MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là những tay chơi cờ bạc lớn nhất thế giới

12-02-2017 - 15:52 PM | Tài chính quốc tế

Những người ngoại đạo sẽ không hề nghĩ đến Australia khi nói về các trung tâm cờ bạc của thế giới. Tuy nhiên, những người trong ngành biết rất rõ rằng đây chính là thị trường sinh lời nhất.

Nhắc đến Las Vegas là người ta nghĩ ngay đến cờ bạc, nhưng triển lãm lớn nhất của ngành này lại được tổ chức ở London. Từ hơn 3.000 quầy hàng, các đơn vị tham gia trưng bày ra những sản phẩm mới nhất được thiết kế để phục vụ người chơi, từ các ứng dụng trò chơi (gaming apps) đến máy đánh bạc (slot machines) và các trò chơi thực tế ảo.

Cũng giống như các ngành kinh doanh khác, những công ty nhanh chóng áp dụng công nghệ mới đã được hưởng thành quả. Trò chơi trực tuyến là mảng phát triển nhanh chóng, hiện chiếm khoảng 11% trên tổng số 385 tỷ USD lợi nhuận của ngành cờ bạc thế giới năm 2016. Tuy nhiên, không giống với các ngành kinh doanh khác cung cấp những dịch vụ ít gây tranh cãi hơn, chính sách quản lý của Chính phủ các nước là điều tối quan trọng với các công ty này.

Những người ngoại đạo sẽ không hề nghĩ đến Australia khi nói về các trung tâm cờ bạc của thế giới. Tuy nhiên, những người trong ngành biết rất rõ rằng đây chính là thị trường sinh lời nhất. Theo H2 Gambling Capital (H2G), hãng tư vấn chuyên nghiên cứu về ngành này, năm ngoái trung bình mỗi người trưởng thành ở Australia đã thua lỗ 990 USD cho cờ bạc (bao gồm nhiều hình thức như máy đánh bạc (không phải casino), casino, cá cược, xổ số, đánh bạc trực tuyến và các hình thức khác). Con số này cao hơn 40% so với nước đứng thứ 2 là Singapore và khoảng gấp đôi so với các nước phương Tây khác.

Hình thức cờ bạc phổ biến nhất ở Australia là những chiếc máy đánh bài poker điện tử có ở khắp mọi nơi. Mặc dù chúng cũng hợp pháp ở nhiều quốc gia khác, thường thì số tiền đặt cược sẽ được giới hạn ở mức rất thấp. Ngược lại, ở Australia – nơi bắt đầu nới lỏng quản lý ngành cờ bạc từ những năm 1980, người chơi có thể mất tới 1.150 USD chỉ trong 1 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên do có dân số khá khiêm tốn (khoảng 23 triệu người) và thị trường đã bão hòa, Australia được đánh giá là một thị trường có ít tiềm năng để phát triển. Danh hiệu số 1 thuộc về Mỹ, nơi tổng số tiền mà người chơi đã mất trong năm ngoái lên đến 117 tỷ USD, đó là chưa kể đến 150 tỷ USD được “nướng” vào các môn thể thao bất hợp pháp. Nhưng chính sách quản lý của Chính phủ liên bang chính là một rào cản lớn, và số liệu thống kê vẫn chưa chính xác. Ví dụ, trò chơi trực tuyến (thứ chiếm 1/3 tổng chi cho ngành cờ bạc ở một vài nước), chỉ được coi là hợp pháp ở 3 bang. Còn cá cược thể thao chỉ hợp pháp ở 1 bang duy nhất.

Do đó Ireland và Phần Lan, những nước có chính sách cởi mở với ngành này, mới đây đã vượt qua Mỹ xét về chỉ tiêu số tiền chi trên mỗi người.

Ngành cờ bạc của Trung Quốc cũng bị luật lệ ràng buộc nhưng là theo kiểu khác. Mới cách đây 3 năm, H2G dự báo Trung Quốc (bao gồm cả Macau và Hồng Kông) sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường cờ bạc lớn nhất thế giới trong năm 2020. Tuy nhiên, vào năm 2013 Chính phủ nước này bắt đầu thực thi chiến dịch chống tham nhũng và cấm nhiều quan chức bước chân vào các sòng bạc ở Macau. Ngay lập tức lợi nhuận của ngành cờ bạc Trung Quốc giảm 20% dù đã hồi phục một cách chậm chạp.

Và có vẻ như thị trường cờ bạc Nhật Bản đã chạm đỉnh. Mặc dù đây vẫn là thị trường lớn thứ 3 thế giới, doanh thu hàng năm liên tiếp sụt giảm kể từ năm 2003 tới nay với nguyên nhân chủ yếu do luật lệ bị thắt chặt. Các công ty đã khéo léo tìm đến một loại hình vẫn được phân loại là phù hợp với luật: pachinko, trò chơi giống với pinball nhưng có kèm theo các “giải thưởng đặc biệt” có thể quy đổi ra tiền tại các kiosk tách biệt với các quầy pachinko.

Tuy nhiên tháng 12 năm ngoái, lần đầu tiên Chính phủ Nhật thông qua luật công nhận casino hợp pháp. Các nhà đầu tư nước ngoài đang chờ đợi để tận dụng thời cơ này. Đây là tin vui với ngành cờ bạc nước Nhật, nhưng rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của các con bạc nước này.

Thu Hương

Economist

Từ Khóa:
Trở lên trên