MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là trải nghiệm tốn tới 2 triệu USD chỉ trong 8h cho giới đại gia

09-07-2017 - 20:00 PM | Sống

Để đủ bản lĩnh “thu phí trên trời” cho bữa tối đắt nhất hành tinh, nhà tổ chức phải rất tự tin vào những dịch vụ của mình. CEO Kirk Martin của nhà hàng CÉ LA VI khẳng định, các thực khách sẽ cảm thấy đáng giá từng xu một cho sản phẩm mà họ được trải nghiệm.

Nếu bạn "rủng rỉnh hầu bao" và đang tìm kiếm cơ hội để bày tỏ tình yêu với người trong mộng, bữa tối lãng mạn tại khách sạn Marina Bay Sands sẽ là một lựa chọn ấn tượng. Nhân dịp 15 năm hợp tác, tập đoàn CÉ LA VI Singapore và World of Diamonds WOD đã hợp tác sắp đặt một bữa tối kéo dài 8 tiếng với mức giá 2 triệu USD dành cho 2 người.

Thế nhưng, không phải người nào có 2 triệu USD cũng có thể trải nghiệm bữa tối tuyệt vời này. "Chỉ khách hàng đáp ứng được các tiêu chuẩn riêng do tập đoàn World of Diamonds và CÉ LA VI đưa ra mới có được cơ hội trải nghiệm duy nhất trong cuộc đời này", theo quản lý của CÉ LA VI.

Khung cảnh nơi bữa tối sang trọng bậc nhất được sắp xếp.

Khung cảnh nơi bữa tối sang trọng bậc nhất được sắp xếp.

Khách hàng sẽ được trải nghiệm một bữa tối "ngông cuồng" và lãng mạn trong suốt 8 tiếng ở trên không, trên mặt đất và trên biển.

Bữa tối bao gồm 18 món: hàu Belon, trứng cá Almas, cá hồi Alaska được vận chuyển đến bằng đường hàng không, thăn bò Mishima, cùng những chai rượu vang trứ danh của thế giới như sâm panh Salon’S’ 1988, Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru 2008 và Oremus Tokaji Aszú 5 Puttonyos 1972.

Cuối cùng, quà tặng là một chiếc nhẫn kim cương xanh 2,08 carat.

Toàn bộ các món ăn là đồ tươi sống, được các đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện. Trong đó, 4 món hải sản “hàng độc” được chở thẳng bằng trực thăng và chế biến ngay cạnh bàn ăn.

Toàn bộ các món ăn là đồ tươi sống, được các đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện. Trong đó, 4 món hải sản “hàng độc” được chở thẳng bằng trực thăng và chế biến ngay cạnh bàn ăn.

Buổi tối bắt đầu bằng 45 phút dạo chơi quanh thành phố Singapore bằng trực thăng. Sau đó, 2 vị khách sẽ được đón bằng xe Rolls-Royce sang trọng tới khách sạn Marina Bay Sands.

Trước bữa tối, thực khách sẽ dạo chơi quanh thành phố Singapore bằng trực thăng.

Trước bữa tối, thực khách sẽ dạo chơi quanh thành phố Singapore bằng trực thăng.

Trong không gian riêng tư được trang trí với 10.000 bông hồng, thực khách có thể ngắm thành phố Singapore với góc nhìn 360 độ. Sau bữa tối, đôi đũa kim cương và một chiếc ghế ngồi được thiết kế riêng bởi The Plush sẽ được vận chuyển đến nhà riêng của thực khách như một món quà kỷ niệm bữa tối sang trọng bậc nhất này.

Đôi đũa nạm kim cương trị giá 17.000 USD được sử dụng trong bữa tối.

Đôi đũa nạm kim cương trị giá 17.000 USD được sử dụng trong bữa tối.

Thực khách sẽ được "ngắm miễn phí" chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương xanh 2,08 carat Fancy Vivid Blue Jane Sey mour lúc nửa đêm và thưởng thức rượu cognac Louis XIII de Resmy Martin cùng với màn bắn pháo hoa lãng mạn. Đó là một cách nhà hàng gửi lời cảm ơn tới các thực khách. Viên kim cương xanh này được chế tác để kỉ niệm những thành tựu của nữ diễn viên Jane Seymour, có kích thước và độ trong suốt thuộc loại hiếm và đắt nhất thế giới.

Chiếc nhẫn kim cương xanh quý hiếm được dùng làm quà tặng trong bữa tối tại khách sạn sang trong Marina Bay Sands.

Chiếc nhẫn kim cương xanh quý hiếm được dùng làm quà tặng trong bữa tối tại khách sạn sang trong Marina Bay Sands.

Sau bữa tối sang trọng, thực khách có thể chọn nghỉ ngơi tại khách sạn Marina Bay Sands.

"Tại CÉ LA VI, chúng tôi sống để tạo ra những trải nghiệm độc đáo, kích thích các giác quan, gợi niềm cảm hứng, đam mê và tăng năng lượng để theo đuổi niềm vui. Đó sẽ là đỉnh cao của tất cả các trải nghiệm", David Sarner, Giám đốc điều hành của CE LA VI Singapore tự hào nói.

Thu Hoài

Forbes

Trở lên trên