MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7

22-08-2021 - 10:33 AM | Xã hội

Do Hà Nội đang giãn cách xã hội vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19nên lễ Vu lan năm nay các cơ sở thờ tự đã tổ chức các khóa lễ diễn ra dưới hình thức trực tuyến để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân. Các đền chùa không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp như mọi năm vào dịp Rằm tháng 7, lác đác một vài người dẫn đứng vái vọng từ sáng sớm.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 1.

Không khí tĩnh lặng, vắng vẻ yên bình tại chùa Quán Sứ sáng sớm ngày Rằm tháng 7.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 2.

Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm là lễ Vu lan báo hiếu, người dân thường đến chùa cầu bình an, sức khoẻ, hạnh phúc cho mẹ và gia đình.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 3.

Ghi nhận vào thời điểm sáng sớm ngày hôm nay, chùa Quán Sứ cửa đóng then cài, chỉ có một phật tử đang quét dọn trước cửa chùa.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 4.

Từ 6h sáng, lác đác vẫn có người dân đến hành lễ, vái vọng từ phía ngoài cổng chùa

.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 5.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và trong thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội, chùa Quán Sứ không còn cảnh nhộn nhịp như mọi năm, lác đác chỉ có 1, 2 người dân đeo kính chặt giọt bắn đứng hành lễ từ bên ngoài.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 6.

Tại địa điểm chùa Trấn Quốc, khung cảnh cũng tĩnh mịch, yên bình, không còn cảnh chen chúc người dân đến thắp hương hành lễ như mọi năm.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 7.

Cửa chùa cũng khoá trái trong thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và thủ đô Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 8.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại chùa Phúc Khánh.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 9.

Các biển thông báo tạm dừng đón khách được gián từ lâu khi Hà Nội vẫn đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 10.

Người dân thành tâm hành lễ vái vọng từ xa.

Đền chùa tạm đóng cửa, lác đác người dân đến lễ vái vọng trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 11.

Ghi nhận của phóng viên tại chùa Hà vào thời điểm 8h sáng, không khí cũng tĩnh lắng vắng vẻ.


Theo Nguyễn Trọng Tài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên