những bất đồng liên quan tới lao động cưỡng bức trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên cũng như việc Tokyo áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với các hóa chất được sử dụng trong ngành công nghiệp màn hình điện thoại thông minh, TV và chất bán dẫn.

Tuy nhiên, tuần trước, hai nước đã báo hiệu sẵn sàng hàn gắn quan hệ. Theo đó, Seoul công bố kế hoạch cho phép các công ty Hàn Quốc, thay vì Nhật Bản, tài trợ cho một quỹ nhằm đền bù cho những lao động cưỡng bức. Và chuyến thăm tới Nhật Bản của ông Yoon là một bước tiến lớn hướng tới đảo chiều quan hệ Nhật – Hàn.

Truyền thông địa phương của Nhật Bản cho biết, Tổng thống Yoon – người đam mê ẩm thực, đã đích thân đề xuất món omurice trong tiệc chiêu đãi. Đây là món ăn phổ biến ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc, thường được chế biến ngay tại nhà.

Trong khi đó, tờ DongA Ilbo của Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon đã đề cập đến một nhà hàng ở Tokyo, nơi ông có những kỷ niệm đẹp với một quan chức Nhật Bản. Nhà hàng Rengatei, được thành lập vào năm 1895 trong thời kỳ Minh Trị, dường như đã được chọn vì điều đó.

Tờ Yomiuri của Nhật Bản nói rằng các nhà lãnh đạo sẽ ghé qua Rengatei sau khi dùng bữa tại một quán khác gần đó, nơi được lựa chọn dựa trên các cân nhắc về an ninh. Sẽ chỉ có một nhóm nhỏ trợ lý đi cùng 2 nhà lãnh đạo Nhật Bàn và Hàn Quốc trong bữa tối, dự kiến diễn ra ngày 16/3 này.

Tham khảo: Bloomberg

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên