MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đêm giao thừa ‘rực lửa’ thay pháo hoa khi gần 1.000 ô tô cháy nổ theo ‘truyền thống’

02-01-2022 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

Đêm giao thừa ‘rực lửa’ thay pháo hoa khi gần 1.000 ô tô cháy nổ theo ‘truyền thống’

Tổng cộng có 874 chiếc ô tô đã bốc cháy trên khắp nước Pháp vào đêm giao thừa, sự việc đã xảy ra như một “truyền thống” hàng thập kỷ.

Vì có những hạn chế phòng chống đại dịch, con số 874 chiếc ô tô bị phóng hỏa đã thấp hơn nhiều so với những năm trước, theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin. Ông cho biết lực lượng cảnh sát đã có mặt đông đảo trên khắp các đường phố vào đêm giao thừa để giữ trật tự và hạn chế những buổi tụ tập đông người, trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh chóng.

Theo một thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ đưa ra ngày 1/1, số ô tô bị đốt phá năm nay ít hơn so với tổng cộng 1.316 chiếc ô tô đã bị đốt cháy trong năm 2019. Tuy nhiên, số nghi phạm bị tạm giữ để thẩm vấn là 441 người, nhiều hơn so với 376 người năm 2019.

Tại Strasbourg, đông bắc nước Pháp, 31 người đã đã bị cảnh sát thẩm vấn sau khi những chiếc ô tô bị phóng hỏa. Theo các nhà chức trách ở Strasbourg, 6 trong số những người bị thẩm vấn là trẻ vị thành niên vi phạm giờ giới nghiêm, còn lại là những người có liên quan đến các cáo buộc đốt phá ô tô và một số phương tiện giao thông khác.

Những vụ phóng hỏa xe hơi ở Pháp thường xảy ra với nhiều nguyên do khác nhau như các băng nhóm che giấu bằng chứng phạm tội hoặc những người gian lận bảo hiểm.

Nhưng việc đốt xe hơi đã dần trở thành "thông lệ" đánh dấu năm mới tại Pháp. Theo báo cáo, thanh niên ở khu vực nghèo xung quanh Strasbourg thực hiện những vụ phóng hỏa xe từ đầu thập niên 1990.

Hành động này cũng trở thành tiếng nói phản đối trong thời kỳ người trẻ bất bình với các dự án nhà ở tại Pháp năm 2005. Vào thời điểm đó, cảnh sát thống kê có 8.810 xe ô tô bị thiêu rụi trong chưa đầy 3 tuần.

Theo CNN, Euro News


Khánh Ly

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên