MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bơm 'siêu khủng'

19-06-2018 - 14:09 PM | Xã hội

Sau hơn một năm thí điểm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh được đánh giá hiệu quả tốt, dù chưa có mức giá thuê dịch vụ nhưng chủ “siêu máy bơm” tiếp tục đề xuất chống ngập cho lưu vực sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bơm “siêu khủng” với khẳng định “không hết ngập không lấy tiền”.

Đề xuất chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bơm siêu khủng  - Ảnh 1.

Hệ thống bơm đề xuất chống ngập lưu vực Tân Sơn Nhất có công suất lớn gấp hơn 4 lần "siêu máy bơm" ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ngày 19/6, đại diện Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư “siêu máy bơm”) cho biết đã gửi Thành uỷ, UBND TPHCM, Sở GTVT TPHCM tờ trình đề xuất chống ngập lưu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá với diện tích gần 1.200ha bằng máy bơm “siêu khủng”.

Theo nội dung công văn này, năm 2017 Thành uỷ, UBND TPHCM chấp thuận cho Tập đoàn Quang Trung lắp đặt máy bơm thông minh kiểu mới chống ngập thử nghiệm cho lưu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh và được đánh giá hiệu quả tốt sau 20 lần chống ngập thành công.

Sau thời gian nghiên cứu, Tập đoàn Quang Trung đề xuất chống ngập cho hai lưu vực ngập nặng gồm tuyến đường Phan Huy Ích quận Tân Bình và đường Nguyễn Văn Quá quận 12 bằng máy bơm “siêu khủng”.

Đề xuất chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bơm siêu khủng  - Ảnh 2.

Đường Phan Huy Ích ngập nặng trong cơn mưa ngày 19/5 khiến người dân khốn khổ.

Cụ thể, lưu vực đường Phan Huy Ích chiều dài đường ngập khoảng 1,5km, bao gồm khu dân cư khoảng 391ha, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 446ha đổ dồn nước ra hướng Phan Huy Ích với tổng diện tích khoảng 837ha. Còn lưu vực đường Nguyễn Văn Quá có chiều dài đường bị ngập khoảng 1,6km, diện tích khoảng 355ha.

Được biết, sau thời gian nghiên cứu hai lưu vực này, Tập đoàn Quang Trung đề xuất chống ngập bằng máy bơm thông minh “siêu khủng” cải tiến hơn so với máy bơm đặt tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, công suất tối đa lên đến 400.000m3/h, đường kính ống lên đến 4m.

Nếu được phê duyệt, thời gian thi công lắp đặt chỉ mất 40 ngày máy bơm sẽ hoạt động chống ngập cả khi trời mưa, triều cường và mưa lớn kết hợp triều cường cao.

Đề xuất chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bơm siêu khủng  - Ảnh 3.

Sân đỗ máy bay trong sân bay Tân Sơn Nhất ngập trong trận mưa lớn.

Ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc tập đoàn Quang Trung cho biết, với tâm huyết và mong muốn góp sức vào việc chống ngập cho TPHCM, giúp người dân bớt khổ khi trời mưa, Tập đoàn Quang Trung đề xuất chống ngập cho hai lưu vực này với khẳng định “không hết ngập không lấy tiền”.

Từ đầu mùa mưa 2018 đến nay, TPHCM đã có nhiều trận mưa lớn gây ngập nặng khu vực đường Phan Huy Ích, sân đỗ máy bay trong sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường lân cận thuộc quận Gò Vấp, Tân Bình…

Đặc biệt, cơn mưa vào ngày 19/5 khiến tuyến đường Phan Huy Ích ngập kinh hoàng, có đoạn gần lút xe máy. Nước ngập trong nhiều giờ khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, nhiều tài sản, phương tiện hư hỏng nặng gây bức xúc cho người dân. Cơn mưa này cũng khiến khu vực sân đỗ tàu bay trong sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập.

Đề xuất chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bơm siêu khủng  - Ảnh 4.
Nước ngập khiến hàng quán trên đường Phan Huy Ích kinh doanh ế ẩm.
Đề xuất chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bơm siêu khủng  - Ảnh 5.
Nước ngập lên đến yên xe tại đường Phan Huy Ích.

Riêng tuyến đường Nguyễn Văn Quá, dù được đầu tư nâng đường, thay cống với kinh phí hơn 160 tỷ đồng nhưng mỗi khi mưa lớn đường vẫn bị ngập nặng, nước từ ngoài đường tràn vào nhà dân. Tiền Phong đã nhiều lần phản ánh tình trạng này.

Theo các chuyên gia, đường Nguyễn Văn Quá bị ngập dù đã được nâng đường, thay cống là do khu vực này dộ dốc thấp dẫn đến nước trong cống không thoát được ra kênh Tham Lương.

Đề xuất chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bơm siêu khủng  - Ảnh 6.
 Đường Nguyễn Văn Quá dù đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn ngập khi mưa lớn.

Ngược lại, hệ thống cống như hồ chứa nước khi triều cường lên nước tràn vào và thoát ra chậm nên khi có mưa lớn sẽ gây ngập nặng cho khu vực này. Vì vậy, nếu sử dụng máy bơm hút nước đẩy ra kênh giúp nước trong cống thoát nhanh hơn thì hiệu quả chống ngập sẽ cao hơn.

Theo Ngô Bình

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên