MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, còn từng lên hẳn VTV!

19-11-2023 - 07:42 AM | Sống

Nhìn CLB là muốn tham gia liền!

Nếu yêu thích "cày" phim trên nền tảng Netflix, chắc hẳn bạn sẽ không quá xa lạ với series phim từng gây bão toàn cầu mang tên Cheer. Đây là series tiếp nối câu chuyện của đội cổ vũ cạnh tranh đến từ Trường Cao đẳng Navarro. Khi xem bộ phim này, bạn sẽ không khỏi hào hứng trước sự sôi động, náo nhiệt của các bạn học sinh, sinh viên khi tham gia nhảy Cheerleading.

Cho những ai chưa biết, Cheerleading là môn thể thao hiện đại kết hợp những động tác thể dục trên nền nhạc sôi động. Các kỹ năng hoạt náo đặc biệt kết hợp với nhiều bước nhảy đa dạng, tập trung phản ánh cuộc sống của giới trẻ. Có thể nói, đây là môn thể thao theo đuổi ý thức tôn vinh đồng đội cao nhất.

Ngày nay, không chỉ dừng lại trên những bộ phim hay trong đời sống học đường của học sinh, sinh viên Mỹ nữa, mà hoạt động Cheerleading đã được lan tỏa rộng khắp đến học sinh toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Để nói về một CLB "xịn xò" nhất chuyên hoạt động về bộ môn thể thao này thì không thể không kể đến CLB Cheer Ams của các "thần dân" chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 1.

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 2.

CLB nhìn thôi là thấy năng động liền!

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 3.

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 4.

Cheer Ams quả thực hơn là một CLB thể thao thông thường đấy!

Đôi nét về "CLB vui nhất trường Ams"

Có thể bạn chưa biết, Cheer Ams vốn là một nhóm nhỏ thuộc CLB bóng rổ của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nhưng đến năm 2011, CLB này đã tách ra để hoạt động riêng lẻ và đến thời điểm hiện tại, Cheer Ams đã có hơn 10 năm tuổi đời.

Ban chủ nhiệm hiện tại của CLB Cheer Ams hiện tại gồm: Nguyễn Hà My (11 Pháp 1) - Đội trưởng; Nguyễn Khánh Uyển Nhi (11 Sử) - Phó đội trưởng; Lê Ngọc Thảo Anh (11 Địa) - Quản lý; Phạm Vũ Nhật Minh (11 Pháp 1) và Cao Tuấn Nghĩa (11 Hoá 2) - Phó đội trưởng Baser; Nguyễn Minh Anh (11 Địa) - Phó đội trưởng Flyer; Hoàng Gia Linh (11 Pháp 1) - Trưởng ban truyền thông. 

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 5.

Các thành viên sinh hoạt CLB rất đều đặn

Tên là Cheer Ams thật, nhưng bản thân đây vẫn là CLB thể thao. Do đó, các thành viên của CLB chủ yếu tập luyện để tham gia các cuộc thi như Ams' Got Talent (Tìm kiếm tài năng trường Ams), đi diễn tại các chương trình, sự kiện hay các cuộc thi về Cheer cũng như tiếp tục tập luyện hàng ngày như một môn thể thao chính thống. 

Nếu có cuộc thi nào cần tham gia thì gần như ngày nào các thành viên CLB cũng tập luyện cùng với nhau, chủ yếu vào các buổi trưa, chiều khi không có tiết học. Tuy nhiên, kể cả khi đã hoàn thành các cuộc thi thì các thành viên của Cheer Ams vẫn xuống sảnh - nơi tập luyện của CLB để nói chuyện, tâm sự với nhau.

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 6.

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 7.

Các thành viên CLB thường xuyên tập luyện để tham gia các cuộc thi với nhiều quy mô

Ngoài ra, CLB Cheer Ams còn có tổ chức sự kiện "Tuần lễ Training" gồm 3 buổi tập luyện với mục đích giúp các bạn học sinh làm quen với bộ môn Cheerleading, mang đến cái nhìn thú vị, mới mẻ, khơi dậy niềm hứng thú với bộ môn mới mẻ này. 

Tại đây, các học sinh được chia thành 3 nhóm lần lượt là Cheerleader (Người cổ động), Baser (Người bê tháp) và Flyer (Người lên tháp - bay). Trước khi bước vào buổi huấn luyện, các học sinh được chia thành 2 nhóm tùy vào nguyện vọng: Baser và Flyer - Cheerleader. Người tham gia cũng được hướng dẫn khởi động bằng những bài tập đặc trưng của Cheer Ams để đảm bảo an toàn trong suốt buổi training.

Tùy từng nhóm, các bài khởi động sẽ có các động tác khác nhau. Baser sẽ được khởi động bằng những bài tập thể lực yêu cầu sự khỏe mạnh, bền bỉ còn các bạn Cheerleader và Flyers dược tận tình hướng dẫn bài tập ép dẻo.

Ở các động tác chuyên môn, Baser sẽ được thực hành tập bê tháp, nhào lộn, chống, các bạn Cheerleader và Flyer được tập bài nhảy theo vũ đạo của Cheer Ams, tập lộn cartwheel và toe touch,... Đặc sắc hơn cả, các bạn Flyer sẽ được trải nghiệm lên tháp cơ bản cùng các anh chị Baser kinh nghiệm, đảm bảo an toàn cho người tham gia mà vẫn thú vị. 

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 8.

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 9.

Nhiệm vụ nào sẽ tập các bài tập chuyên môn tương ứng

Vui thật đấy nhưng khó khăn cũng nhiều

Để "flex" về Cheer Ams thì nhiều vô kể. Nguyễn Hà My - Đội trưởng của CLB Cheer Ams đã liệt kê sương sương một số thành tích của CLB từng sở hữu như: Có nhiều bài diễn được mang đi "lưu diễn" khắp nơi, rồi được trả "cát xê" cũng kha khá. Số tiền mà CLB kiếm được sẽ tích góp qua một năm để đến hè cả CLB "vi vu" 2 ngày 1 đêm miễn phí với nhau. 

Rồi chưa hết, Cheer Ams còn vinh dự khi được Đài truyền hình Việt Nam lựa chọn để giới thiệu trên chương trình Việt Nam Vui Khoẻ nhằm lan toả bộ môn Cheerleading đến nhiều người hơn nữa.

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 11.

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 12.

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 13.

Để "flex" về Cheer Ams thì nhiều vô kể

Vui thật đấy nhưng khi tham gia hoạt động Cheer Ams, các thành viên cũng gặp đôi chút khó khăn. Trong đó lớn nhất đó chính là vấn đề về thời gian. Vì còn là học sinh cấp 3 nên các bạn thành viên trong CLB còn phải đi học. Trong một buổi tập chỉ cần vắng một người thôi là đường dây tập luyện đã bị xáo trộn ít nhiều, bởi Cheerleading là môn thể thao đồng đội nên  khó để luyện tập đơn lẻ được. 

Hơn nữa, vì bộ môn này rất mới và ít người theo đuổi tại Việt Nam nên các bạn cũng không có nhiều mentor hướng dẫn mà chủ yếu tự tìm tòi, tự tập luyện. Và như thế thì sai kỹ thuật hay chấn thương là không tránh khỏi. Nhưng càng về sau, CLB càng may mắn hơn khi được người có kinh nghiệm biết đến hơn và ngỏ lời giúp đỡ, thậm chí có các "tiền bối" từ trong Sài Gòn cũng ghé qua hướng dẫn.

"Khi chúng mình tập luyện các động tác nguy hiểm trên thảm và các bạn trang bị đủ kỹ năng để tránh các tình huống xấu nhất", Hà My nói. 

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 14.

Đây là CLB vui nhất trường Ams: Được tham gia môn thể thao xịn như học sinh Mỹ, đã thế còn nhiều hoạt động vui chơi! - Ảnh 14.

Khó khăn là vậy, nhưng sau tất cả, kỷ niệm đọng lại với các bạn học sinh trong CLB Cheer Ams đó chính là những kỷ niệm khó quên:

"Đối với tất cả thành viên, hơn cả một CLB, Cheer Ams là một đại gia đình. Tại đây, chúng mình có cơ hội được gặp gỡ những người bạn, người anh chị chung đam mê, trải qua nhiều kỷ niệm cùng nhau. 

Chúng mình có những buổi tập cùng nhau đến tối muộn, được tụ tập nói chuyện. Rồi có những buổi đi ăn lẩu ngoài vỉa hè hay trong chính lớp học ở Ams luôn, ăn uống ở trường thì thiếu thốn mà, nhiều lúc bọn mình còn phải chạy vội xuống canteen xin đôi đũa. Và sau cùng đó chính là những tiếng hò reo, thích thú của khán giả khi chúng mình đứng trên sân khấu biểu diễn. Mọi thứ đều rất tuyệt".

Theo Đông - TK: Huyền Trang

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên